Tin sáng 5/9: Man Utd đón tin vui về Rojo

Thể thaoThứ Sáu, 05/09/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Rojo được cấp phép lao động, Jose Mourinho đã mong rằng HLV Luis Enrique có thể thành công rực rỡ tại Barcelona là tin chính sáng nay.

(VTC News) - Rojo được cấp phép lao động, Jose Mourinho đã mong rằng HLV Luis Enrique có thể thành công rực rỡ tại Barcelona là tin chính sáng nay.

Tân binh Man Utd được cấp phép lao động 

Nhiều hãng truyền thông uy tín của Anh đồng loạt xác nhận rằng, hậu vệ Marcos Rojo đã hoàn thành xong giấy phép lao động tại Anh và sẵn sàng ra sân thi đấu cho Man Utd trong những vòng đấu tới đây. Rất có thể, trận đấu với QPR vào ngày 14/9 sẽ là trận đấu đầu tiên của Rojo cho CLB mới

Sự chậm trễ trong việc cấp giấy phép lao động tại Anh một phần vì Rojo dính líu đến một vụ điều tra hình sự tại quê nhà sau khi bị quy tội “hành hung một người hàng xóm”. 

Trang Twitter của Man Utd đưa tin về Marcos Rojo
Trang Twitter của Man Utd đưa tin về Marcos Rojo 

Bên cạnh việc xin giấy phép cho Marcos Rojo, hiện tại tân binh đắt giá khác của Man Utd là tiền đạo Radamel Falcao cũng được cho là gặp phải các vấn đề về giấy phép hành nghề tại Anh. Dù vậy, nhiều nguồn tin khẳng định trường hợp của Falcao không có gì khó khăn và đầu tuần sau, nếu suôn sẻ thì tiền đạo người Colombia sẽ đủ điều kiện ra sân trong màu áo Quỷ đỏ.

Mourinho yêu thích HLV của Barcelona

Jose Mourinho từng có quãng thời gian 4 năm làm việc tại Barcelona, từ 1996 đến 2000. Cũng trong thời gian đó, Luis Enrique là một trong những trụ cột tại Nou Camp, dưới triều đại của Bobby Robson và cả Louis Van Gaal. 

Chính vì thế, “Người đặc biệt” tỏ ra rất hiểu Enrique, và dành khá nhiều lời khen cho người giờ đây đã trở thành HLV của Barcelona. Mourinho chia sẻ: “Enrique không chỉ là một trong những cầu thủ tôi thích nhất suốt thời gian còn ở đó, anh ấy còn có nhân cách lớn”. 

“Tôi đặc biệt ngưỡng mộ Enrique vì anh ấy có thể chơi tốt ở bất cứ vị nào trên sân, từ hàng phòng ngự, hai bên cánh cho đến lên tiền đạo. Tôi đã gặp Enrique trong cuộc họp các HLV tại Thụy Sỹ, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau kể từ năm 2000. Và tôi đã hỏi anh ấy có vui với vị trí huấn luyện không. Enrique nói có. Vì thế tôi mong Barcelona sẽ mang lại cho anh ấy hạnh phúc, bởi tôi biết Enrique sẽ làm rất tốt nhiệm vụ của mình”. 
Mourinho bên cạnh những cầu thủ sau này từng đảm nhiệm chức HLV trưởng tại Barcelona
Mourinho và những cầu thủ sau này đảm nhiệm chức HLV trưởng tại Barcelona 

Về phần Chelsea, HLV Mourinho bất ngờ có những nhận xét khá lạnh lùng về Cesc Fabregas - tân binh đã có 4 đường chuyền kiến tạo trong 3 trận đấu tại Premier League. Ông nói: “Cesc không cần phải thích nghi với bất cứ điều gì ở đây. Quay lại đây trong màu áo Chelsea đã là rất hạnh phúc với cậu ấy. Cesc cũng biết tôi tin tưởng cậu ấy nhưng không hề có áp lực nào”. 

Sở dĩ Mourinho lên tiếng như trên có thể hiểu là vì ông muốn Cesc Fabregas không tự mãn quá sớm trước những lời ca ngợi của các CĐV The Blues. 

De Gea rộng cửa bắt chính trên tuyển Tây Ban Nha 

HLV trưởng Đội tuyển Tây Ban Nha - Vicente Del Bosque đã giả thích việc ông loại Iker Casillas ra khỏi đội hình thi đấu giao gữu với Pháp, là vì muốn David De Gea có cơ hội trao dồi kinh nghiệm cho những giải đấu lớn trong tương lai. 

Và De Bosque đã không phải thất vọng khi sau trận đấu, ông đã dành nhiều lời khen cho thủ môn đang khoác áo Man Utd. Ông nói: “De Gea đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, tôi hài lòng về điều đó. Chúng tôi cần phải cho cậu ấy nhiều cơ hội tích lũy kinh nghiệm hơn để chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong tương lai”. 

De Gea sẽ thoát cảnh dự bị mòn mỏi ở Đội tuyển Tây Ban Nha
De Gea sẽ thoát cảnh dự bị mòn mỏi ở Đội tuyển Tây Ban Nha 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn