Tin sáng 3/10: Triều Tiên tái khởi động lò hạt nhân?

Thế giớiThứ Năm, 03/10/2013 07:19:00 +07:00

(VTC News) - Triều Tiên bị nghi ngờ tái khởi động lò phản ứng hạt nhân, Mỹ - Hàn ký chiến lược quân sự đối phó Triều Tiên... là những tin đáng chú ý sáng 3/10.

(VTC News) - Triều Tiên bị nghi ngờ tái khởi động lò phản ứng hạt nhân, Mỹ - Hàn ký chiến lược quân sự đối phó Triều Tiên... là những tin đáng chú ý sáng 3/10.

Triều Tiên tái khởi động lò hạt nhân?

Viện Mỹ - Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết Triều Tiên rõ ràng đã khởi động một lò phản ứng plutoni đã cũ để giúp thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

lò phản ứng Triều Tiên
Nhà máy hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên 
Viện trên đã chỉ ra một hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 19/9 cho thấy lò phản ứng plutoni nói trên đã thải nước nóng vào một con sông thông qua một ống thoát nước mới.

Cùng với Viện Mỹ - Hàn, tháng trước Viện Khoa học và An ninh quốc tế của Washington cũng đã quan sát thấy hơi nước bốc ra từ lò phản ứng kể trên.

Mỹ-Hàn ký chiến lược quân sự đối phó với Triều Tiên


Sau cuộc họp tham vấn an ninh thường niên Mỹ - Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký kết "Chiến lược răn đe tương ứng," nhằm ứng phó tốt hơn với mối đe dọa hạt nhân và các vũ khí hủy diệt khác từ Triều Tiên.
mỹ hàn quốc
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Mỹ - Hàn Quốc 
Ngoài ra, hai bên cũng đã nhất trí xem xét lại thời hạn chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến đối với liên quân Mỹ-Hàn trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời “quyết định thường xuyên đánh giá và xem xét tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và tiếp tục tham vấn về vấn đề này”.

Bắt đầu tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria


Theo AFP, ngày 2/10, nhóm chuyên gia của tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã tới thủ đô Damascus của Syria để thực thi Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan tới việc tiêu hủy vũ khí hóa học của quốc gia này.

Cùng ngày, Thủ tướng Syria Wael al-Halqi cho biết cuộc chiến ở nước này đã gây tổn thất lên tới 16,5 tỷ USD, khiến hơn 2 triệu người dân phải đi sơ tán.

Obama hoãn thăm Malaysia, Philippines


Ảnh hưởng bởi việc đóng cửa Chính phủ, Tổng thống Barack Obama buộc phải hoãn chuyến thăm Malaysia và Philippines trong chuyến công du châu Á tuần tới, thay vào đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thay Tổng thống Obama thăm hai quốc gia này.
Barack Obama
Khó khăn về ngân sách, Tổng thống Obama phải hoãn chuyến công du hai nước Đông Nam Á 
Theo kế hoạch trước đó, Tổng thống Obama sẽ công du bốn nước Đông Nam Á, lần lượt gồm Indonesia, Brunei, Malaysia và Philippines, từ ngày 6- 12/10 để tham dự hai hội nghị cấp cao và bàn về hai nội dung trọng tâm là kinh tế, an ninh. Tuy nhiên, vấn đề kinh phí khiến Tổng thống không thực hiện được kế hoạch.

Chiến binh Hồi giáo Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ


Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 2/10 cho biết hàng trăm chiến binh Hồi giáo có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tiến về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria.

Động thái này diễn ra sau khi có giao tranh giữa nhóm chiến binh này và một lực lượng thuộc Quân đội Syria Tự do được phương Tây hậu thuẫn.

Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa Trung Quốc


Thổ Nhĩ Kỳ quyết định chi 4 tỷ USD để mua hệ thống phòng thủ tên lửa từ tập đoàn CPMIEC của Trung Quốc thay vì những hệ thống của Nga, Mỹ hay Tây Âu, bất chấp lệnh trừng phạt của Washington và NATO đối với loại vũ khí này.
thổ nhĩ kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ chi ra 4 tỷ USD để mua tên lửa từ Trung Quốc 
CPMIEC là tập đoàn nằm trong “danh sách đen” của Mỹ và đã bị Mỹ áp lệnh trừng phạt vì phạm luật cấm phổ biến vũ khí đối với Iran, Triều Tiên và Syria.

Lý do mà Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz đưa ra là vì "Trung Quốc đã đưa ra mức giá hợp lý nhất", đồng thời giải thích rằng tập đoàn CPMIEC đã nhất trí thỏa thuận cùng hợp tác chế tạo với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hillary dẫn đầu danh sách ứng viên Tổng thống

Kết quả thăm dò của Đại học Quinnipiac công bố ngày 2/10 cho biết cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hiện đang đứng đầu danh sách ứng cử viên tổng thống tiềm năng năm 2016.
Hillary Clinton
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton 
Trong số 1.497 cử tri được phỏng vấn ngẫu nhiên từ ngày 23-29/9, trong nội bộ Đảng Dân chủ, bà Hillary nhận được 61% ủng hộ, Phó Tổng thống Joe Biden 11%, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren 7% và Thống đốc bang New York Andrew Cuomo 2%.

Còn đối với Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Rand Paul nhận được 17% ý kiến ủng hộ, Thống đốc bang New Jersey Chris Christie 13%, Thượng nghị sĩ Marco Rubio 12% và Thượng nghị sỹ Ted Cruz 10%.

Tùy Phong

Bình luận
vtcnews.vn