Tin sáng 5/6: Vì sao Chelsea thải loại công thần?

Thể thaoThứ Năm, 05/06/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Mặc cho HLV Jose Mourinho vẫn muốn bộ ba công thần Lampard, Cole, Terry ở lại Chelsea. Nhưng, Roman Abramovich không thể chiều lòng Người đặc biệt.

(VTC News) - Mặc cho HLV Jose Mourinho vẫn muốn bộ ba công thần Lampard, Cole, Terry ở lại Chelsea. Nhưng, Roman Abramovich không thể chiều lòng Người đặc biệt.

Vì sao Chelsea thải loại công thần?
Với việc mua sắm ồ ạt trong những năm qua, quỹ lương của Chelsea đã phình to lên mức 176 triệu Bảng. Điều này khiến đội bóng thành London nằm trong tầm ngắm của UEFA về những vấn đề liên quan đến tài chính. Và nếu không muốn đi vào vết xe đổ của Man City hay PSG, Chelsea buộc phải có những kế sách cân đối thu chi. 
Những kế sách mà Chủ tịch Roman Abramovich nghĩ tới đầu tiên là hạn chế mua sắm và thải loại những công thần hưởng lương cao, nhưng khả năng đóng góp hạn chế. Đó cũng là lý do HLV Mourinho đã đồng ý bán David Luiz cho PSG với giá 50 triệu Bảng và chấp nhận thải loại Frank Lampard, Ashley Cole.
Frank Lampard, Ashley Cole, John Terry không còn chỗ ở Stamford Bridge
Frank Lampard, Ashley Cole, John Terry không còn chỗ ở Stamford Bridge 
Xét về mặt tích cực, hai việc làm trên đã ngay lập tức giúp quỹ lương của The Blues giảm xuống còn 155 triệu Bảng. Và trong thời gian sắp tới, nó sẽ còn giảm nữa nếu John Terry hay Fernando Torres (cùng hưởng lương 175 nghìn Bảng/tuần, cao nhất đội) chính thức rời Stamford Bridge.
Tin tức khác liên quan đến Stamford Bridge, theo tiết lộ từ BBC, tiền đạo Diego Costa đã vượt qua thủ tục kiểm tra y tế và việc anh sẽ chính thức trở thành tân binh của Chelsea chỉ còn là vấn đề thời gian. 
Không chỉ dừng lại ở thương vụ này, gã nhà giàu thủ đô London còn đang đàm phán chiêu mộ 1 ngôi sao khác của Atletico Madrid. Đó là hậu vệ trái Filipe Luis, người được HLV Mourinho nhắm thay thế Ashley Cole.
Chấn thương hoành hành trước thềm World Cup 
Tình hình chấn thương đang là vấn đề khiến các ĐT phải đau đầu trước thềm World Cup. Mới đây, sau khi đón nhận tin tức Cristiano Ronaldo bị viêm gân đầu gối, không chỉ ĐT Bồ Đào Nha lo sốt vó mà đến cả chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez cũng bần thần nhớ về viễn cảnh chấn thương dài hạn từng khiến Kaka hay Sami Khedira thi đấu “già trước tuổi”. 
Perez cho rằng: “Ronaldo chỉ nên chơi khi anh ấy cảm thấy khỏe nhất. Đừng đánh cược với số phận”. 
Ronaldo đang gặp phải chấn thương nghiêm trọng
Ronaldo đang gặp phải chấn thương nghiêm trọng 
Ở ĐT Hà Lan, chân sút chủ lực Robin Van Persie mới đây đã xác nhận, anh đang gặp vấn đề với cơ háng, bị đau nhức mỗi khi tăng tốc. Và đó là lý do khiến anh không thể chơi trọn vẹn 90 phút trong trận giao hữu Hà Lan thắng Xứ Wales 2-0 kết thúc vào rạng sáng nay. 
Cũng vào rạng sáng nay, sau trận giao hữu ĐT Anh hòa 2-2 với Ecuador, HLV Roy Hodgson xác nhận, ông đang cảm thấy “sợ hãi” khi Alex Oxlade-Chamberlain đã bị tổn thương dây chằng đầu gối phải sau tình huống bị một cầu thủ Ecuador vô tình nằm đè lên chân. 
ĐT Đức tự tin bước vào chiến dịch World Cup
HLV Joachim Low đã khẳng định rằng, ông “hoàn toàn bình tĩnh” để bước vào chiến dịch chinh phục World Cup tại Brazil. Ông nói nói: “Trước mỗi trận đấu chuẩn bị cho World Cup, tôi thoải mái thưởng thức một tách cà phê trong phòng thay đồ, và sau đó là đi ra sân để hòa mình vào bầu không khí. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi hoàn toàn không chịu một sức ép nào cả”. 
“Nếu tôi căng thẳng thì các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng dù sao đi nữa thì trạng thái căng thẳng chỉ được phép xảy ra khi có một ca chấn thương bất ngờ nào đó mà thôi. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất cho những cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha, Mỹ, Ghana và cả nhiệt độ cao ở Brazil. Chúng tôi đã sẵn sàng”, Joachim Low kết thúc. 
HLV tuyển Đức - Joachim Low
HLV tuyển Đức - Joachim Low 

Tin chuyển nhượng
Atletico Madrid đã chính thức có chữ ký của thủ thành Miguel Angel Moya từ Getafe. Giá trị của thương vụ này không được tiết lộ nhưng theo báo chí Tây Ban Nha, Atletico đã phải bỏ ra khoảng 3 triệu Euro để sở hữu thủ môn này từ đây cho đến năm 2017. Moya được xem là giải pháp cho khả năng Atletico buộc phải để Thibaut Courtois trở lại Chelsea từ mùa giải tới. 
Không chỉ Daily Star mà báo chí Argentina cũng đồng loạt đăng tải tin Enzo Perez sẽ chuyển đến đầu quân cho Man Utd ngay sau World Cup 2014. Số tiền mà Man Utd phải bỏ ra để có được Perez - cầu thủ được mệnh danh là “bộ não” của Benfica rơi vào khoảng 25 triệu Euro. Ngoài ra, Man Utd cũng được cho là "đang có mối liên hệ” với Alexis Sanchez của Barcelona. 
Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Arsenal, HLV Arsene Wenger sẵn sàng duyệt chi hơn 20 triệu Bảng để chiêu mộ tiền đạo người Brazil - Hulk trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Hoàng Tùng (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn