Tin sáng 8/10: Đại gia Pháp tự tin mua đứt Rooney

Thể thaoThứ Tư, 08/10/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Dù Wayne Rooney vẫn còn hợp đồng với Man Utd tới 5 năm lẫn đang đeo băng đội trưởng, nhưng anh luôn có thể rời đội bóng bất cứ lúc nào.

(VTC News) - Dù Wayne Rooney vẫn còn hợp đồng với Man Utd tới 5 năm lẫn đang đeo băng đội trưởng, nhưng anh luôn có thể rời đội bóng bất cứ lúc nào. 

Rooney luôn có thể rời Man Utd

Mới đây, Phó chủ tịch Monaco - Vadim Vasilyev đã tiết lộ, đội bóng của ông đã gần như có được chữ ký của Wayne Rooney hồi mùa hè 2013 nếu như không có nỗ lực tăng lương lên đến 300 nghìn Bảng/tuần từ phía Man Utd. Và ông cũng khẳng định rằng, Monaco luôn tự tin có thể sẽ mua được Rooney trong tương lai. 
Monaco tự tin sẽ có được chữ ký của Rooney trong tương lai
Monaco tự tin sẽ có được chữ ký của Rooney trong tương lai 
Vasilyev nói trên các phương tiện truyền thông: “Một năm trước, Monaco đã đạt được thỏa thuận với một trong những cầu thủ hàng đầu Premier League và cả nước Anh nói chung. Nhưng cuối cùng mọi thứ đổ bể vì nỗ lực không tưởng của một đội bóng hàng đầu, dù họ đang đánh mất vị thế. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc, và một ngày nào đó, chúng tôi chắc chắn sẽ có được cậu ấy”.  

“Monaco có khả năng luôn duy trì một suất dự Champions League và trong tương lai sẽ tạo được vị thế tại châu Âu. Đây chính là mấu chốt để đội bóng thu hút các tài năng trên khắp thế giới”, Vasilyev nhấn mạnh. 
Nhà Glazer không được lòng fan Man Utd
 Nhà Glazer không được lòng fan Man Utd
Tin tức khác liên quan đến Man Utd, cơ quan FBI (Mỹ) đã vào cuộc trước những lời đe dọa nhà Glazer trong quãng thời gian Malcolm Glazer thâu tóm Quỷ đỏ. 

Malcolm Glazer đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích từ CĐV của Man Utd khi ông mua lại CLB vào giữa năm 2005. Kể từ đó ông cũng như gia đình liên tiếp phải nhận những cuộc gọi, email khủng bố tinh thần, kể cả dọa giết nếu không rút khỏi sân Old Trafford. Hồi tháng 5 vừa qua, Malcolm Glazer qua đời vì bệnh tật ở tuổi 85.

Messi sẽ được vinh danh tại... Bernabeu?

Hiện tại, Lionel Messi có tổng cộng 249 bàn tại La Liga sau 10 năm lên chơi ở đội 1 Barcelona. Với thành tích này siêu sao người Argentina chỉ cần ghi thêm 3 bàn thắng nữa là sẽ vượt qua kỷ lục của cố danh thủ Telmo Zarra (251 bàn/278 trận) và chính thức trở thành “Chân sút vĩ đại nhất La Liga”

Theo lịch thi đấu, vào ngày 19/10, Messi cùng các đồng đội sẽ chỉ phải chạm trán với đối thủ yếu là Eibar. Và với phong độ hiện tại ở La Liga của Barcelona (0 trận thua, 0 bàn thua), nhiều khả năng Messi sẽ lập được kỳ tích trước khi “Siêu kinh điển” diễn ra vào ngày 25/10. 

Tốp 10 bàn thắng đẹp của Lionel Messi

Chính vì vậy, ngay từ lúc này, BTC La Liga đã lên kế hoạch vinh danh Messi và không “ngại điều tiếng” nếu có tổ chức điều này ngay tại sân Bernabeu của Real Madrid. 

Trả lời báo chí, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - Javier Tebas cho hay: “Tại sao chúng ta không thể vinh danh Messi tại Bernabeu? La Liga không thể hấp dẫn mà không có Messi. Cậu ấy xứng đáng với một Lễ vinh danh long trọng. Chúng ta cần phải làm điều đó”.

Hiện truyền thông Tây Ban Nha đang dự đoán nghiêng về việc sẽ thú vị hơn nếu Messi vượt qua huyền thoại Zarra bằng cách ghi bàn trong trận “Siêu kinh điển” thay vì xác lập trước đó. 

Mùa tới Premier League sẽ có 5 đội dự Champions League?

Đầu mùa giải 2014-15, người hâm mộ Premier League lo ngại rằng nếu Tottenham hoặc Everton vô địch Europa League, thì thay vì tốp 4 đội dẫn đầu Premier League được dự Champions League, sẽ chỉ những đội tốp 3 được dự, cùng với nhà vô địch Europa League theo luật mới của UEFA.

Tuy nhiên Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa xác nhận, nước Anh có thể có 5 đại diện góp mặt ở Champions League, nếu Everton hoặc Tottenham vô địch Europa League năm nay.
Everton và Tottenham chung tay vì suất dự Champions League
 Everton và Tottenham chung tay vì suất dự Champions League
Sở dĩ có sự việc trên là vì Tottenham và Everton đã kiến nghị lên UEFA khi trong quá khứ, họ luôn rơi vào tình cảnh không có suất dự Champions Leagie dù đã cố gắng có được vị trí trong tốp 4 Premier League. 

Ví dụ, Everton dù đã kết thúc mùa giải 2005 ở vị trí thứ tư, đã không được dự Champions League sau khi Liverpool đánh bại AC Milan ở chung kết Champions League. Năm 2012, Tottenham cũng đã bị loại khỏi Champions League, bất chấp kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, vì Chelsea vô địch năm đó.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn