Tin sáng 25/7: Sự thật về tin Vidal từ chối Man Utd

Thể thaoThứ Sáu, 25/07/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Artuto Vidal thực chất không phủ nhận việc đến Man Utd mà chỉ là để làm dịu tình hình đang diễn ra ở Juventus, dưới trướng tân HLV Allegri.

(VTC News) - Artuto Vidal thực chất không phủ nhận việc đến Man Utd mà chỉ là để làm dịu tình hình đang diễn ra ở Juventus, dưới trướng tân HLV Allegri. 


Sự thật về tin Vidal từ chối Man Utd
Đêm qua, hàng loạt các tờ báo quốc tế đã cho đăng tải nội dung câu trả lời phỏng vấn mới nhất của Artuto Vidal, về việc liệu có gia nhập Man Utd hay không. Tuy nhiên, thật đáng tiếc rằng, câu trả lời đã bị cắt bớt đi, và khiến nội dung thay đổi gần như hoàn toàn. 
Thương vụ chuyển nhượng Artuto Vidal dường như chỉ còn là vấn đề riêng giữa Juventus và Man Utd
Thương vụ chuyển nhượng Artuto Vidal dường như chỉ còn là vấn đề riêng giữa Juventus và Man Utd.
Đa số các báo đều chỉ trích lời Vidal như sau: “Tôi sẽ nói chuyện với HLV Allgeri vào đầu tuần sau. Tôi sẽ không đến Manchester”. Trong khi, nguyên văn câu trả lời phỏng vấn trên Gazzetta dello Sport:
“Hiện tại tôi vẫn đang trong kì nghỉ. Nếu tôi có thể nói rằng tôi sẽ ở lại Juve? Tôi không biết. Thứ hai tới tôi sẽ nói chuyện với Allgeri và chúng ta sẽ có kết quả. Tôi hạnh phúc ở Juve. Tôi bình tĩnh trước tin đồn, và tôi tin các CĐV Juve cũng thế. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Allgeri và ngay cả bạn bè của tôi, tôi không đi đến Manchester”. 
Như vậy, có thể khẳng định rằng, cụm từ “tôi không đi đến Manchester” của Vidal - nguyên nhân chính của mọi tin đồn anh từ chối thẳng thừng Quỷ đỏ, thực chất không phải là một tin buồn dành cho các fan Man Utd. Bởi lẽ, xét theo ngữ cảnh, tiền vệ người Chile chỉ đang nói về hiện tại, chứ hoàn toàn không phải về tương lai. 
Và rằng, dễ thấy ý muốn của Vidal một phần để trấn an các CĐV Juventus, trong tình cảnh CLB bất ngờ thay HLV trưởng. Đó là chưa kể, khi được hỏi có ở lại Juventus không, Vidal đã trả lời: “Tôi không biết”. 
Hiện Man Utd đã duyệt chi số tiền 50 triệu Euro để thuyết phục hoàn toàn Juventus nhả Vidal, một trong những trụ cột quan trọng nhất đội bóng. Tuy nhiên, Quỷ đỏ cần phải nhanh chân hơn nữa trên bàn đàm phán. Vì HLV Allegri tỏ ý muốn giữ Vidal, thêm vào đó là cựu cầu thủ Man Utd - Carlos Tevez, mới đây cũng đã lên tiếng khuyên người đồng đội ở lại Italia. 
Van Gaal đang quyết tâm tái thiết Man Utd
 Van Gaal đang quyết tâm tái thiết Man Utd
Ở tin tức khác liên quan đến Man Utd, sau trận giao hữu đại thắng LA Galaxy 7-0, HLV Louis Van Gaal thừa nhận vẫn còn nhiều vấn để nhân sự mà ông phải giải quyết. Theo Van Gaal: “Đội hình hiện tại của chúng tôi có tới bốn cầu thủ chơi vị trí số 10 và hai trong số đó lại có phong cách thi đấu quá giống nhau. Vì thế, đội hình đang thiếu sự cân bằng”. 
Barcelona nuôi hi vọng giảm án cho Suarez
Barcelona vừa gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với hy vọng giảm án “cấm tham gia hoạt động bóng đá 4 tháng” của Luis Suarez. Trong trường hợp Gã khổng lồ xứ Catalan thất bại thì tiền đạo người Uruguay sẽ phải thụ án đến ngày 25/10/2014 - thời điểm chỉ cách trận El Classico một ngày. 
Theo lịch thi đấu mùa 2014/15, trận El Clasico lượt đi giữa Real Madrid và Barcelona sẽ diễn ra vào ngày 26/10/2014, tức 1 ngày sau khi Luis Suarez mãn hạn treo giò. Không phải ngẫu nhiên mà BTC La Liga xếp lịch El Clasico đá vào Chủ nhật (26/10) thay vì thứ Bảy (25/10). 
Sở dĩ có quyết định này là do BTC giải VĐQG TBN chịu sức ép rất lớn từ các hãng truyền hình mua bản quyền La Liga. Cụ thể, theo AS và Marca – 2 tờ báo thân Real Madrid, thì các hãng truyền hình La Liga ép BTC giải đấu phải xếp lịch “tạo điều kiện” cho cầu thủ trị giá 88 triệu euro, Luis Suarez thi đấu với mục đích để trận El Clasico tăng thêm hấp dẫn cũng như sức hút.
Fan Barcelona hào hứng tái hiện hành vi phạm lỗi của Suarez với Chiellini
Fan Barcelona hào hứng tái hiện hành vi phạm lỗi của Suarez với Chiellini
Về phần Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), theo nhiều nguồn tin cho hay, CAS nhiều khả năng sẽ giảm án cho Suarez, khi anh chỉ phải thi hành lệnh cấm trong màu áo Uruguay. Trước đây, một ủy viên của CAS đã từng khẳng định, án phạt mà FIFA dành cho Suarez là quá nặng. 
Tin chuyển nhượng
Theo Metro, Man Utd sẽ không mua đứt Memphis Depay của PSV Eindhoven trong kỳ chuyển nhượng hè này, thay vào đó là chỉ muốn mượn với thời hạn 1 năm. Ngoài ra, tờ talkSPORT khẳng định, Quỷ đỏ vẫn đang âm thầm theo đuổi Juan Cuadrado của Fiorentia, với mức giá được ấn định là 30 triệu Bảng. 
Theo Daily Express, Atletico Madrid vừa nhảy vào cuộc chiến với Inter Milan trong thương vụ chuyển nhượng Javier Heznandes bên phía Man Utd. HLV Diego Simeone hiện đang muốn có một chân sút có lối chơi nhanh nhẹn như David Villa bên cạnh trung phong Mandzukic. 
Theo Daily Telegraph, Liverpool đang chờ một lời đề nghị chính thức mua Pepe Reina từ Napoli. 
West Brom gần như chắc chắn sẽ sở hữu hậu vệ Cristian Gamboa với giá 2 triệu Bảng. Gamboa chính là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong chiến tích lọt đến tứ kết World Cup 2014 của tuyển Costa Rica. 
Theo Sport, Arsenal đã chính thức gửi lời đề nghị 9 triệu Euro (7.1 triệu Bảng) dành cho Iker Casillas và đang chờ phản hồi từ phía Real Madrid. Ngoài ra, Pháo thủ cũng đang có những liên hệ với Roberto Firmino (Hoffenheim), Luis Nani (Man Utd) và Douglas Costa (Shakhtar Donetsk). 
Theo El Mercurio, Newcastle là đội bóng mới nhất, cùng Arsenal và Liverpool gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Mauricio Isla bên phía Juventus. Giá trị của Isla được định vào khoảng 8 triệu Bảng. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn