Tin sáng 21/9: Real Madrid bán tên sân trả nợ

Thể thaoChủ Nhật, 21/09/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Nhằm bù lại khoản nợ lên tới hơn nửa tỉ Euro, Real Madrid nhiều khả năng sẽ rao bán thương hiệu sân Santiago Bernabeu trong thời gian tới

(VTC News) - Nhằm bù lại khoản nợ lên tới hơn nửa tỉ Euro, Real Madrid nhiều khả năng sẽ rao bán thương hiệu sân Santiago Bernabeu trong thời gian tới.

Real Madrid sắp bán tên sân để...trả nợ
Theo thông tin vừa được các nhà ĐKVĐ Champions League công bố, sau khi kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, đội bóng được sở hữu bởi chủ tịch Florentino Perez đang phải hứng chịu khoản tiền nợ khổng lồ lên tới hơn 600 triệu Euro. Đây được xem là hậu quả tất yếu của thói quen mua sắm vô tội vạ mà CLB hoàng gia Tây Ban Nha vẫn thường thể hiện mỗi khi kỳ chuyển nhượng cầu thủ đi vào hoạt động.
Để có được khoản tiền bù đắp vào ngân sách tài chính, Real Madrid đang lên kế hoạch bán tên sân vận động của mình là Santiago Bernabeucho hãng hàng không nổi tiếng của Dubai, Fly Emirates. Thương vụ này dự kiến sẽ giúp Kền Kền trắng thu về khoảng 400-500 triệu Euro. Trong đó, phần lớn số tiền sẽ được dùng để trang trải nợ nần, phần còn lại sẽ được Real sử dụng để nâng cấp lại sân bóng nổi tiếng này.
Tin sáng 21/9: Real Madrid sắp bán tên sân để trả nợ
Real chuẩn bị bán tên SVĐ để trả nợ 
Được biết, kế hoạch bán tên SVĐ của chủ tịch Perez đang vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các CĐV trung thành của Real Madrid, giống như trường hợp của Man Utd năm ngoái, khi nhà Glazer cũng định bán tên sân Old Trafford để thanh toán nốt số nợ của Quỷ đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, có vẻ như ông chủ "nhà trắng" sẽ giữ nguyên quyết định của mình, bởi đó là cách duy nhất để Real có thể trang trải số nợ mà họ đang phải hứng chịu.
Hiện tại, tên sân Bernabeu đang được cân nhắc đổi theo ba phương án là Fly Emirates Santiago Bernabeu, Bernabeu Fly Emirates hoặc Fly Emirates Bernabeu. Nhiều khả năng "Fly Emirates Bernabeu" sẽ là phương án lựa chọn cuối cùng nếu bản hợp đồng lịch sử này được hoàn tất.
"Ronaldo không phải mẫu đội trưởng hoàn hảo"
Cựu HLV trưởng của ĐT Bồ Đào Nha, người vừa bị sa thải sau thất bại trước Albania tại vòng loại Euro 2016, Paulo Bento vừa có những chia sẻ về công việc khó khăn của mình trong vai trò là thuyền trưởng của Seleccao. Trong đó, chiến lược gia 45 tuổi này đặc biệt nhấn mạnh tới Cristiano Ronaldo, người vinh dự được đeo tấm băng đội trưởng của đội bóng áo bã trầu trong suốt nhiệm kỳ của ông.
"Tôi từng có cơ hội được làm việc với rất nhiều người dày dạn kinh nghiệm. Ở thời điểm hiện tại, Ronaldo cho thấy cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều so với quãng thời gian về trước. Cậu ta là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng được dẫn dắt, đó là điều không cần phải bàn cãi" - Bento cho biết.
"Tuy nhiên, nếu cho phép tôi lựa chọn người đeo băng đội trưởng của ĐT Bồ Đào Nha, chắc chắn tôi sẽ không chọn Ronaldo. Tôi sẽ để Joao Moutinho nhận trách nhiệm này, bởi cậu ta không chỉ xuất sắc về mặt chuyên môn mà còn sở hữu tinh thần trách nhiệm cao cùng khả năng làm việc ăn ý với HLV, đó là điều mà Ronaldo còn rất nhiều hạn chế".
Tin sáng 21/9: Real Madrid sắp bán tên sân để trả nợ
Paulo Bento và Ronaldo "bằng mặt nhưng không bằng lòng" 
Cách đây không lâu, Cristiano Ronaldo cũng từng phải hứng chịu sự chỉ trích từ một người thầy cũ khác, đó chính là Jose Mourinho. Cựu thuyền trưởng của Real Madrid cho rằng nguyên nhân khiến ông không thể giành chức vô địch Champions League cùng Kền Kền trắng chính là vì cú sút Penalty hỏng ăn của CR7 trong trận bán kết với Bayern Munich mùa giải 2011/12.
Arsenal lên kế hoạch hỏi mua Cavani
Theo tờ Mirror của Anh, Arsenal đang lên kế hoạch củng cố lực lượng ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm sau bằng việc điền tên tiền đạo Edinson Cavani vào danh sách cần mua gấp. Pháo thủ thành London dự định sẽ trả cho PSG số tiền lên tới 50 triệu bảng để sở hữu chân sút người Uruguay, cũng là cầu thủ mà HLV Arsene Wenger vô cùng ngưỡng mộ.
Mùa hè vừa qua, Arsenal đã thành công trong việc đưa về thêm một tiền đạo trong những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, đó chính là Danny Welbeck từ Man Utd. Mặc dù vậy, với tham vọng trở lại ngôi vương Premier League sau nhiều năm chờ đợi, CLB thành London quyết định sẽ chi tiêu mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, và Edinson Cavani chính là một trong những mục tiêu mà Arsene Wenger muốn sở hữu bằng mọi giá.
Theo một số nguồn tin, Cavani hiện đang cảm thấy không được thoải mái tại PSG khi phải thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh không phải sở trường, nhường vai trò rung phong cắm lại cho Ibrahimovich. Do đó, khả năng chân sút 27 tuổi này sớm nói lời chia tay với sân Công viên các hoàng tử là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Highlight Aston Villa 0-3 Arsenal

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn