Tin sáng 24/9: Tổng thống Syria chỉ trích Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 24/09/2013 07:27:00 +07:00

(VTC News) – Tổng thống Syria chỉ trích Mỹ, Phó Thủ tướng Đức gốc Việt từ chức, Bạc Hy Lai kháng án... là những tin đáng chú ý sáng 24/9.

(VTC News) – Tổng thống Syria chỉ trích Mỹ, Phó Thủ tướng Đức gốc Việt từ chức, Bạc Hy Lai kháng án... là những tin đáng chú ý sáng 24/9.

Tổng thống Syria chỉ trích Mỹ trên truyền hình Trung Quốc

Phát biểu trong một buổi phỏng vấn với phóng viên đài CCTV của Trung Quốc ở thủ đô Damascus, tổng thống Bashar al-Assad chỉ trích Mỹ lấy cớ chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học để đe dọa tấn công nước này.

Bashar al-Assad
Tổng thống Assad trả lời trên truyền hình Trung Quốc. 
‘Nếu Mỹ muốn kiếm cớ gây chiến tranh, họ phải xem lại mình khi quốc gia này chưa bao giờ ngừng chiến tranh” – Reuters dẫn lời Tổng thống Assad – ‘Chừng nào Mỹ còn có ý định tiếp tục muốn chi phối ảnh hưởng của mình đến các quốc gia khác, chừng đó chúng ta phải cảnh giác cao độ’.

Phó Thủ tướng Đức gốc Việt từ chức


Tin từ hãng truyền thông Đức DW, chính trị gia Philipp Roesler vừa tuyên bố từ chức chủ tịch tại một cuộc họp của ban lãnh đạo đảng Tự do Dân chủ (FDP) sau thất bại của đảng này ở cuộc bầu cử Quốc hội Đức.
Philipp Roesler
Chính trị gia Philipp Roesler  
Phát biểu ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Roesler đã tuyên bố nhận trách nhiệm chính trị cho thất bại của đảng. Từ nay cho tới khi thành lập chính phủ mới ở Đức, ông sẽ vẫn giữ chức Phó Tthủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế liên bang..

Kenya: Đẩy mạnh tiêu diệt khủng bố, giải cứu con tin


Chính phủ Kenya cho biết, lực lượng an ninh đã tiêu diệt 3 phần tử khủng bố và làm bị thương nhiều tên khác trong chiến dịch nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng con tin tại trung tâm mua sắm Westgate kéo dài 3 ngày nay.
Kenya khủng bố
 
Cùng với đó, các quan chức Kenyaa cho hay phần lớn con tin đã được giải cứu và quân đội kiểm soát gần hết trung tâm này, đồng thời hơn 10 nghi can đã bị bắt giữ để thẩm vấn về vụ tấn công khủng bố.

Bạc Hy Lai kháng án chung thân


Sau khi bị tuyên án tù chung thân, Bạc Hy Lai tuyên bố sẽ kháng cáo. AFP dẫn lời một luật sư ‘Ông ấy thông báo cho tòa án về yêu cầu kháng cáo sau khi bản án được tuyên’.
Bạc Hy Lai
 
Ngày 22/9, Tòa án trung cấp nhân dân Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã tuyên án Bạc Hy Lai tù chung thân với các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm quyền. Theo pháp luật Trung Quốc, sau khi tuyên án, Bạc Hy Lai sẽ có 10 ngày để quyết định kháng cáo.

Syria cho phép tiếp cận địa điểm chứa vũ khí hóa học

AP đưa tin, Tổng thống Syria Bashar Assad tuyên bố Chính phủ Syria sẽ cho phép các chuyên gia quốc tế tiếp cận những địa điểm chứa vũ khí hóa học, nếu lực lượng nổi dậy không ngăn cản họ tiếp cận một vài địa điểm này.

Ông cũng cho biết Chính phủ Syria đã nộp danh sách các vũ khí hóa học cho một cơ quan quốc tế chuyên kiểm soát loại vũ khí này, đồng thời chính quyền Damascus sẽ tận lực thực thi thỏa thuận Nga-Mỹ nhằm giao nộp vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát.


Australia: 370 hành khách mắc kẹt vì rắn trên máy bay

Chuyến bay từ Sydney tới Tokyo đêm 22/9 của hãng Qantas đã bị hoãn sau khi một con rắn bị phát hiện ngay tại cửa ra vào của phi cơ Boeing 747. Khoảng 370 hành khách đã phải qua đêm tại khách sạn khi máy bay không thể cất cánh.
rắn máy bay
Chuyến bay của hãng Qantas bị hoãn vì sự xuất hiện của một con rắn 
Con rắn đã làm náo loạn sân bay này dài 20cm, thuộc loài rắn chuột Mandarin. Bộ Nông nghiệp Australia hiện đang xác định làm thế nào mà nó có thể bò vào máy bay.

Syria: Dành 250 triệu USD tái thiết đất nước

Trả lời phỏng vấn tờ Al-Watan ngày 23/9, Thủ tướng Syria Wael al-Halqi cho biết chính phủ nước này đã để dành 50 tỷ pound Syria (250 triệu USD) để tái thiết đất nước vào năm tới.
Thủ tướng Syria Wael al-Halqi
Thủ tướng Syria Wael al-Halqi  
Theo ông Halqi, trong năm 2013, ngân sách của Chính phủ Syria dành cho cứu trợ và tái thiết là 30 tỷ pound, ông cũng đề nghị tăng phân bổ ngân sách cho ngành nông nghiệp vì ‘lương thực, năng lượng và đảm bảo y tế là ưu tiên hàng đầu’.

Đại sứ quán Nga ở Syria làm việc trở lại

Đài Tiếng nói nước Nga
đưa tin, các nhân viên của Đại sứ quán Nga bị tấn công tại Damascus đã làm việc trở lại. Đại sứ quán Nga cùng với chính quyền Syria đã thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung.

Trước đó, ngày 22/9, lực lượng nổi dậy đã nã đạn cối vào Đại sứ quán Nga ở Damascus khiến ba nhân viên bị thương, hiện cả ba đã hồi phục và không bị đe dọa tính mạng.

Tùy Phong (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn