Tin sáng: 30 viên đạn bắn vào người biểu tình Thái Lan

Thế giớiThứ Năm, 16/01/2014 07:45:00 +07:00

(VTC News) - 30 viên đạn bắn thẳng vào người biểu tình Thái Lan; Hàn Quốc từng có ý định tấn công trả đũa Triều Tiên;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - 30 viên đạn bắn thẳng vào người biểu tình Thái Lan; Hàn Quốc từng có ý định tấn công trả đũa Triều Tiên;... là những tin nổi bật sáng nay.

30 viên đạn bắn thẳng vào người biểu tình Thái Lan

Hàng ngàn người biểu tình Thái Lan tiếp tục xông lên vào ngày 15/1 bất chấp có kẻ đã bắn súng vào họ trong đêm trước.

Người biểu tình nấp tránh đạn  

Các phát đạn đã làm bị thương ít nhất 2 người và đẩy cao căng thẳng trong cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc ở Thái Lan.

Vụ bắn súng này là động thái mới nhất trong loạt bạo động ở thủ đô Bangkok. Văn phòng cơ quan khẩn cấp của thành phố này cho biết, một nam giới bị thương ở mắt cá chân và một phụ nữ bị thương ở tay do súng bắn trên con phố dẫn tới khu vực mua sắm cao cấp bị người biểu tình chiếm giữ từ hôm 13/1.

Một nhân chứng 56 tuổi ở quận Pathumwan, ông Sompong Pongsattha cho hay, từ một địa điểm chưa rõ, khoảng 30 phát đạn đã được bắn về phía một đám biểu tình trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ông này nói, một phụ nữ bị thương đã phải đưa sang một giao lộ khác để đưa đi viện.

Snowden được mời vào Hội đồng Quỹ tự do báo chí Mỹ

Quỹ tự do báo chí Mỹ, thành lập vào tháng 12/2012, đã mời cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Edward Snowden đang tạm trú tại Nga làm việc cho tổ chức này.

Cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Edward Snowden 

Theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Quỹ tự do báo chí, mục đích chính của tổ chức này là đảm bảo quyền tự do của giới truyền thông Mỹ, có xu hướng vươn tới những thông tin cởi mở phục vụ lợi ích cộng đồng và Snowden được mời vào hội đồng giám đốc của quỹ.

Ông Daniel Ellsberg, nhà đồng sáng lập Quỹ tự do báo chí, nêu rõ: “Tôi tự hào và vinh dự hoan nghênh Snowden tham gia Hội đồng giám đốc quỹ. Edward Snowden là hình mẫu nhân vật cáo giác Mỹ và là người hùng của cá nhân tôi”.

Hamas tuyên bố Israel chỉ còn tồn tại trong 8 năm nữa

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phong trào Hồi giáo Hamas đang cai trị Dải Gaza, ông Fathi Hamad ngày 15/1 tuyên bố Nhà nước Israel sẽ chỉ tồn tại được 8 năm nữa. Theo ông Hamad, đến năm 2022 thay thế vị trí của Israel sẽ là Palestine.

Thi thể một nạn nhân vụ oanh tạc của Israel xuống Dải Gaza ngày 24/12 

Vị quan chức này nhấn mạnh rằng Israel đã thua trong tất cả các cuộc chiến chống người Palestine trước đây, trong khi người Palestine đang tiến lên giải phóng giáo đường linh thiêng Al-Aqsa.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ Hamas khẳng định: "Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu trong vòng 8 năm tới. Chúng tôi sẵn sàng cho cuộc thánh chiến và tử vì đạo. Chúng tôi sẽ tiêu diệt hết kẻ thù...”.

Thêm 4 người nhiễm cúm H7N9 tại Trung Quốc


Giới chức y tế Trung Quốc ngày 15/1 xác nhận 4 ca nhiễm mới cúm H7N9 tại 3 khu vực của nước này. Trong đó, tỉnh Quảng Đông, ở phía Đông Bắc Trung Quốc, ghi nhận 2 người mới nhiễm bệnh là một người đàn ông 48 tuổi và phụ nữ 55 tuổi. Cả hai đều đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Người dân Thượng Hải đeo khẩu trang phòng ngừa lây nhiễm cúm  

Trong khi đó, bệnh viện thành phố Thượng Hải đang tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm cúm H7N9 được chuyển đến từ tỉnh lân cận Chiết Giang. Đây là bệnh nhân thứ 4 tại Thượng Hải từ đầu năm nay.

Tỉnh Chiết Giang ngày 15/1 cũng xác nhận thêm một ca nhiễm mới H7N9, là một người đàn ông 41 tuổi tại thành phố Hàng Châu, nâng tổng số bệnh nhân cúm H7N9 tại tỉnh này lên 12 người trong nửa tháng đầu năm nay.

Hàn Quốc từng có ý định tấn công trả đũa Triều Tiên

Trong một động thái phản ánh rõ các diễn biến khó lường tại khu vực Đông Bắc Á, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 15/1 tiết lộ năm 2010, sau vụ Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong, Chính phủ Hàn Quốc từng có ý định tấn công trả đũa ồ ạt vào các mục tiêu ở miền Bắc.

Hàn Quốc từng có ý định trả đũa vụ Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeong  

Theo những thông tin được tiết lộ trong cuốn hồi ký với tựa đề “Nhiệm vụ: Hồi ức của một bộ trưởng trong thời chiến” mới xuất bản của ông Gates, sau khi Triều Tiên ngày 23/11/2010 nã pháo vào đảo Yeonpyeong để phản đối cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc, chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc thời đó, ông Li Myung-Bak đã tăng cường triển khai binh sĩ và khí tài quân sự mới gồm tên lửa, radar và máy bay trực thăng trên đảo Yeonpyeong với ý định thực hiện một đòn tấn công trả đũa ồ ạt, không kích và pháo kích vào các mục tiêu của Triều Tiên.

Có 8 nghi phạm trẻ đã hiếp dâm nữ du khách Đan Mạch

Ngày 15/1, cảnh sát Ấn Độ cho biết đã nhận diện 8 nghi phạm có liên quan tới vụ cưỡng hiếp tập thể một nữ du khách Đan Mạch 51 tuổi bị lạc đường ở thủ đô New Delhi vào tối 14/1. Một sĩ quan cảnh sát cao cấp cho biết 8 nghi phạm trên được nhận diện là tội phạm địa phương.

Ngôi đền gần khu vực xảy ra vụ hiếp dâm  

Theo lời khai của nữ du khách Đan Mạch, do bị lạc đường về khách sạn sau khi tới thăm một bảo tàng, bà đã tới hỏi đường một nhóm người, tuy nhiên, những người này đã dẫn bà tới một khu vực vắng vẻ rồi cưỡng hiếp tập thể.

Nạn nhân sau đó trở về khách sạn, thông báo với cảnh sát và Đại sứ quán Đan Mạch ở Ấn Độ về vụ việc. Nạn nhân đã chuyển tới Đại sứ quán Đan Mạch và về nước ngay sáng 15/1 sau khi từ chối kiểm tra y tế.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn