Tin sáng 20/9: Nghị sĩ Mỹ đáp trả Putin trên báo Nga

Thế giớiThứ Sáu, 20/09/2013 07:40:00 +07:00

(VTC News) – Nhật Bản tuyên bố tăng cường tình báo tại Thái Bình Dương, John McCain chỉ trích Putin trên báo Nga là những tin đáng chú ý sáng 20/9.

(VTC News) – Nhật Bản tuyên bố tăng cường tình báo tại Thái Bình Dương, John McCain chỉ trích Putin trên báo Nga là những tin đáng chú ý sáng 20/9.

Nhật Bản tăng cường năng lực tình báo tại Thái Bình Dương

Ngày 18/9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này có kế hoạch tăng cường các cơ sở thông tin trên đảo Ioto tại Thái Bình Dương, nhằm ngăn chặn liên lạc giữa các máy bay chiến đấu và tàu chiến của Trung Quốc, khi các hoạt động quân sự của Bắc Kinh tại khu vực này ngày càng tăng lên.

Nhật Bản tình báo
Đầu năm 2013, Nhật Bản đã đưa 2 vệ tinh vào quỹ đạo để tăng cường năng lực tình báo 
Hiện Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã triển khai 6 trạm thu thập thông tin tình báo quân sự trên lãnh thổ nước này, nhưng các quan chức trên nói rằng chúng chưa đủ khả năng để bao phủ các khu vực tại Thái Bình Dương.

Thượng nghị sĩ Join McCain chỉ trích Tổng thống Putin trên báo Nga


Đáp trả bài viết của Tổng thống Nga Putin trên tờ New York Times ngày 11/9, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Join McCain vừa có bài đăng một bài chỉ trích trên trang báo trực tuyến Pravda.ru (Nga).

Trong bài viết trên New York Times, Tổng thống Putin chỉ trích Mỹ vì ý định tấn công Syria, cho rằng Mỹ không thấu hiểu đầy đủ tình hình phức tạp từ cuộc nội chiến ở Syria.
John McCain Putin
John McCain đã có bài viết đáp trả Putin trên báo Nga 
Đáp lại, ông McCain cho rằng Tổng thống Putin đang làm tổn hại đến uy tín của nước Nga thông qua việc ủng hộ chính quyền Syria dù phương Tây đang phẫn nộ trước cáo buộc quân đội dưới trướng Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, trả lời hãng tin Interfax rằng Tổng thống Putin không muốn tranh luận cùng ông McCain.

Ai Cập phá âm mưu đánh bom tàu điện ngầm


Hãng thông tấn MENA của Ai Cập đưa tin, các chuyên gia thuốc nổ nước này đã vô hiệu hóa thành công hai quả bom tự chế được cài trên đường ray tàu điện ngầm ở thủ đô Cairo, khiến mạng lưới giao thông này bị tê liệt cục bộ.
 
Hai quả bom này được phát hiện ở địa điểm cách ga Helmeyet el-Zaytoun khoảng 100m về phía Đông Bắc thủ đô Cairo.Một quan chức Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết thiết bị nổ nói trên được chế tạo giống bom, song không có chất nổ bên trong.

Mỹ đánh chặn tên lửa trên Thái Bình Dương


Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trong cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ ở Thái Bình Dương. Mục tiêu giả định là tên lửa tầm ngắn với đầu đạn phân tách, được phóng lên từ bãi phóng trên đảo Kauai, Hawaii, vào 20h30 (giờ địa phương) ngày 18/9.
Mỹ tên lửa đánh chặn
 
‘Cuộc thử nghiệm mô phỏng sát với tình huống trong thực tế. Thời gian rời bệ phóng cũng như vị trí xuất hiện cụ thể của tên lửa mục tiêu không được biết trước. Đây là mục tiêu đánh chặn khó và phức tạp nhất từ trước đến nay’- Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Tổng thống Putin có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ tư


Ngày 19/9, trả lời câu hỏi tại một cuộc gặp có sự tham dự của các chuyên gia và nhà báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/9 tuyên bố ông không loại trừ khả năng sẽ tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2018 tại nước này.
Tổng thống Putin có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ tư 
Nếu Tổng thống Putin tranh cử và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới, ông sẽ nắm quyền lực đúng 1/4 thế kỷ và trở thành nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Nga kể từ thời Josef Stalin.

Nhật đóng cửa 2 lò phản ứng


Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã thị sát Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và ra lệnh đóng cửa hai lò phản ứng ‘sống sót’ sau thảm họa động đất - sóng thần tháng 3/2011.

Chủ tịch cầu Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) Naomi Hirose cam kết sẽ quyết định việc đóng cửa hai lò phản ứng trên trong năm nay, đồng thời đảm bảo Thế vận hội mùa hè 2020 diễn ra tại Tokyo một cách an toàn, không bị ảnh hưởng bởi sự cố hạt nhân Fukushima Daiichi.

Tổng thống Iran tuyên bố không tìm kiếm chiến tranh


Tổng thống Iran Hassan Rowhani khẳng định Tehran không tìm kiếm chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào và mong muốn hướng tới hòa bình và hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực Trung Đông.
Hassan Rowhani
Tổng thống Iran Hassan Rowhani
Ông cũng một lần nữa khẳng định lập trường của Iran không từ bỏ chương trình hạt nhân của họ bất chấp sự nghi ngờ của phương Tây, đồng thời nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào, Iran sẽ không tìm kiếm các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hạt nhân.

Syria: Nổ ra giao tranh lớn giữa hai nhóm phiến quân


Một cuộc giao tranh lớn giữa hai nhóm lớn thuộc lực lượng chống chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad đã xảy ra ở phía Bắc Syria. Giao tranh giữa hai bên đã khiến 5 tay súng bỏ mạng, gần 100 người bị lực lượng Hồi giáo bắt giữ.

Canada: Xe bus đâm tàu hỏa, 6 người thiệt mạng

Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bus và tàu hỏa đã xảy ra sáng 19/9 (theo giờ địa phương) tại vùng ngoại ô Ottawa, Canada. Tai nạn đã khiến 6 người chết, 31 người bị thương trong đó có 11 người trong tình trạng nguy kịch.

Nhân chứng kể lại rằng xe bus đã lao qua rào chắn và đâm vào tàu hỏa, chiếc xe bị hư hại hoàn toàn, đầu tàu hỏa bị trật khỏi đường ray nhưng tàu không bị lật không có thiệt hại đáng kể.
tai nạn
Tai nạn nghiêm trọng giữa xe bus và tàu hỏa tại Canada 
Trung Quốc: Thử nghiệm máy bay tiêm kích trên tàu sân bay


Đêm 19/9 , Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc mới đây đã lần đầu tiên thử nghiệm thành công việc cất cánh và hạ cánh các máy bay tiêm kích J-15 trên boong với khối lượng tải trọng chiến đấu tối đa trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Tháng 11/2012, Trung Quốc đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên với việc J-15, mẫu chiến đấu cơ tương tự máy bay tiêm kích Su-33 của Nga, hạ cánh trên boong tàu sân bay.

Tùy Phong (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn