Tin sáng 23/5: Cấm viên chức uống bia nơi công cộng

Thế giớiThứ Tư, 23/05/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Nhật Bản cấm công viên chức uống bia, rượu nơi công cộng; Triều Tiên tăng cường răn đe hạt nhân Mỹ; bể bơi ngoài trời lớn nhất thế giới,...

(VTC News) - Nhật Bản cấm công viên chức uống bia, rượu nơi công cộng; Triều Tiên tăng cường răn đe hạt nhân Mỹ; bể bơi ngoài trời lớn nhất thế giới,... là những tin đáng chú ý sáng nay.

Triều Tiên dọa sẽ tiếp tục tăng cường răn đe hạt nhân đối phó với Mỹ

ngày 22/5, Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường răn đe hạt nhân sau khi Washington cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt  với các lệnh trừng phạt nếu không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Tuần trước, trong hội nghị G8 diễn ra tại Mỹ, các nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng cần phải tuân thủ các quy định quốc tế về vấn đề hạt nhân và sẽ phải đối mặt với sự cô lập sâu sắc hơn nữa nếu tiếp tục "các hành động khiêu khích".

Đại diện Hàn Quốc (giữa), Nhật Bản (trái) và Mỹ tại các cuộc đàm phán ba chiều về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao ở thủ đô Seoul ngày 21/5/2012 


Tunisia sẽ dẫn độ cựu Thủ tướng chính quyền Gaddafi về Libya

ngày 22/5 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tunisia Noureddine Bouheiri cho biết, nước này đã quyết định sẽ dẫn độ cựu Thủ tướng chính quyền Gaddafi về Libya và quá trình chuyển giao sẽ được tiến hành trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tunisia Noureddine Bouheiri cho biết, nước này đã quyết định sẽ dẫn độ cựu Thủ tướng chính quyền Gaddafi về Libya và quá trình chuyển giao sẽ được tiến hành trong vài ngày hoặc vài tuần tới.


Cựu Thủ tướng Libya Al Baghdadi Ali al-Mahmoudi 

Nếu quyết định trên được thực thi, cựu Thủ tướng Al Baghdadi Ali al-Mahmoudi sẽ trở thành nhà lãnh đạo cấp cao của chính quyền Gaddafi đầu tiên bị dẫn độ về nước kể từ khi cựu chính quyền này sụp đổ.

Điều này có thể sẽ tạo ra tiền lệ cho các nước khác đang cho phép hoặc bắt giam các thành viên trong đoàn tùy tùng cũ của Đại tá Gaddafi.


Mahmoudi là Thủ tướng Libya từ năm 2006 tới khi bỏ trốn sang nước láng giềng Tunisia trong thời gian các chiến binh nổi dậy đánh chiếm thủ đô Tripoli tháng 8/2011. Tại đây, ông đã bị bắt giam về tội nhập cảnh bất hợp pháp.

Nhật Bản cấm viên chức uống bia rượu nơi công cộng

Thị trưởng Fukuoka (Nhật Bản) vừa ra lệnh cấm 20.000 cán bộ viên chức thành phố này sử dụng thức uống có cồn ở bất cứ nơi nào trừ nhà riêng, sau khi một loạt các sự cố liên quan đến bia rượu xảy ra trong thời gian gần đây.

Lệnh cấm được đưa ra tại một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 21/5 được cho là kết quả của một loạt các vụ bê bối liên quan đến việc say xỉn của viên chức thành phố này, theo báo cáo đăng tải trên Fuji TV.

Thị trưởng Soichiro Takashima áp đặt lệnh cấm một tháng, không cho phép bất kỳ nhân viên nhà nước uống rượu ở nhà hàng, quán bar, nhà của bạn bè, thậm chí cả ở nhà người thân trong gia đình.

Nếu các viên chức được yêu cầu phải tham dự các cuộc họp diễn ra ở nơi có phục vụ rượu bia, họ chỉ được phép uống nước ngọt.


Ảnh: minh họa

"Đó có thể là giải pháp gây sốc, nhưng là để nâng cao ý thức của các quan chức thành phố. Chúng tôi muốn khôi phục lại lòng tin của người dân bằng cách hạn chế nạn nhậu nhẹt của công chức và tạo nên một thương hiệu cho thành phố này", Telegraph trích lời ông Takashima.

Thị trưởng Takashima cho biết, ông đã buộc phải hành động sau khi một số sự cố liên quan đến rượu gần đây.

Biển Đông trên bàn hội nghị ASEAN - Mỹ

Các cuộc đối thoại giữa đại diện các thành viên ASEAN và phái đoàn Mỹ diễn ra trong 3 ngày từ 20/5 tại Manila. Trong đó, Đài GMA News dẫn lời giới chức Mỹ ngày 22/5 đề nghị các bên liên quan sớm thông qua Bộ quy tắc ứng xử COC tại khu vực đang tranh chấp tại biển Đông.

Phó trợ lý Ngoại trưởng chuyên trách an ninh Đông Á và Thái Bình Dương Joseph Yun khẳng định, dù không liên quan trực tiếp đến tranh chấp ở biển Đông nhưng việc đảm bảo tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, giữ vững ổn định trong vùng biển và khu vực là lợi ích quốc gia của Mỹ.


 Đối thoại ASEAN - Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của COC đối với biển Đông

Các cuộc họp lần này còn nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ lần thứ 4 vào tháng 11 cũng như tìm phương hướng củng cố hợp tác trong nhiều mặt.

Vì thế, ngoài vấn đề biển Đông và an ninh hàng hải, hai bên cũng đã bàn thảo về quan hệ song phương  cũng như các vấn đề cùng quan tâm trong khu vực.


Dân Myanmar biểu tình vì thiếu điện

Trong mấy ngày qua, hơn 1.500 người biểu tình ở nhiều thành phố và cáo buộc chính quyền bán điện cho Trung Quốc trong khi dân chúng không có điện dùng, theo AFP.

Đây là đợt biểu tình lớn nhất ở Myanmar kể từ khi các cuộc xuống đường của giới sư sãi bị trấn áp mạnh tay hồi năm 2007.


Lần này, chính quyền xử lý khá ôn hòa và chưa xảy ra đụng độ hay bắt bớ. Chỉ có 10 thành viên đảng NLD của nghị sĩ đối lập Aung San Suu Kyi bị cảnh sát thẩm vấn vào hôm qua nhưng được thả ngay trong ngày.

Bể bơi ngoài trời lớn nhất thế giới

Bể bơi của khu nghỉ dưỡng San Alfonso del Mar Resort, Chile, với làn nước trong xanh như ngọc được nhiều du khách lựa chọn đến thư giãn và nghỉ ngơi trong mùa hè này.

Bể bơi nằm ngay sát bãi biển xinh đẹp ở thành phố Algarrobo, cách thủ đô Santiago của Chile 100 km. Bể bơi được khánh thành năm 2006.

Bể bơi ngoài trời lớn nhất thế giới


Tại đây, các du khách có thể bơi thuyền, lướt sóng thỏa thích trên mặt hồ rộng thênh thang. Bể bơi có diện tích hơn 80.000 m2 và có thể chứa 250.000 m3 nước.

Bể bơi được đổ thêm cát và trồng những hàng dừa, tạo không khí của một bãi biển nhiệt đới. Nước của bể bơi luôn được duy trì ở nhiệt độ 26 độ C trong suốt mùa hè, cao hơn gần 10 độ C so với nước biển thật ở ngay bên ngoài.

Bể bơi có chiều dài gấp 20 lần bể bơi Olympic và nơi sâu nhất lên đến 35 m.


Đỗ Hường (tổng hợp)












Bình luận
vtcnews.vn