Tin sáng: Cảnh sát Hong Kong chuẩn bị đạn hơi cay

Thế giớiThứ Sáu, 03/10/2014 07:44:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát Hong Kong chuẩn bị hơi cay, đạn cao su đối phó biểu tình; Philippines cảnh báo Trung Quốc sắp lập ADIZ trên Biển Đông;...

(VTC News) - Cảnh sát Hong Kong chuẩn bị hơi cay, đạn cao su đối phó biểu tình; Philippines cảnh báo Trung Quốc sắp lập ADIZ trên Biển Đông;... là những tin nổi bật sáng nay.

Cảnh sát Hong Kong chuẩn bị hơi cay, đạn cao su đối phó biểu tình
Cảnh sát Hong Kong đã chuẩn bị sẵn hàng thùng đạn hơi cay và đạn cao su trước thời điểm người biểu tình được cho là định chiếm trụ sở chính quyền.
Một người biểu tình chụp lại được cảnh một cảnh sát chuyển những thùng đạn hơi cay  
Theo AFP, các quan chức Hong Kong ngày 2/10 đã thúc giục những người biểu tình giải tán càng sớm càng tốt. 
Người biểu tình đã phong tỏa khu vực trung tâm Hong Kong khi hàng loạt người đã ngồi la liệt tại khắp các con phố và đã ra tối hậu thư yêu cầu Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh phải từ chức trước đêm 2/5 nếu không muốn phải đối mặt với việc gia tăng các hành động biểu tình. 
Trong khi đó, chính quyền Hong Kong ngày 2/5 tuyên bố họ muốn đường phố xung quanh tòa nhà chính quyền, nơi có 3.000 nhân viên công quyền làm việc, phải phong quang. 

Video: Người biểu tình Hong Kong tràn ngập đường phố
Trong tuyên bố của mình, chính quyền Hong Kong kêu gọi người biểu tình “không được ngăn cản lối vào tòa nhà và giải tán trong hòa bình sớm nhất có thể". 
Ngoài ra, các quan chức Hong Kong cũng cho biết các lớp học tại các khu vực bị ảnh hưởng của cuộc biểu tình vẫn sẽ đóng cửa trong ngày 3/10. 
Chiều 2/10, nhiều sỹ quan cảnh sát Hong Kong đã được điều đến các khu vực có đông người biểu tình. Việc cảnh sát chuyển các thùng đạn cao su vào chiều cùng ngày cũng khiến nhiều người biểu tình cảm thấy phải cảnh giác hơn.
Nhiều hình ảnh được chia sẽ trên các phương tiện truyền thông và truyền hình cho thấy một thùng có ghi dòng chữ “Chứa nhiều đạn cao su 38mm hình tròn” được viết trên đó. Ngoài ra một thùng khác có ghi chữ “1,5 inches, CS”, được cho là chứa các loại đạn hơi cay.
“Tôi lo ngại rằng cảnh sát sẽ dùng vụ lực giải tán đám đông vào tối 2/10”, Andrew Shum nói, “mọi người đều đang thảo luận xem họ sẽ làm gì tiếp theo”.

Donetsk bị pháo kích lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn
Ngày 2/10, lần đầu tiên trung tâm Donetsk - thành trì của lực lượng ly khai ở Ukraine - đã phải hứng chịu đạn pháo dữ dội kể từ khi Moskva và Kiev ký thỏa thuận ngừng bắn hôm 5/9. 
Một nhân viên của Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ đã thiệt mạng trong vụ pháo kích trên. Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ quan ngại về đợt giao tranh mới ở miền Đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng Chín. 
Donetsk - thành trì của lực lượng ly khai ở Ukraine hứng chịu đạn pháo dữ dội - Ảnh minh họa 
Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Cơ quan ngoại giao của EU nói: "Chúng tôi quan ngại về sự leo thang các vụ nã súng và pháo kích ở miền Đông Ukraine", vốn đã dẫn tới cái chết của những dân thường ở gần một trường học tại Donetsk.
Trước đó hôm 1/10, ít nhất 1 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ giao tranh giữa quân đội Ukraine và các phiến quân ly khai tại một sân bay ở thành phố Donetsk.
Hãng AFP: Sinh viên Hong Kong đồng ý đàm phán với chính quyền
Ngày 3/10, hãng AFP đưa tin các thủ lĩnh sinh viên đang biểu tình tại Hong Kong đã đồng ý gặp chính quyền để thảo luận về các yêu sách của họ, song thề sẽ tiếp tục chiếm các con phố cho tới khi đạt được mục tiêu về hình thức phổ thông đầu phiếu.
Người biểu tình tập trung trước văn phòng Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong tối 2/10 
Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đưa ra lời đề nghị đàm phán đêm 2/10, nhóm biểu tình cho biết: "Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) sẽ có cuộc gặp công khai với Tổng Vụ trưởng Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam)."
Tuy nhiên, nhóm biểu tình trên cho rằng việc ông Lương từ chức chỉ "còn là vấn đề thời gian".
Mỹ tuyên bố dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Theo các hãng AFP và Reuters, ngày 2/10, trong một thông báo ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí áp đặt trong gần 4 thập kỷ qua với Việt Nam.
Báo chí nước ngoài cho rằng máy bay trinh sát P3C Orion có thể là một trong những thiết bị an ninh hàng hải đầu tiên mà Mỹ muốn bán cho Việt Nam. 
Nữ phát ngôn viên bộ trên Jen Psaki nói: “Ngài Ngoại trưởng đã thông báo với Ngài Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh rằng Bộ Ngoại giao đã thực hiện những bước đi nhằm cho phép chuyển giao các trang thiết bị quốc phòng liên quan đến an ninh hàng hải cho Việt Nam trong tương lai.”
Trong một cuộc họp báo riêng rẽ, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc bán bất cứ loại vũ khí cụ thể nào cho Việt Nam sẽ được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp một. Quyết định trên được đưa ra sau một số tiến bộ của Việt Nam trong các vấn đề nhân quyền, trong đó có việc trả tự do cho 11 tù nhân chính trị. Các quan chức này đồng thời cảnh báo rằng việc nới lỏng hơn nữa lệnh cấm vận này sẽ đòi hỏi Việt Nam phải có thêm những động thái.
Philippines cảnh báo Trung Quốc sắp lập ADIZ trên Biển Đông
Đài RFI đêm 2/10 dẫn lời giới lãnh đạo quốc phòng và an ninh Philippines cho rằng khả năng Trung Quốc tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông - tương tự như những gì họ đã làm trên Biển Hoa Đông - không còn xa.
Nhật báo “The Philippine Star”, xuất bản tại Manila, hôm 30/9 dẫn lời một số quan chức an ninh cao cấp của Philippines, lên tiếng báo động rằng các hoạt động cải tạo địa hình và xây dựng cơ sở trên các thực thể mà Bắc Kinh chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa là tín hiệu dự báo việc Trung Quốc thiết lập ADIZ trên Biển Đông.
Dẫn các nghiên cứu quân sự cũng như dữ liệu quan sát liên tục thu thập được, một quan chức an ninh cấp cao của Philippines hôm 29/9 đã xác định rằng việc Trung Quốc cải tạo và bồi đắp các rạn san hô đang tranh chấp trên Biển Đông là một phần trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thiết lập ADIZ trong khu vực. 

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn