Tin sáng: Afghanistan tử hình nhóm tội phạm cưỡng bức tập thể

Thế giớiThứ Hai, 08/09/2014 06:59:00 +07:00

(VTC News) - Afghanistan tử hình nhóm tội phạm cưỡng bức tập thể; Mỹ phủ nhận đề nghị "viện trợ sát thương" cho Ukraine;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Afghanistan tử hình nhóm tội phạm cưỡng bức tập thể; Mỹ phủ nhận đề nghị "viện trợ sát thương" cho Ukraine;... là những tin nổi bật sáng nay.

Afghanistan tử hình nhóm tội phạm cưỡng bức tập thể
Một thẩm phán Afghanistan ngày 7/9 đã tuyên án tử hình đối với 7 bị cáo liên quan tới vụ cưỡng bức tập thể 4 phụ nữ đang gây ra dư luận chấn động tại nước này.
 Tòa án xét xử những kẻ cưỡng bức tập thể - Ảnh minh họa
Trong phiên xét xử được truyền hình trực tiếp, 7 bị cáo bị kết án tử hình vì hành vi bắt cóc và tấn công một nhóm phụ nữ 4 người.
Theo lời khai tại phiên tòa, vào sáng 23/8, các đối tượng trên đã mặc đồng phục cảnh sát, trang bị vũ khí và chặn một đoàn xe đang trên đường về thủ đô Kabul.
Bọn chúng sau đó kéo 4 phụ nữ ra khỏi xe, cướp và đánh đập, cưỡng bức họ.
Vụ việc đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Afghanistan, được phản ánh rõ nét trên các phương tiện truyền thông cũng như mạng Internet.
Trong ngày xét xử, một đám đông tụ tập bên ngoài điểm xử án, yêu cầu tử hình các thủ phạm.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai trước đó cũng đã lên tiếng kêu gọi hành hình treo cổ đối với tội ác trên.
Mỹ phủ nhận đề nghị "viện trợ sát thương" cho Ukraine
Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 7/9 cho biết nước này chưa hề đưa ra lời đề nghị "viện trợ sát thương" cho Ukraine để giúp Kiev đối đầu với lực lượng ly khai.
Quân đội Ukraine tham gia chiến dịch ở miền Đông 
Quan chức giấu tên trên đưa ra bình luận sau khi một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko là ông ông Yuri Lytsenko nói rằng Kiev đã đạt thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Wales của Anh về việc Mỹ, Pháp, Italy, Ba Lan và Na Uy cung cấp vũ khí và cố vấn quân sự cho Ukraine.
Ông này không cung cấp thêm thông tin chi tiết và hiện chưa thể xác minh tuyên bố này.
Trước đó, các quan chức NATO khẳng định liên minh này sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine - nước không phải là thành viên của NATO, nhưng các đồng minh riêng rẽ có thể quyết định làm việc này.
Yemen: Phe nổi dậy phong tỏa đường tới sân bay quốc tế Sanaa
Ngày 7/9, lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite và các nhà hoạt động tại Yemen đã phong tỏa tuyến đường chính dẫn tới sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa, đồng thời mở rộng chiến dịch biểu tình và cắm trại để phản đối chính phủ.
Binh sỹ Yemen kiểm tra an ninh quanh trụ sở Bộ Nội vụ ở Sanaa do lán trại của người biểu tình được dựng lên gần đó 
Giới chức Yemen cho biết lực lượng nổi dậy người Huthi đã hạ lều trại và lập chướng ngại vật tại tuyến đường chính dẫn tới sân bay quốc tế Sanaa và gần trụ sở các Bộ Thông tin và Bộ Điện lực nước này.
Theo một số nguồn tin, cảnh sát chống bạo động đã được triển khai tới trụ sở Bộ Nội vụ gần đó.

Tổng thống bị lật đổ Morsi có thể đối mặt với án tử hình
Tổng thống bị lật đổ của Ai Cập, ông Mohammed Morsi có thể phải đối mặt với án tử hình với cáo buộc làm rò rỉ tài liệu an ninh quốc gia cho Qatar.
Hãng thông tấn MENA, Ai Cập dẫn nguồn tin tư pháp Ai Cập cho biết:, ông Morsi cùng với 10 người khác đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử liên quan đến hoạt động trao các tài liệu mật quốc gia cho cơ quan tình báo Qatar theo lệnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo của ông Morsi. 
Ông Morsi (trái) trong một phiên xét xử tại Ai Cập 
Một số tài liệu trong số này chứa đựng những thông tin “cực kỳ nhạy cảm”, cho thấy các địa điểm và vũ khí mà lực lượng vũ trang Ai Cập đang nắm giữ, cũng như chi tiết về chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước. 
Theo khung hình phạt của Ai Cập, tội danh này sẽ bị tử hình. Ông Morsi cũng đang bị xét xử với 3 tội danh đàn áp người biểu tình khi còn là Tổng thống, âm mưu liên kết với các tổ chức nước ngoài nhằm phá hoại đất nước và tổ chức vượt ngục quy mô lớn hồi năm 2011 trong cuộc chính biến lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak. 
Lũ lụt nghiêm trọng tại Ấn Độ và Pakistan làm hơn 300 người thiệt mạng
Lở đất và lụt lội do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã làm hơn 300 người tại khu vực phía bắc Ấn Độ và Pakistan thiệt mạng.
Người dân bang Kashmir, Ấn Độ đang vật lộn chống chọi với lũ lụt 
Tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã có 175 người thiệt mạng, trở thành trận lụt nghiêm trọng nhất trong khu vực hơn 5 thập kỉ qua. Phát biểu khi đi thăm khu vực bị ảnh hưởng hôm nay (7/9), Thủ tướng Ấn Narendra Modi gọi đây là một thảm họa quốc gia, đồng thời thông báo khoản hỗ trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận lụt này.
Ông Modi nói: “Đây là thảm họa cấp quốc gia. Chính phủ đang sát cánh cùng người dân và chính quyền địa phương. 11 tỉ rupi viện trợ là không đủ để đáp ứng các yêu cầu của một thảm họa qui mô lớn. Vì vậy, tôi quyết định bổ sung thêm 11 tỉ rupi như một khoản hỗ trợ đặc biệt cho chính quyền Kashmir và Jammu”.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn