Tin sáng 7/4: Wenger bắt đầu sợ hãi

Thể thaoThứ Hai, 07/04/2014 08:16:00 +07:00

(VTC News) - Thất bại 0-3 trước Everton vào tối qua, HLV Arsene Wenger thừa nhận giờ đây của Arsenal chỉ mong giữ được một suất trong top 4 Premier League.

(VTC News) - Thất bại 0-3 trước Everton vào tối qua, HLV Arsene Wenger thừa nhận giờ đây của Arsenal chỉ mong giữ được một suất trong top 4 Premier League.

Bại trận, ‘Giáo sư’ sợ mất suất dự Champions League
Trả lời trong buổi họp báo sau trận Arsenal thất bại 0-3 trước Everton, HLV Arsene Wenger ủ rủ thừa nhận: “Chúng tôi đã có chiến lược rõ ràng để giành ngôi vô địch. Nhưng chất lượng mà chúng tôi tạo ta không được như mong đợi. Giờ đây, Arsenal phải quay trở lại với hiện thực là cố gắng duy trì một suất trong top 4 dù nó sẽ rất khó khăn”. 
Khi được hỏi về khả năng Arsenal không được tham dự Champions League mùa sau, Wenger chia sẻ: “Tôi không biết. Rất khó để xác định. Tôi sẽ chỉ nói rằng có lẽ những trận thua đậm trên sân khách đã lấy đi phần nào cá tính của đội bóng. Đó là sự sợ hãi, hay là vấn đề về niềm tin, hay thiếu tự tin? Có lẽ là một chút của tất cả những vấn đề này”.
arsene wenger
 Wenger ôm đầu thất vọng khi Arsenal bại trận
Không kể trận thua muối mặt trước Everton, HLV Arsene Wenger gần đây còn vô tình bị vạ lây trong việc FIFA ra án phạt cấm Barca chuyển nhượng. 
Sau khi tuyên bố đồng tình với phán quyết của FIFA, HLV Arsene Wenger đã bị các tờ báo Tây Ban Nha chỉ trích rất dữ dội. Đặc biệt, trong bài viết có tiêu đề "Tại sao Wenger không câm miệng lại đi?" của tờ El Mundo Deportivo, nhà báo Francesc Aguilar cho rằng Wenger chỉ là kẻ đạo đức giả, và gọi ông là "kẻ trộm gia súc" khi đề cập đến số cầu thủ trẻ mà Giáo sư đã ký trong suốt 18 năm dẫn dắt Arsenal.
Đó là chưa kể tới việc “Giáo sư” đang bị khá nhiều các CĐV Pháo thủ phản đối. Gần đây, biểu ngữ “Wenger OUT - Cút đi Wenger” xuất hiện ngày càng thường xuyên vào trước và sau những trận đấu của Arsenal. 
arsene wenger
 'Quá đủ rồi, cút đi Wenger'
Tin tức chuyển nhượng liên quan đến Arsenal, theo những nguồn tin từ Anh, BLĐ Pháo thủ đang gấp rút chuẩn bị hơn 61 triệu Bảng để mang về một chân sút đẳng cấp cho đội bóng. Cái tên được ưu tiên nhất chính là Edinson Cavani của PSG. 
Hazard rời bỏ Chelsea, không phải lo! 
Thời gian gần đây, giới truyền thông Anh đã liên tiếp đưa ra những thông tin cho rằng PSG đang lên kế hoạch chiêu mộ Eden Hazard từ Chelsea. Theo nhận định của giới chuyên môn, PSG sẵn sàng chi 50 triệu Bảng, số tiền có thể làm mềm lòng đội bóng thành London.
Một trong những cơ sở để tin vào điều này chính là việc Chelsea đang rất tích cực theo đuổi tài năng trẻ Antoine Griezmann của Real Sociedad. Hazard và Griezmann là hai cầu thủ trẻ có lối chơi tương đối giống nhau. Cả hai đều là những tiền vệ chạy cánh có tốc độ, sự khéo léo, óc quan sát chiến thuật tinh tế và đều có khả năng dứt điểm tốt. Rõ ràng trong trường hợp Hazard rời Chelsea, Griezmann sẽ là sự thay thế hợp lý.
 Griezmann sẽ thay thế hoàn hảo Hazard? 
Ngoài ra, Eden Hazard cũng vừa nhận được lời khuyên chân tình, rời bỏ Chelsea, từ người thầy của anh ở ĐT Bỉ, Marc Wilmots. HLV ĐT Bỉ nói: “Nếu Hazard thực sự muốn gia nhập hàng ngũ những cầu thủ làm nên lịch sử, đây (chuyển đến PSG) có thể xem là cơ hội. Quyết định ấy sẽ giúp cậu ta vươn tới một đẳng cấp cao hơn. Ở PSG, Hazard sẽ có những người đồng đội có thể hỗ trợ cho anh hoàn hảo”. 
Kể từ khi nhận được lời mời từ phía PSG đến nay, Hazard chưa một lần tuyên bố muốn ở lại Chelsea. Thậm chí, trong bài phát biểu trên Mirror mới đây, ngôi sao 23 tuổi này khẳng định sẽ chuyển tới PSG nếu nhận được lời khuyên từ người vợ của mình.
Rodgers yêu cầu sự dũng cảm từ các học trò trước trận chiến với Man City 
Chiến thắng 2-1 trước West Ham tuy có phần nhọc nhằn nhưng cũng đủ giúp Liverpool giành lại ngôi đầu từ tay Chelsea (hơn 2 điểm). Tuy nhiên, HLV Brendan Rodgers tỏ ra không quá vui mừng và nhắc nhở các học trò của mình cần phải giữ đôi chân trên mặt đất trước cuộc đụng độ với Man City vào cuối tuần này. 
brendan rodgers
Liverpool đang tràn trề cơ hội đoạt chiếc cúp Premier League 
Rodgers phát biểu: “Tôi thực sự cảm thấy tự hào khi Vincent Kompany nói rằng Liverpool ở mùa giải này là đội bóng tốt nhất mà anh ấy từng đối đầu. Song, sự thật thì Man City đã đánh bại Liverpool ở giai đoạn một của Premier League. Đó là trận đấu mà chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm”. 
“Tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ. Và tất cả đều phải công nhận rằng Man City đang sở hữu những cá nhân cực kỳ đẳng cấp. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ rất khó đánh bại họ nếu không có sự dũng cảm, quyết tâm làm được những điều tốt nhất với trái bóng, trong cuộc chạm trán sắp tới đây”. 
Andrea Pirlo gắn bó với Juventus 
Theo tiết lộ từ chính Andrea Pirlo, anh đã đồng ý gia hạn thêm bản hợp đồng vốn có thời hạn đến năm 2016. Anh nói: “Chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ. Hiện chúng tôi chỉ còn đợi đến thời điểm thích hợp để chốt tất cả mọi thứ. Tôi tin bản thân có thể tiếp tục duy trì được phong độ hiện thêm nhiều năm nữa”.
Pirlo năm nay đã 34 tuổi, nhưng tầm ảnh hưởng và vai trò của anh đối với sơ đồ chiến thuật của HLV Antonio Conte vẫn còn rất lớn, đặc biệt là từ những thời điểm mà các nhà đương kim vô địch Serie A tỏ ra bế tắc trước những đối thủ chơi tử thủ. Chính điều đó nên dù hợp đồng hiện tại với Juventus vẫn còn hiệu lực đến năm 2016, nhưng Bà Đầm Già vẫn quyết định dành tặng cho tiền vệ người Italia bản hợp đồng mới.

Hoàng Tùng 
Bình luận
vtcnews.vn