Tin sáng 23/9: Hàng thải Man Utd sẽ thành huyền thoại?

Thể thaoThứ Ba, 23/09/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - HLV Arsene Wenger hoàn toàn tin tưởng Danny Welbeck sẽ trở thành huyền thoại mới tại Emirates.

(VTC News) - HLV Arsene Wenger hoàn toàn tin tưởng Danny Welbeck sẽ trở thành huyền thoại mới tại Emirates. 

Hàng thải Man Utd sẽ thành huyền thoại? 

Cuối kì chuyển nhượng Hè vừa qua, Danny Welbeck bất ngờ rời Man Utd để chuyển sang thi đấu cho Arsenal với mức giá 20 triệu Euro. Và tiền đạo này cũng đã có bàn thắng đầu tiên trong màu mới, ở trận Arsenal thắng Aston Villa 3-0. 
Danny Welbeck nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi ở Arsenal
Danny Welbeck nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi ở Arsenal 
Chia sẻ cảm nghĩ về những gì Welbeck đã thể hiện, HLV Arsene Wenger háo hức: “Ở Arsenal, Thierry Henry luôn là tấm gương sáng. Và tôi nghĩ Welbeck hoàn toàn có tiềm năng để phát triển đạt được tầm cỡ ấy. Cậu ấy có tâm lý tốt, thể chất, kĩ thuật tuyệt vời và đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung toàn đội”. 

“Dù bản năng săn bàn của Welbeck đã giảm đi rất nhiều do phải thường xuyên đá rộng tại Man Utd. Nhưng tôi vẫn thích cậu ấy ở tinh thần thi đấu không hề ích kỷ, luôn sẵn sàng lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự và kiến tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội”, Wenger nhấn mạnh. 

Man Utd lên kế hoạch chi tiêu ở kì chuyển nhượng mùa Đông 

Theo tin tức từ báo chí Anh, ngay sau trận thua 3-5 trước Leicester, HLV Louis Van Gaal đã có gặp GĐĐH Man Utd - Ed Woodward, để đề đạt kế hoạch chi 64 triệu Euro mua sắm thêm cầu thủ trong khì chuyển nhượng mùa Đông. 

Mong muốn của Van Gaal là sẽ mang về được một trung vệ có tố chất thủ lĩnh và tiền vệ Kevin Strootman bên phía AS Roma. 
Man Utd sẽ tiếp tục bạo chi vì Van Gaal
Man Utd sẽ tiếp tục bạo chi vì Van Gaal  
Tin tức trên hoàn toàn có cơ sở khi gần như lập tức, AS Roma đã lên tiếng cảnh báo Man Utd đừng hòng ve vãn Strootman. GĐĐH đội bóng Italia - Giallorossi khẳng định trên Sky Sport: “Chúng tôi đang trông đợi Strootman sớm quay lại thi đấu. Chúng tôi tự hào có được cậu ấy. Strootman không phải để bán”. 

Clip Man Utd thất bại tủi nhục trước Leicester

Khía cạnh khác cũng sau trận thua thảm bại trước Leicester, tiền vệ Juan Mata đã tỏ ra ân hận vị sai lầm của anh đã khiến Man Utd nhận bàn thua thứ 4 trong trận đấu này. 

Trích dòng chia sẻ của Mata trên Twitter: “Tôi cảm thấy rất thất vọng và buồn cho các CĐV Man Utd vì phải trải qua 1 ngày cuối tuần như thế. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ thất bại này và hy vọng có được tâm trạng tốt nhất vào tuần tới. Cám ơn các bạn đã lặn lội đến cổ vũ chúng tôi và không bỏ rơi chúng tôi ngay cả khi tình cảnh tồi tệ xảy ra. Điều quan trọng nhất với đội bóng là cảm nhận được sự ủng hộ từ các CĐV”. 

Diego Costa bác bỏ đề nghị xin lỗi CĐV Chelsea 

Tiền đạo tân binh của Chelsea - Diego Costa đang cảm thấy khó chịu vì nhận được lời đề nghị phải xin lỗi các CĐV Chelsea vì đã cùng Atletico Madrid loại chính đội bóng này ra khỏi cuộc chơi Champions League ở mùa giải trước. 
Costa không muốn nói xấu Atletico Madrid
Costa không muốn nói xấu Atletico Madrid 
Costa cho hay: “Lý do gì phải khiến tôi mở miệng nói xấu Atletico Madrid? Lý do gì phải khiến tôi nói xấu đội bóng đã cho tôi tất cả mọi thứ. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong lời nói và chỉ mở miệng khi nào có người hiểu được ý mình”. 

Hiện tại Costa đang là chân sút hàng đầu của Chelsea, với thành tích vô tiền khoáng hậu - ghi được 7 bàn thắng trong 4 trận đấu đầu tiên tại Premier League.

Khi được hỏi về mục tiêu “Vua phá lưới Premier League” ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại đây, Costa chia sẻ: “Tôi biết mình không thể lúc nào cũng ghi bàn. Nhưng nhiệm vụ chính của tôi là phải ghi bàn. Toàn đội hy vọng có thể giành được một danh hiệu và tôi cũng sẽ cố gắng chơi tốt để có được danh hiệu cá nhân”. 

World Cup 2020 sẽ không tổ chức tại Qatar 

Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) và hiện đang là thành viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) - Theo Zwanziger vừa bày tỏ sự tự tin rằng, World Cup 2020 sẽ không diễn ra tại Qatar như kết quả bình chọn bình chọn trước đó. 
Thành viên Ban chấp hành FIFA - Theo Zwanziger
 Thành viên Ban chấp hành FIFA - Theo Zwanziger
Zwanziger nói trên tờ Bild: “Cá nhân tôi nghĩ cuối cùng thì Qatar sẽ không phải là nơi đăng cai World Cup 2020. Nguyên nhân chính là do họ không thể giảm nhiệt độ ở tất cả mọi nơi mà chỉ gói gọn trong sân vận động”. 

Gần đây, Chủ tịch FIFA - Sepp Blatter cũng đã thừa nhận rằng, chọn Qatar làm nơi tổ chức World Cup 2020 là một sai lầm và đang suy tính kế hoạch dời thời gian tổ chức sang mùa đông. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn