Tin sáng: Bom nổ rung chuyển nhà cựu Thủ tướng Thái Lan

Thế giớiThứ Tư, 15/01/2014 07:55:00 +07:00

(VTC News) - Bom nổ rung chuyển nhà cựu Thủ tướng Thái Lan; Chìm phà ở Nam Sudan, 300 người chết đuối;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Bom nổ rung chuyển nhà cựu Thủ tướng Thái Lan; Chìm phà ở Nam Sudan, 300 người chết đuối;... là những tin nổi bật sáng nay.

Bom nổ rung chuyển nhà cựu Thủ tướng Thái Lan

Một vụ nổ bom kinh hoàng vừa xảy ra tại dinh thự ở Bangkok của  cựu Thủ tướng, lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập của Thái Lan, Abhisit Vejjajiva.

Theo Bangkok Post, vật liệu nổ bị ném vào tòa dinh thự ở số 31 Sukhumvit Soi, Bangkok lúc gần nửa đêm hôm qua (14/1). Vụ nổ phá hủy mái nhà, cửa sổ của một ngôi nhà trong tòa dinh thự. Ngôi nhà này là nơi ở của cha cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập của Thái Lan Abhisit Vejjajiva 

Theo cảnh sát Bangkok, không ai bị thương trong vụ nổ. Khi vụ nổ xảy ra, may mắn, cả ông Abhisit Vejjajiva và toàn bộ gia đình đều không ở nhà. Cảnh sát đang gấp rút điều tra vụ việc.

Trong khi đó, người biểu tình phản đối chính phủ hôm qua táo tợn đe dọa bắt giữ Thủ tướng Yingluck và đóng cửa toàn bộ các cơ quan chính phủ trong nỗ lực lật đổ chính quyền.

Chìm phà ở Nam Sudan, 300 người chết đuối

300 thường dân Nam Sudan đã chết đuối khi chiếc phà chở họ bị chìm. Những thường dân này chết khi đang trên đường chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở thành phố Malakal.

Người dân Nam Sudan chạy trốn khỏi các cuộc xung đột 

Người phát ngôn quân đội Nam Sudan, Philip Aguer cho PressTV biết, vụ tai nạn xảy ra trên sông Nile Trắng ngày 14/1.

"Theo báo cáo chúng tôi nhận được có từ 200 - 300 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã chết. Chiếc phà này đã chở quá tải", ông Aguer nói. "Tất cả họ đều bị chết đuối. Họ chạy trốn khi cuộc chiến tái diễn ở Malakal".

Lại xảy ra xả súng trong trường học Mỹ

Ít nhất hai học sinh đã phải nhập viện sau vụ xả súng xảy ra tại trường cấp 2 Berrendo, thành phố Roswell, bang New Mexico, miền Nam nước Mỹ.

Cảnh sát phong tỏa trường cấp 2 Berrendo sau khi xảy ra vụ xả súng 

Theo Cơ quan an toàn công cộng New Mexico, cảnh sát thành phố Roswell và bang đã được điều động đến trường Berrendo vào khoảng 8h10’sáng (giờ địa phương), sau khi có thông tin xảy ra vụ xả súng.

Người phát ngôn cảnh sát bang  New Mexico cho biết, đối tượng khả nghi thực hiện vụ xả súng đã bị bắt giữ ngay sau đó, khu vực trường học tạm thời bị phong tỏa và học sinh đang được chở bằng xe bus đến một trung tâm mua sắm gần đó, nơi cha mẹ có thể đến đón. Quan chức này cũng xác nhận có trường hợp bị thương, song danh tính và tình trạng vết thương vẫn chưa được tiết lộ.

Trung Quốc lần đầu bắn thử tên lửa siêu thanh

Quân đội Trung Quốc tuần trước đã cho thử nghiệm vũ khí siêu tốc đầu tiên với mục đích đưa đầu đạn vượt hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-15B của Trung Quốc trong một cuộc diễu binh 

Đài TNHK ngày 14/1 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói cuộc thử nghiệm có diễn ra nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên, cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh mới được thực hiện vào hôm 9/1 và vũ khí thử nghiệm này được Lầu Năm Góc gọi là WU-14.

Cháy nhà máy Trung Quốc, ít nhất 16 người thiệt mạng

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 14/1 đưa tin, ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn một nhà máy giày ở tình Chiết Giang.

Vụ hỏa hoạn bùng cháy vào lúc 3h chiều 14/1 

Theo đó, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở nhà máy sản xuất giày Dadong, thành phố Ôn Lĩnh. Khoảng 3 giờ sau, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy và giải cứu hơn 20 người.

Các báo cáo sơ bộ chưa chỉ ra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, nhà máy này chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như các chất kết dính và các loại hóa chất, vì vậy ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp nhà máy.

Thủ tướng Thái khẳng định sẽ không từ chức

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 14/1 tuyên bố sẽ không từ chức dù người biểu tình phong tỏa các con đường ở trung tâm Bangkok đã bước sang ngày thứ hai và đẩy cuộc khủng hoảng chính trị của nước này vào thế bế tắc.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đi giữa những người ủng hộ ở Chiang Mai hôm 12/12

"Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng tôi có nghĩa vụ hành động theo trách nhiệm của mình sau khi giải tán quốc hội", bà Yingluck nói hôm nay.

"Tôi muốn nói rằng tôi không tiếp tục nắm quyền để duy trì địa vị chính trị của mình mà tôi buộc phải giữ cho nền chính trị ổn định. Tôi phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền dân chủ".

Nữ thủ tướng Thái cũng nói rằng tất cả các bên cần thảo luận về vấn đề cải cách bởi "đất nước đang chìm trong nỗi đau và mọi người phải chịu đau khổ", AP cho hay.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn