Tin sáng: Bốc dỡ thiết bị tàu ngầm Hà Nội

Thế giớiThứ Năm, 02/01/2014 08:10:00 +07:00

(VTC News) - Tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam được bốc dỡ thế nào?; Tàu chiến Trung Quốc chở vũ khí hóa học Syria đi tiêu hủy;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam được bốc dỡ thế nào?; Tàu chiến Trung Quốc chở vũ khí hóa học Syria đi tiêu hủy;... là những tin nổi  bật sáng nay.

Tàu chiến Trung Quốc chở vũ khí hóa học Syria đi tiêu hủy

Người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Lương Dương ngày 31/12 cho biết, tàu hộ vệ tên lửa Diêm Thành của Hải quân nước này tham gia sứ mệnh hộ tống tàu vận chuyển vũ khí hoá học của Syria đã lên đường đến nơi tập kết trên Địa Trung Hải.

Tàu Na Uy chở vũ khí hóa học Syria đi tiêu hủy 

Theo quyết định về tiêu hủy vũ khí hoá học của Syria và Nghị quyết 2118 của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần lượt thông qua tháng 9/2013, vũ khí hóa học của Syria sẽ được chuyển từ Syria đến một tàu của Mỹ để tiêu hủy.

Các nước Trung Quốc, Nga, Đan Mạch và Na Uy sẽ lần lượt cử tàu chiến hộ tống việc vận chuyển vũ khí hoá học của Syria.

Tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam được bốc dỡ thế nào?

Phóng viên TTXVN tại Khánh Hòa dẫn nguồn tin từ các cơ quan chức năng cho biết, từ nay đến ngày 3/1, việc bốc dỡ các thiết bị rời kèm theo của tàu ngầm Hà Nội trên tàu Rolldock Sea sẽ được tiến hành sau khi chiếc tàu vận tải này về tới Vịnh Cam Ranh vào đêm 31/1.

Sau khi tháo dỡ sẽ là quá trình hạ chìm một phần tàu vận tải để tàu ngầm thoát ra ngoài. Theo thông tin từ nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi thì phía Nga đã cử theo 5 kỹ sư hộ tống tàu ngầm về Việt Nam để hỗ trợ cho công tác lắp đặt.

Tàu Rolldock Sea chở theo tàu Kilo neo đậu tại Vịnh Cam Ranh  

Kỹ sư Aleksandr Beliy, chuyên gia của nhà máy Admiraltei Verfi, một trong 5 người được cử sang Việt Nam, cho biết: “Mặc dù doanh nghiệp này đã có nhiều kinh nghiệm đối với những chuyến vận tải đơn hàng tàu ngầm cho các đối tác trên quãng đường rất xa xôi, nhưng chuyến đi lần này (về Việt Nam) vẫn được chuẩn bị hết sức chu đáo vì ý nghĩa quan trọng đặc biệt của chuyến hàng này đối với quốc gia đặt hàng.”

“Ngoài những vật liệu cần thiết cho chuyến đi, chúng tôi còn mang theo một cơ số sơn đặc biệt để sẽ sử dụng đến khi tàu ngầm được vận chuyển về căn cứ ở Việt Nam. Khi đó chúng tôi sẽ trang điểm lại cho con tàu để nó sẽ trở nên cực kỳ đẹp mắt và hoành tráng trong buổi lễ tiếp nhận,” ông Beliy nói.

Việc Nga bàn giao cho Việt Nam chiếc tàu ngầm Kilo thể hiện sinh động mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Nổ lớn tại chung cư ở thành phố Mineapolis, Mỹ

Vụ nổ khiến ít nhất 13 người bị thương, trong đó 6 người bị thương nặng do bị bỏng và do nhảy khỏi tòa nhà

Theo Reuters, một vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 1/1 tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Minneapolis, ở tiểu bang Minnesota của Mỹ, làm ít nhất 13 người bị thương.

Nổ lớn tại chung cư ở Mỹ - Ản: minh họa 

Vụ nổ xảy ra lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương, 8 giờ tối theo giờ Hà Nội), làm bùng phát một đám cháy lớn tại tòa nhà chung cư này. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động khẩn cấp tới hiện trường khi đám cháy đang bao trùm cả tòa nhà. Thời tiết giá lạnh dưới 0 độC đã làm đóng băng các dòng nước từ các vòi phun cứu hỏa, khiến hoạt động cứu hỏa và cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa tại Minneapolis John Fruetel cho biết, ít nhất 13 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 6 người bị thương rất nặng. Những người này bị bỏng nặng hoặc bị thương khi nhảy khỏi tòa nhà.

Đánh bom liều chết ở Pakistan, nhiều người thương vong

Tân Hoa xã đưa tin, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra cuối giờ chiều tối 1/1 tại thành phố Quetta, Pakistan.

Theo ông Muhammad Mubin, một quan chức cảnh sát Pakistan, kẻ đánh bom liều chết đã lao chiếc xe chở đầy vật liệu nổ vào chiếc xe buýt chở những người hành hương Pakistan khi chiếc xe này đi đến khu vực Akhtarabad của Quetta. Số người chết có thể còn tăng do có rất nhiều người bị thương nặng.

Truyền hình Pakistan phát đi hình ảnh cho thấy, rất nhiều xe cứu thương, xe cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để đưa những người bị thương tới bệnh viện.

Vụ nổ xảy ra vào thời điểm chiếc xe buýt chở theo 50 người hành hương đang trên đường trở về nhà sau khi đã hành lễ tại Iran và Iraq. Một chiếc xe cảnh sát đi hộ tống chiếc xe buýt cũng đã bị hư hại làm 5 cảnh sát bị thương.

Phe đối lập Thái Lan kêu gọi cuộc đại biểu tình

Kêu gọi biểu tình diễn ra trong bối cảnh thảo luận cải cách đất nước của đảng Dân chủ đối lập Thái Lan bắt đầu ngày 2/1

Theo Tân Hoa xã, thủ lĩnh người biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan Suthep Thaugsuban ngày 1/1 đã kêu gọi cuộc đại biểu tình tại thủ đô Bangkok vào ngày 13/1 tới.

Các thành viên đảng Dân chủ đối lập Thái Lan ở Bangkok  

Tờ Dân tộc (The Nation) của Thái Lan dẫn lời ông Suthep cho biết, cuộc đại biểu tình sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng (giờ địa phương) vào ngày 13/1. Ông Suthep cũng kêu gọi cuộc biểu tình trên cả nước và những người biểu tình cần phải chuẩn bị từ bây giờ.

Lời kêu gọi đại biểu tình chống chính phủ đưa ra trong bối cảnh, ngày 2/1, đảng Dân chủ đối lập tại Thái Lan sẽ tổ chức đối thoại với đại diện của tổ chức và từ nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau về việc làm thế nào để cải cách đất nước. Đảng Dân chủ đã tuyên bố tẩy chay cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 tới, yêu cầu Thái Lan phải có hành động cải cách chính trị sớm hơn.

Hàng nghìn người Malaysia biểu tình phản đối tăng giá

Tối 31/12, hàng nghìn người biểu tình trong trang phục đen đã kéo đến một quảng trường ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để phản đối việc tăng giá xăng và các loại hàng hóa khác, gây áp lực lên chính phủ nước này vốn đang nỗ lực cắt giảm nợ công.

Người dân Malaysia biểu tình phản đối tăng giá hàng hóa 

Những người biểu tình mặc áo phông đen, đeo mặt nạ và mang theo các khẩu hiệu “Giảm giá,” “Bảo vệ quyền của người tiêu dùng” tụ tập quanh Quảng trường Độc lập ở thủ đô bất chấp cảnh báo của cảnh sát không được phép tuần hành và khiến chương trình biểu diễn chào mừng Năm Mới tại quảng trường này bị rút ngắn.

Những nhà tổ chức cho biết khoảng 15.000 người đã tham gia cuộc tuần hành, trong khi số cảnh sát được triển khai để bảo đảm an ninh là 5.000 người.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn