Tin sáng: Bạo động Thái Lan, gần 100 người thương vong

Thế giớiThứ Sáu, 27/12/2013 08:39:00 +07:00

(VTC News) - Bạo động dữ dội ở Thái Lan khiến gần 100 người thương vong; Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật phản đối ông Abe viếng đền Yasukuni;...

(VTC News) - Bạo động dữ dội ở Thái Lan khiến gần 100 người thương vong; Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật phản đối ông Abe viếng đền Yasukuni;... là những tin nổi bật sáng nay.

Bạo động tại Thái Lan làm 1 người chết và 97 người bị thương

Ngày 26/12, bạo động dữ dội đã nổ ra tại Thái Lan khi hàng ngàn người biểu tình tấn công vào bên trong sân vận động Thái - Nhật, ở phía Bắc thủ đô Bangkok, nơi tổ chức bốc thăm mã số tranh cử cho 30 chính đảng. Một cảnh sát đã thiệt mạng do trúng đạn, 97 người gồm cả cảnh sát và người biểu tình bị thương.

Người biểu tình dùng gạch đá tấn công cảnh sát  

Do toàn bộ khu vực bị người biểu tình vây chặt nên cảnh sát đã phải điều động nhiều lượt máy bay trực thăng bay vào khu vực này để di tản các thành viên Ủy ban bầu cử, đại diện các đảng phái và những người bị thương. Cảnh sát cũng sử dụng trực thăng để đưa 14 người biểu tình bị bắt đến giam tại một khu vực khác. Đến tối qua, sau khi kiểm soát được phần lớn khu vực này, cảnh sát Thái Lan đã tuyên bố giới nghiêm khu vực sân vận động Thái - Nhật.

Chính phủ Thái Lan đã lên án việc sử dụng đạn thật trong vụ đụng độ làm 1 cảnh sát thiệt mạng và 1 nhà báo bị thương. Để ngăn cản người biểu tình, cảnh sát Thái Lan đã sử dụng đạn cao su, đạn hơi cay và vòi rồng pha chất cay nhằm giải tán cuộc biểu tình.

Trong khi đó, đêm qua, trên diễn đàn biểu tình dưới tượng đài Dân chủ, lãnh đạo cuộc biểu tình chống chính phủ lại cáo buộc cảnh sát sử dụng đạn thật để đàn áp người biểu tình. Một nhánh biểu tình cũng tiến hành bao vây nhà riêng của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, tuy nhiên, không có đụng độ xảy ra tại đây. Nhiều trường học và công sở xung quanh địa điểm xẩy ra bạo động đã đóng cửa.


500.000 hộ dân mất điện trong giá lạnh ở Mỹ, Canada


Hơn 500.000 hộ gia đình ở đông bắc nước Mỹ và đông nam Canada phải sống trong cảnh mất điện giữa thời tiết giá lạnh do trận bão tuyết mới đây.

Theo hãng tin BBC, nhà chức trách cho biết phải đến thứ bảy 28-12, điện mới được phục hồi hoàn toàn. Chỉ riêng ở Toronto (Canada), hơn 72.000 người phải sống trong cảnh mất điện ngày Giáng sinh hôm 25-12 khi nhiệt độ hạ xuống dưới - 7 độ C.

Tuyết rơi dày đặc ở Quebec, Canada 

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở New Brunswick và Quebec.

Tại Mỹ, người dân các bang Maine và Michigan cũng phải sống trong cảnh mất điện giữa thời tiết băng giá. Hoạt động giao thông từ Toronto đến Montreal, Ottawa tới New York đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ước tính 27 người đã thiệt mạng vì bão tuyết ở đông bắc nước Mỹ và đông nam Canada, phần lớn do ngộ độc khí CO vì đốt lửa trong nhà để giữ ấm.

TQ triệu Đại sứ Nhật phản đối ông Abe viếng đền Yasukuni

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 26/12 đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh tới để trao công hàm "kịch liệt phản đối" chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới đền Yasukuni - nơi thờ 2,5 triệu người Nhật tử trận trong Chiến tranh thế giới thứ 2, trong đó có một số tội phạm chiến tranh.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã triệu Đại sứ Nhật Bản tới để trao công hàm phản đối 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng chuyến thăm của ông Abe đã tôn vinh "lịch sử xâm lược quân phiệt" của Nhật Bản.

Hãng thông tấn Tân Hoa đưa tin Ngoại trưởng Vương Nghị đã "chuyển tải sự phản đối kịch liệt và nghiêm khắc của Chính phủ Trung Quốc" khi gặp Đại sứ Nhật Bản.

Nổ lớn tại trung tâm mua sắm ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin chính quyền địa phương cho biết đêm 27/12, một vụ nổ đã làm rung chuyển một trung tâm mua sắm tại thành phố Lô Châu của tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Nổ lớn tại trung tâm mua sắm Tứ Xuyên- Ảnh: minh họa 

Hiện chưa có thông tin về thương vong. Lính cứu hỏa và xe cứu thương đã ngay lập tức ập tới hiện trường.

Vụ nổ cũng đã làm sập một bến xe buýt gần đó. Theo các nhân chứng, ít nhất 2 xe buýt đã bị hư hại.

Mỹ chuyển hàng chục tên lửa và UAV tới Iraq

Tờ "Thời báo New York" số ra ngày 26/12 đưa tin Mỹ đang chuyển cho Iraq hàng chục tên lửa và máy bay do thám không người lái (UAV) để hỗ trợ Baghdad đối phó trước tình trạng bạo lực bùng phát gần đây do mạng lưới khủng bố Al-Qaeda hậu thuẫn.

Mỹ chuyển hàng chục tên lửa và UAV tới Iraq  

Theo báo trên, số vũ khí này bao gồm 75 tên lửa Hellfire do Iraq mua. Ngoài ra, 10 máy bay do thám ScanEagle - phiên bản nhỏ hơn của máy bay Predator vốn thường xuyên bay trên vùng trời Iraq trước đây - dự kiến sẽ được chuyển tới Iraq vào tháng 3/2014.

Các nguồn tin chính quyền cũng tiết lộ với tờ báo rằng đợt chuyển vũ khí này diễn ra trong bối cảnh Iraq gần như đã dùng hết tên lửa Hellfire.

Công dân Mỹ bị al Qaeda bắt cóc cầu cứu Tổng thống Obama

Công dân này bị bắt cóc khi đang làm việc cho một công ty tư vấn của Mỹ tại TP Lahore, Pakistan.

Theo Reuters, trong đoạn video do mạng lưới khủng bố quốc tế al Qaeda công bố ngày 26/12, một công nhân người Mỹ bị al Qaeda bắt cóc 2 năm trước đây tại Pakistan, đã kêu gọi Tổng thống Obama can thiệp và thương lượng để ông được thả tự do.

Ông Warren Weinstein lúc trước và sau khi bị Al Qaeda bắt giữ 

Tờ Bưu điện Washington Post đã đăng tải trên website của mình đoạn video dài 13 phút do mạng chi nhánh al Qaeda là As-Sahab công bố. Trong video, công nhân người Mỹ Warren Weinstein, 72 tuổi, kêu gọi sự giúp đỡ của Tổng thống Ôbama và chính quyền Mỹ. Ông Weinstein cho biết, sức khỏe của ông hiện không được tốt, ông bị bệnh tim, bị hen suyễn và sống trong sợ hãi mỗi ngày. Ông cho rằng, mình đã bị chính phủ Mỹ bỏ rơi.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn