Tin sáng 26/4: HLV Vilanova qua đời

Thể thaoThứ Bảy, 26/04/2014 07:14:00 +07:00

(VTC News) - HLV Tito Vilanova đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến nước bọt.

(VTC News) - HLV Tito Vilanova đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến nước bọt.

Tito Vilanova qua đời vì ung thư 
Cựu HLV của Barcelona - Tito Vilanova đã trút hơi thở cuối cùng bên người thân ở tuổi 45, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Vilanova bắt đầu chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến nước bọt từ tháng 11/2011. Ông đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, xạ trị khi căn bệnh ung thư tuyến nước bọt xuất hiện những biến chứng.
Vào chiều qua (25/4, giờ Tây Ban Nha), sau buổi xét nghiệm có kết quả rất tồi tệ, Vilanova phải lên bàn mổ khẩn cấp. Dù đã được tận tình cứu chữa nhưng vị cựu HLV Barcelona đã không thể qua khỏi. 
tito vilanova qua đời
Cựu HLV Tito Vilanova qua đời vì ung thư 
Sau khi thông tin cựu HLV Tito Vilanova qua đời được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, làng túc cầu thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với gia đình nhà cầm quân đầy nghị lực này.
Trên Twitter, Juan Mata viết: "Chúng tôi xin gửi những lời cầu nguyện và chia sẻ đến với gia đình của Tito Vilanova. Ông sẽ được nhớ đến như là một chiến binh và người hùng. Yên nghỉ trong an lành".
Nhân vật có kỷ niệm sâu sắc với Vilanova là Jose Mourinho, vị HLV của Chelsea từng nổi tiếng sau vụ 'móc mắt' người đồng nghiệp khi Real Madrid chạm trán Barcelona, cũng bày tỏ cảm xúc sâu lắng:
"Thật là một ngày buồn của bóng đá khi Tito Vilanova qua đời. Đây là mất mát không chỉ riêng với Barcelona, gia đình của ông ấy mà cả những người bạn nữa. Thay mặt đội bóng Chelsea, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến của Vilanova trong thời khắc đau buồn này".
Những ngôi sao như Sergio Aguero, Luis Suarez, Mesut Oezil, Samir Nasri,  Xabi Alonso cùng nhiều đội bóng khác cũng đã có những dòng chia buồn đến gia đình HLV quá cố Vilanova và Barcelona. 
Ronaldo quyết tâm giành Decima 
 
Ronaldo thừa nhận, động lực thi đấu và mục tiêu to lớn nhất của anh hiện tại không phải là World Cup, mà là giúp Real đoạt danh hiệu Champions League thứ 10 trong lịch sử - La Decima. 
Ronaldo chia sẻ: “La Decima đã trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi. Hiện tại, tôi không suy nghĩ bất cứ điều gì về World Cup mà chỉ đang hoàn toàn tập trung cho các giải đấu với Real, đặc biệt là Champions League. Đó là danh hiệu khó nhằn nhất dành cho mọi cầu thủ”. 
cristiano ronaldo
 Ronaldo coi trọng Decima hơn cả World Cup
Khi được hỏi về chuyến làm khách trên sân Allianz Arena của Bayern Munich, Ronaldo tự tin cho biết: “Đó sẽ là một trận đấu khó nhằn. Bayern cũng là một tập thể rất khó bị đánh bại. Tuy nhiên, chúng tôi có vũ khí riêng của mình và bên cạnh đó là sự tự tin. Real sẽ cố gắng ghi bàn và hiện thực hóa giấc mơ chơi trận chung kết tại Lisbon”. 
Real là đội bóng thành công nhất trong lịch sử Champions League với tổng cộng 9 danh hiệu. Nhưng lần cuối cùng mà họ giành được chiếc cúp Bạc danh giá đã là từ năm 2002. Kể thời điểm đó đến hiện tại, rất nhiều ngôi sao đã được đem về Bernabeu chỉ để phục vụ cho mục tiêu giành được danh hiệu Champions League lần thứ 10 - La Decima. 
Ở thông tin khác, Ronaldo đã tỏ ra không hài lòng với đội ngũ y tế của Real Madrid, vì đã liên tục ngăn cản anh thực hiện những bài tập thêm thể lực. Các nhân viên y tế cho rằng điều này rất có thể sẽ khiến chấn thương của siêu sao người Bồ tái phát và tình trạng thể lực của anh sẽ bị quá tải, nhất là khi mùa giải đang sắp kết thúc.
Ronaldo chia sẻ trên tờ Marca của Tây Ban Nha: “Sẽ chẳng có rủi ro nào xảy ra cả, tôi không phải là thằng ngu. Tất nhiên là tôi sẽ thực hiện chúng với một sự thận trọng cần thiết”. 
Ryan Giggs tự tin sẽ giúp Man Utd giành vé dự cúp châu Âu
Trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng tạm thời của Man Utd, Ryan Giggs đã có những phát biểu rất tự tin và có chút hài hước khi nói đùa rằng, sẽ “tự thưởng cho bản thân một bản hợp đồng 5 năm”. 
thành phần bhl man utd
Thành phần BHL tạm thời của Man Utd 
Nguyên văn bài phát biểu của Giggs: “Đây là thời điểm tôi cảm thấy tự hào nhất trong cuộc đời của mình. Tôi là fan trọn đời của Man Utd và từ khi mới 13 tuổi, tôi đã chơi bóng tại đây, trở thành một phần của CLB. 
Về công việc sắp tới, khi Ed Woodward hỏi tôi liệu có vực lại được đội bóng trong bốn trận đấu còn lại của mùa giải này không, tôi đã không ngần ngại nói có. Và tôi đang không thể chờ đợi đến ngày bắt đầu thực hiện điều đó. Tôi muốn chiến thắng trong cả bốn trận, giành vé dự cúp châu Âu và đem lại niềm phấn khởi cho các CĐV Quỷ đỏ. 
Các cầu thủ của tôi cũng đã sẵn sàng cho điều này. Tôi đã nói với họ rằng, tôi đặt hết sự tin tưởng của mình vào từng người và tôi biết rõ những ưu, nhược điểm của từng người”. 
Trong buổi tập sau cuộc họp báo, Man Utd cũng đã công bố ba vị trợ lý cho Ryan Giggs từ đây cho đến cuối mùa giải. Đó đều là những gương mặt thân quen tại sân Old Trafford, gồm Paul Scholes, Nicky Butt và Phil Neville.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn