Tin sáng 22/10: Triều Tiên dọa sẽ ‘nhấn chìm Hàn Quốc'

Thế giớiThứ Ba, 22/10/2013 07:27:00 +07:00

(VTC News) – Triều Tiên cảnh cáo Hàn Quốc phát tán truyền đơn, Trung Quốc phản đối Hàn bán máy bay cho Philippines là những tin đáng chú ý sáng 22/10.

(VTC News) – Triều Tiên cảnh cáo Hàn Quốc phát tán truyền đơn, Trung Quốc phản đối Hàn bán máy bay cho Philippines là những tin đáng chú ý sáng 22/10.

Triều Tiên cảnh cáo Hàn Quốc phát tán truyền đơn

Theo AFP, ngày 21/10, Triều Tiên đã cảnh cáo sẽ "nhấn chìm Hàn Quốc trong biển lửa một cách không thương tiếc" nếu nước này tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển loại đạn pháo mang truyền đơn chống Bình Nhưỡng dọc theo khu vực biên giới.
Truyền đơn của Triều Tiên được thả từ biên giới vào Hàn Quốc 
Báo Joong-Ang Ilbo của Hàn Quốc hồi tuần trước đưa tin rằng quân đội nước này đang phát triển loại đạn pháo mang đầu đạn rỗng. Loại đạn này có khả năng đưa truyền đơn vào sâu trong lãnh thổ của Triều Tiên.
Giới chức Hàn Quốc hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức về thông tin trên.

Trung Quốc phản đối Hàn bán máy bay cho Philippines

Ngày 21/10, báo chí Hàn Quốc tiết lộ Trung Quốc vừa yêu cầu Seoul không bán máy bay chiến đấu cho Philippines.

Theo tờ Chosun, trích dẫn thông tin từ tờ báo Nhật Yomiuri số ra cuối tuần qua, yêu cầu này đã được Trung Quốc đưa ra trước cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc với người đồng cấp Philippines vào tuần trước tại Seoul.
 máy bay chiến đấu Philippines
Máy bay chiến đấu của Philippines 
Tuy nhiên, Hàn Quốc đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc và nhấn mạnh Seoul không thể chấp nhận "sự can thiệp" vào hồ sơ xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc, một vấn đề mang tính lợi ích quốc gia.

Quan chức chính phủ này khẳng định rằng thương vụ bán chiến đấu cơ cho Philippines sẽ tiếp tục được xúc tiến.

Nga chuyển giao trực thăng "Kẻ săn đêm" cho Iraq

Hassan Jihad - thành viên của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Iraq tuyên bố: "Đến cuối tháng Mười, Nga sẽ cung cấp cho Iraq trang thiết bị trong đó có trực thăng Mi-28NE Night Hunter", trong khi nói rõ rằng các máy bay trực thăng "sẽ được chuyển giao trong những ngày sắp tới".
trực thăng Nga
Trực thăng "Kẻ săn đêm" Mi-28NE
Theo Shaban Tahi, một thành viên khác của Ủy ban này, nguồn cung cấp vũ khí của Nga cho Iraq sẽ không đảo ngược xu hướng về an ninh nói riêng.

Theo thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD ký năm 2012 giữa Nga và Iraq, Matxcơva sẽ chuyển giao cho Baghdad hơn 10 chiếc trực thăng Mi-28NE Night Hunter và trang thiết bị vũ khí kèm theo.

Assad tuyên bố tiếp tục tranh cử Tổng thống Syria

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban ngày 21/10, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố ông không thấy "bất cứ lí do gì" khiến ông không thể ra tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Tổng thống Syria Bashar al-Assad  
Phản ứng lại tuyên bố của ông Assad, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết mọi nỗ lực nhằm tái đắc cử của Tổng thống Syria sẽ chỉ kéo dài cuộc nội chiến tại quốc gia này và phe đối lập sẽ không bao giờ đồng ý để ông Assad tiếp tục cầm quyền.

Cùng ngày, các ngoại trưởng Liên minh Châu Âu (EU) đã hối thúc phe đối lập Syria tham gia hội nghị Geneva-2, đồng thời khuyến khích Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các cuộc thương lượng.

Nga: Nổ bom xe bus, 6 người chết

Chiều 21/10, một chiếc xe bus phát nổ tại thành phố Volgograd ở miền trung nước Nga làm 6 người chết và 27 người khác bị thương.
nổ bom nga
Những người bị thương được sơ cứu tại hiện trường 
Giới chức cho biết vụ nổ xảy ra trên một chiếc xe buýt vào khoảng 14h (giờ địa phương) tại thành phố Volgograd bên bờ sông Volga, cách thủ đô Matxcơva khoảng 900 km về phía đông nam.

Ủy ban chống khủng bố quốc gia cho biết đã tìm thấy một phần của thiết bị nổ tại hiện trường. Cảnh sát khu vực trước đó cho biết vụ nổ có thể gây ra do hệ thống cung cấp nhiên liệu của xe buýt bị sự cố. Tuy nhiên, Ủy ban chống khủng bố quốc gia xác nhận vụ nổ gây ra do một quả bom.

Giới chức đã mở một cuộc điều tra khủng bố nhằm vào vụ nổ.

Mỹ: Xả súng trường học, 4 người thương vong

Một vụ xả súng đã xảy ra tại trường trung học Sparks Middle School ở tiểu bang Nevada, phía Tây nước Mỹ, làm 2 người chết và 2 người khác bị thương. Trong số 2 nạn nhân thiệt mạng có 1 người là giáo viên và người còn lại có thể là học sinh trong trường.
xả súng trường học Mỹ
Phụ huynh tới đón con sau vụ xả súng 
Theo ông Mike Mieras- cảnh sát trưởng của địa phương, vụ việc xảy ra lúc 7h15 theo giờ Mỹ, thời điểm học sinh bắt đầu vào lớp. Học sinh của trường trung học Sparks đã được sơ tán. Một trường trung học khác trong khu vực đã thông báo nghỉ học và cho phép phụ huynh tới trường đón con.

Trường trung học Sparks  sẽ đóng cửa đến hết tuần này. Thống đốc bang Nevada Harry Reid đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc

Hôm nay 22/10, Thủ tướng Nga Medvedev và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ có cuộc thảo luận tại Bắc Kinh. Đây là sự kiện chính trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Medvedev. Cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào vấn đề thương mại, đầu tư và đặc biệt là các dự án năng lượng quy mô lớn giữa 2 nước.

Với chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev tới Trung Quốc lần này, giới phân tích tại Nga nhận định, đây là cơ hội để 2 nước nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, vốn mang lại lợi ích cho cả 2 bên.
Thủ tướng Nga Medvedev
Thủ tướng Nga Medvedev 
Theo thông cáo báo chí của chính phủ Nga, cuộc thảo luận giữa Thủ tướng 2 nước cũng sẽ hướng tới mở rộng kim ngạch thương mại song phương, thúc đẩy hợp tác trong đầu tư và trong lĩnh vực sản xuất.

Trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nga lần này, 2 bên cũng sẽ ký kết hàng loạt thỏa thuận song phương then chốt để nâng tầm quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chỉ huy cấp cao phiến quân Syria thiệt mạng

Một trong những thủ lĩnh hàng đầu phiến quân thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) bị tiêu diệt ngày 21/10 trong cuộc đụng độ với quân chính phủ gần thành phố Deraa, thuộc khu vực biên giới phía nam với Jordan.
phiến quân Syria
Thủ lính nhóm phiến quân Yasser al-Aboud 
Yasser al-Aboud, một cựu sỹ quan quân đội Syria, kẻ đã đào tẩu ngay từ những ngày đầu của cuộc nổi dậy, đã cầm đầu một cuộc tấn công nhằm vào các chốt kiểm soát của quân đội ở thị trấn Tafas, Tây Nam Deraa và đã bị quân đội Syria tiêu diệt.

Al-Abboud là một trong số các quan chức quân đội cấp cao đầu tiên của Syria công khai đào ngũ và gia nhập lực lượng phiến quân đang chiến đấu nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Tùy Phong(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn