Tin sáng 3/11: Smalling 'rất không thông minh', Van Gaal nổi trận lôi đình

Thể thaoThứ Hai, 03/11/2014 07:42:00 +07:00

(VTC News) - Tối qua, Chris Smalling đã sắm vai tội đồ trong trận thua của Man Utd trước Man City trên sân Etihad.

(VTC News) - Tối qua, Chris Smalling đã sắm vai tội đồ trong trận thua của Man Utd trước Man City trên sân Etihad. 

Van Gaal nổi giận lôi đình với Smalling 

Chiếc thẻ đỏ của Chris Smalling là nguyên nhân chính khiến Man Utd lâm vào cảnh bế tắc, để rồi thua chung cuộc với tỉ số 0-1 trong trận derby Manchester lần thứ 151. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Louis Van Gaal không giấu nổi sự bực tức khi liên tục chỉ trích sự “rất không thông minh” này của Smalling. 
Chris Smalling sắm vai tội đồ Man Utd trong trận derby Manchester
Chris Smalling sắm vai tội đồ Man Utd trong trận derby Manchester 
Trích chia sẻ của Van Gaal với truyền thông: “Trong một trận derby, bạn phải rất cẩn thận với từng hành động của mình. Ở đây tôi nói luôn là chiếc thẻ vàng thứ hai (của Smalling) là một thẻ vàng ngu ngốc. Tôi không quan sát được tình huống thẻ vàng đầu tiên nhưng ở tình huống thứ hai, lúc mà Smalling biết rằng, mình vừa nhận một thẻ vàng, thì anh ta không nên xử lý rất không thông minh như vậy. 

Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ phải biết kiểm soát cảm xúc. Song hình như chẳng ai thực hiện lời tôi cả. Dù bạn thi đấu hết sức mình với ý chí quyết tâm cao và các CĐV cũng dành những tràng vỗ tay cho bạn, nhưng trong thể thao, không có điểm, không đạt được mục tiêu thì hẳn sẽ không có quyền tự hào”. 

Highlight Man City 1-0 Man Utd
Ngoài ra, Van Gaal cũng cho biết thêm về tình hình chấn thương của Marcos Rojo - cầu thủ phải rời sân với bình oxy trợ thở trên cáng: “Lúc này tôi chỉ biết Rojo bị trật vai và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu với Crystal Palace vào tuần sau. Ngày mai tôi sẽ có kết quả cụ thể hơn”. 

Man City hạnh phúc với chiến thắng 

Sau chiến thắng 1-0 trước Man Utd, HLV trưởng Man City - Manuel Pellegrini phát biểu: “Tôi rất hạnh phúc với ba điểm có được. Trận derby là trận đấu mà bạn phải giành chiến thắng, và chúng tôi đã thắng. Tôi nghĩ toàn đội đã chơi tốt trước khi có bàn thắng. Bởi sau đó các cầu thủ có vẻ nghĩ rằng trận đấu đã an bài”. 

HLV Pellegrini cũng dành nhiều lời chê bai các quyết định không chính xác của trọng tài Michael Oliver. Ông nói: “Nếu trọng tài chính xác thì chúng tôi đã có thể ghi 2 bàn trước bàn thắng của Sergio Aguero. Sau đó còn là tình huống Yaya Toure đã bị phạm lỗi rất rõ ràng trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào được cất lên”. 
Manuel Pellegrini hạnh phúc với chiến thắng
 Manuel Pellegrini hạnh phúc với chiến thắng
Cuối cùng, HLV Pellegrini cũng lên tiếng bảo vệ những toan tính của ông trong bối cảnh Man City đã không có những kết quả tốt trước trận derby Manchester: “Đội bóng đã có một hoặc hai thành tích tệ hại. Nhưng tôi sẽ không thay đổi những gì tôi đang áp dụng”. 

Luis Suarez được thầy cũ bênh vực hết lời 

Việc Luis Suarez vắng mặt trong danh sách 23 ứng cử viên cho danh hiệu Ballon d’Or đã dấy lên những phản đối khá gay gắt từ nhiều phía. Và mới đây, HLV cũ của tiền đạo này - Brendan Rogders lên tiếng chê trách những ai ra quyết định trên. 
Tốp 10 bàn thắng đẹp nhất của Luiz Suarez mùa 2013-14 trong màu áo Liverpool

Rodgers nói: “Tôi chẳng thể nghĩ ra được lý do nào để loại Suarez ra khỏi danh sách đó (Ballon d’Or). Tôi chỉ có thể mường tượng ra rằng nó liên quan đến việc Suarez từng cắn đối thủ của mình. Nhưng Ballon d’Or là giải thưởng thuần túy về bóng đá chứ không phải về bóng đá và miệng. 

Hãy hỏi bất cứ ai, năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại thì tôi chắc rằng có lẽ họ sẽ chọn Cris Ronaldo, Messi, Neymar, Bale và Luis Suarez. Nhưng nhìn xem, chỉ có bốn cái tên xuất hiện trong danh sách 23 ứng cử viên, và điều này đồng nghĩa với việc Ballon d’Or chẳng thuần túy là giải thưởng bóng đá nữa. Đó là chưa kể, chắc hẳn không có cầu thủ nào trong danh sách đó chưa từng phạm lỗi trong sự nghiệp”. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn