Tin sáng 4/10: Messi không có quyền muốn làm gì thì làm

Thể thaoThứ Bảy, 04/10/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) - HLV Luis Enrique đã, đang thực hiện những biện pháp mạnh để ngăn chặn một cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ ở Barcelona.

(VTC News) - HLV Luis Enrique đã, đang thực hiện những biện pháp mạnh để ngăn chặn một cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ ở Barcelona. 

Messi bị tước tầm ảnh hưởng tại Barcelona

Với sự việc công thần của Barcelona - Xavi mới đây đã công khai lên tiếng “không hạnh phúc” với ghế dự bị lẫn chê bai các quyết định của HLV trưởng Luis Enrique, nhiều ý kiến cho rằng phòng thay đồ tại sân Nou Camp đang bắt đầu rối loạn, và tỏ ý lo lắng về tương lai của HLV Enrique. 
Messi thích làm gì thì làm, nhưng chỉ là khi thi đấu trên sân cỏ
Messi thích làm gì thì làm, nhưng chỉ là khi thi đấu trên sân cỏ 
Bình thản trước mọi điều trên, trong buổi phỏng vấn mới nhất của mình, HLV Enrique không ngại ngần đe nạt các cầu thủ Barcelona và cả những ý kiến chỉ trích nhắm về ông. 

Enrique trả lời khi được hỏi về ảnh hưởng của siêu sao sáng nhất đội - Lionel Messi: “Với tài năng của mình, Messi hoàn toàn được thi đấu tự do trên sân. Nhưng trong phòng thay đồ, cậu ấy không có quyền muốn làm gì thì làm, ngay cả với vị thế và tầm ảnh hưởng ở đội bóng”. 

“Thực tế tôi tôn trọng tất cả ý kiến của mọi cầu thủ vì họ đều có những mục tiêu phấn đấu, đều muốn được ra sân và đóng góp cho Barcelona”, Enrique nói thêm. 
HLV Enrique mạnh tay với những cuộc nổi loạn tại Nou Camp
HLV Enrique mạnh tay với những cuộc nổi loạn tại Nou Camp 
Phán bác lại ý kiến của Xavi về những quyết định sai lầm trong trận đấu với PSG tại Champions League, HLV Enrique nói: “Tôi biết rõ mọi thứ ở Barcelona. Ai cũng có thể hiểu điều này. Tôi đã làm mọi thứ theo cách mà tôi biết để giúp đội bóng có được những điều tốt nhất”.

Louis Van Gaal chấp nhận du đấu kiếm tiền 

HLV Louis Van Gaal từng nhấn mạnh việc ông ghét ở Man Utd là các cầu thủ phải căng sức cho những trận đấu giao hữu, có mục đích thương mại. Nhưng với tình cảnh tài chính bết bát hiện tại, Van Gaal đành phải chấp nhận đề xuất cho Man Utd du đấu ngay trong giai đoạn diễn ra Premier League. 

Van Gaal trả lời về đề suất du đấu của GĐ Richard Arnold: “Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng đó. Tôi đã nói chuyện với BLĐ về điều này và họ nhấn mạnh sẽ cố gắng tạo ra được những trận giao hữu bổ ích cho các cầu thủ”. 
Van Gaal chấp nhận du đấu kiếm tiền
 Van Gaal chấp nhận du đấu kiếm tiền
Sở dĩ Man Utd buộc phải tăng cường những trận đấu giao hữu, có mục đích thương mại là vì theo tính toán sơ bộ, Quỷ đỏ mất hơn 51 triệu Euro do mất suất thi đấu tại Champions League. 

Những tin tức từ sân Old Trafford cũng cho hay Radamel Falcao đã đồng ý các điều khoản cá nhân để chính thức là người của Quỷ đỏ sau mùa giải 2014-15. Bên cạnh đó, Man Utd cũng đã chấp nhận chi tổng cộng 43.5 triệu Bảng cho Monaco để hoàn tất thương vụ này. 

John Terry vẫn cay đắng với thất bại của Chelsea

Đội trưởng John Terry của Chelsea cho biết anh không kìm nén được cảm xúc sau khi đội bóng của mình để tuột chức vô địch Premier League vào tay Man City hồi tháng 5.
Terry đã khóc vì thất bại của Chelsea trước Man City ở mùa giải trước
Terry đã khóc vì thất bại của Chelsea trước Man City ở mùa giải trước 
Trung vệ 33 tuổi chia sẻ: “Tôi không ngại phải bộc lộ cảm xúc cá nhân. Tôi đã khóc sau khi Premier League mùa trước kết thúc. Bởi chúng tôi đã không giành được danh hiệu nào. Đó là mùa giải mà tôi đã nỗ lực từ tuần này qua tuần khác với mục tiêu tiên quyết trong sự nghiệp là giúp đội bóng giành danh hiệu”. 

Hiện tại, dù Premier League chỉ mới trải qua 6 vòng đấu, nhưng Chelsea đã, đang được đánh giá rất cao trong việc hạ bệ nhà ĐKVĐ Man City khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 16/18 điểm nhiều nhất có thể giành được.

Highlight Sporting 0-1 Chelsea 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn