Tin sáng 23/9: Nga tố cáo Mỹ hăm dọa trong vấn đề Syria

Thế giớiThứ Hai, 23/09/2013 08:01:00 +07:00

(VTC News) – Nga tố cáo Mỹ hăm dọa nước này, đại sứ quán Nga tại Syria bị nã đạn pháo, Thủ tướng Merkel tái đắc cử là những tin đáng chú ý sáng 23/9.

(VTC News) – Nga tố cáo Mỹ hăm dọa nước này, đại sứ quán Nga tại Syria bị nã đạn pháo, Thủ tướng Merkel tái đắc cử là những tin đáng chú ý sáng 23/9.

Nga tố cáo Mỹ ‘bắt chẹt’ trong vấn đề Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ đang tìm cách ‘bắt chẹt’ Nga trong việc giải quyết vấn đề Syria, theo phía Nga, Mỹ viện cớ tuân theo chương 7 của Hiến chương LHQ để âm mưu thúc đẩy Hội đồng Bảo an LHQ cho phép sử dụng hành động quân sự chống chính quyền Damascus.

ngoại trưởng nga mỹ
 
Ông Lavrov khẳng định: ‘Các đối tác Mỹ đang bắt đầu hăm dọa rằng nếu Nga không ủng hộ một nghị quyết theo Chương 7 (Hiến chương LHQ) tại Hội đồng Bảo an, thì các bên sẽ ngừng công việc tại Tổ chức cấm vũ khí hóa học".

Ngoại trưởng Nga kêu gọi các nước phương Tây có trách nhiệm quan tâm tới sự ổn định của khu vực Trung Đông hơn là tập trung vào nỗ lực thông qua nghị quyết sử dụng vũ lực.

Kenya giải cứu hầu hết con tin ở Westgate

Tối 22/9, đại tá Cyrus Oguna - người phát ngôn quân đội Kenya cho biết, phần lớn các con tin bị các chiến binh Hồi giáo bắt giữ tại trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi đã được giải cứu và quân đội đã kiểm soát được hầu hết khu mua sắm hạng sang này.
kenya xả súng
 
Tới thời điểm này, giới chức Kenya cho biết ít nhất 68 người thiệt mạng và 200 người bị thương trong vụ tấn công diễn ra ngày 22/9.

Angela Merkel chiến thắng bầu cử Quốc hội Đức

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đắc cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử ngày 22/9 sau khi đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà giành 42% phiếu bầu.

Thủ tướng Merkel ca ngợi đây là một kết quả tuyệt vời, bởi đảng của bà đã giành được kết quả tốt nhất trong vòng 20 năm. 'Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi việc trong 4 năm tới để một lần nữa mang lại thành công cho nước Đức'.
Angela Merkel
 
Tuy nhiên, phe bảo thủ của bà có thể bị buộc phải cầm quyền trong một 'đại liên minh' với Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) (dự đoán giành đc 25% số phiều bầu), bởi đồng minh gần gũi của CDU là đảng Tự do Dân chủ (FDP) có thể không kiếm đủ 5% số phiếu bầu cần thiết để chen chân vào Quốc hội.

Đại sứ quán Nga ở Syria trúng đạn pháo


Phát ngôn viên của đại sứ quán Nga thông báo, ngày 22/9 một quả đạn pháo đã nổ tại địa điểm này khiến ba người bị thương. Có ít nhất ba người bị thương trong khi đang làm việc, tuy nhiên, vết thương không đe dọa tính mạng họ.

Pakistan: Đánh bom nhà thờ, 52 người thiệt mạng


Ngày 22/9, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại nhà thời ở Tây Bắc Pakistan khiến ít nhất 52 người và hơn 100 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi các giáo dân rời khỏi nhà thờ sau khi nhận bữa ăn miễn phí.
pakistan đánh bom
 
Hiện vẫn chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm, cũng chưa xác định được liệu có một hay hai kẻ đã thực hiện vụ tấn công tự sát này. Các quan chức Pakistan cho biết đây là một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất nhằm vào các mục tiêu là cộng đồng Công giáo của đất nước này trong nhiều năm qua.

Không quân Mỹ thử tên lửa liên lục địa

Ngày 22/9, Không quân Mỹ đã bắn thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa không mang đầu đạn từ một hầm phóng ngầm dưới mặt đất tại Căn cứ Không quân Vandenberg, cách Los Angeles 210 km về phía Tây Bắc.

Tuyên bố của Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ không đề cập đến kết quả của vụ thử. Vụ thử tên lửa tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 25/9 tới.

Tùy Phong(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn