Tin sáng 24/10: Mỹ nghe lén điện thoại Thủ tướng Đức?

Thế giớiThứ Năm, 24/10/2013 07:32:00 +07:00

(VTC News) – Đức nghi ngờ Mỹ nghe lén điện thoại Thủ tướng Merkel, Thổ Nhĩ Kỳ điều tiêm kích chặn máy bay Nga là những tin đáng chú ý sáng 24/10.

(VTC News) – Đức nghi ngờ Mỹ nghe lén điện thoại Thủ tướng Merkel, Thổ Nhĩ Kỳ điều tiêm kích chặn máy bay Nga là những tin đáng chú ý sáng 24/10.

Đức nghi Mỹ nghe lén điện thoại Thủ tướng Merkel

Ngày 23/10, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert cho biết chính phủ nước này đã nhận được thông tin cho rằng tình báo Mỹ đang theo dõi các liên lạc trên điện thoại di động của bà Angela Merkel.

Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel
“Hôm nay, Thủ tướng Merkel đã gọi điện thoại cho Tổng thống Barack Obama và tuyên bố rõ rằng nếu điều đó được xác định là có thật, thì bà dứt khoát không tán thành những hành vi như vậy, đồng thời coi các hành vi đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được – ông Steffen Seibert cho biết.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã đảm bảo với Thủ tướng Merkel rằng Mỹ không theo dõi các liên lạc của bà, đồng thời phủ nhận những tin tức nói rằng gián điệp Mỹ từng nghe trộm điện thoại di động của nhà lãnh đạo Đức.

Thổ Nhĩ Kỳ điều tiêm kích F-16 chặn máy bay Nga

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triển khai hai máy bay tiêm kích F-16 để ngăn chặn một máy bay IL-20 của Nga trên Biển Đen khi chiếc máy bay này tới quá gần không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Máy bay tiêm kịch F-16
Máy bay tiêm kích F-16 
Theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, hai máy bay F-16 đã cất cánh từ căn cứ không quân Merzifon tại Antolia và ngăn chặn máy bay của Nga gần tỉnh Ordu, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào chiều 22/10.

Hai chiếc F-16 đã bay theo chiếc IL-20 khi máy bay của Nga rời khu vực này, sau đó trở về căn cứ.

Mỹ - Israel bất đồng về vấn đề hạt nhân Iran

Ngày 23/10, các quan chức Mỹ và Israel đã thể hiện sự bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran khi Israel kêu gọi dỡ bỏ có hiệu quả chương trình này. Ngược lại Mỹ cho rằng, các tiêu chuẩn an toàn có thể chứng minh chương trình của Tehran có mục đích hòa bình chứ không phải quân sự.
John Kerry Benjamin Netanyahu
Ngoại trường Mỹ John Kerry và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu 
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, không nên để Iran sở hữu khả năng vũ khí hạt nhân và cách tốt nhất để có được hòa bình là duy trì áp lực lên Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lại chọn hướng đi khác khi cho rằng Iran có thể chứng minh chương trình hạt nhân của mình mang tính chất hòa bình bằng việc tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế mà các nước khác đã thực hiện, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ theo đuổi sáng kiến ngoại giao một cách thận trọng.

Ấn Độ tố Pakistan tấn công hơn 50 đồn biên phòng

Theo AP, ngày 23/10, Ấn Độ đã cáo buộc binh sỹ Pakistan nã đạn và đạn cối vào ít nhất 50 đồn biên phòng của nước này tại khu vực Kashmir tranh chấp. Ấn Độ gọi đây là vụ vi phạm lệnh ngừng bắn nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia hạt nhân này trong vòng một thập kỷ qua.
Ấn Độ Pakistan
Binh lính Ấn Độ tại vùng biên giới Ấn Độ - Pakistan 
Vinod Yadav - phát ngôn viên Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ, cho biết các vụ tấn công xảy ra vào đêm 22/10 tại phía Nam Kashmir sau khi Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ đi thăm khu vực này để đánh giá tình hình an ninh.

Binh sỹ Ấn Độ đã bắn trả, song một lính gác đã thiệt mạng và sáu người bị thương do một quả đạn pháo bắn vào đồn Arnia ở khu vực Jammu. Ít nhất 100 dân thường được sơ tán khỏi các ngôi làng ở gần biên giới tại Arnia và Ramgarh.

Nga-NATO bất đồng về hệ thống lá chắn tên lửa

Ngày 23/10, tại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO (NRC) diễn ra tại thủ đô Brussels (Bỉ), Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã không đạt được tiến bộ nào nhằm thu hẹp bất đồng xung quanh hệ thống phòng thủ tên lửa của châu Âu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu 
Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết mặc dù chưa tìm ra giải pháp cho hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu, song cuộc thảo luận cấp bộ trưởng này được đánh giá là tích cực nhằm giải quyết những mối lo ngại còn tồn đọng, cho rằng hai bên cần tiếp tục đàm phán một cách thẳng thắn và trung thực để vượt qua được những bất đồng hiện nay.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhắc lại quan điểm của Matxcơva rằng các kế hoạch do Mỹ đứng đầu nhằm triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa để chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài châu Âu có thể đe dọa đến an ninh của Nga và vì vậy Nga không hợp tác về vấn đề này nếu những lo ngại này không được tính đến.

Nga – Trung Quốc thảo luận nối lại đàm phán về hạt nhân Triều Tiên


Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/10 tuyên bố, các phái viên về hạt nhân của Trung Quốc và Nga đầu tuần này đã tổ chức các cuộc đàm phán, trong một nỗ lực nhằm nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
hạt nhânTriều Tiên
Một lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên 
Trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc Vũ Đại Vỹ tại cuộc đàm phán 6 bên và người đồng cấp Nga Igor Morgulov đã có cuộc gặp tại Bắc Kinh để bàn về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Tại cuộc gặp, 2 bên đã trao đổi những quan điểm sâu sắc về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và nối lại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc luôn duy trì quan điểm rằng, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cần phải được giải quyết thông qua tham vấn và đàm phán trong khuôn khổ các cuộc đàm phán 6 bên.

Thủ lĩnh Taliban bị tiêu diệt ở miền Tây Afghanistan


Theo Tân Hoa xã, lực lượng an ninh Afghanistan đêm 22/10 đã tiêu diệt tên Mullah Isa - một thủ lĩnh đầu sỏ của Taliban ở tỉnh Herat, miền Tây nước này.
Taliban
Các chiến binh Taliban đầu hàng chính quyền Afghanistan ở Herat 
Sỹ quan quân đội Naqibullah Balouch cho biết: "Dựa trên thông tin tình báo, lực lượng an ninh đêm 22/10 đã triển khai chiến dịch ở huyện Adraskan, tiêu diệt chỉ huy khét tiếng của Taliban là Mullah Isa và bắt giữ hai vệ sỹ của y."

Sau khi thủ lĩnh bị tiêu diệt, mười chiến binh Taliban đã rời bỏ lực lượng đối lập, ra đầu hàng chính phủ và giao nộp vũ khí để trở lại cuộc sống bình thường.

Indonesia: Động đất mạnh 5,6 độ richter


Giới chức Indonesia thông báo, đã có ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nghiêm trọng trong trận động đất xảy ra hôm 22/10, làm rung chuyển tỉnh Aceh và làm tổng cộng 368 ngôi nhà bị hư hại.

Trận động đất mạnh cường độ 5,6 độ richter còn làm hư hại một số trường học, 9 nhà thờ Hồi giáo, 2 cây cầu, 36 cửa hàng và 3 tòa nhà văn phòng của chính phủ. Cơ quan Quản lý và giảm nhẹ thiên tai đã khẩn trương phân phối hậu cần và dựng lều bạt cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất này.

Tùy Phong (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn