Tin sáng 18/9: Israel ủng hộ lật đổ Tổng thống Syria

Thế giớiThứ Tư, 18/09/2013 07:56:00 +07:00

(VTC News) – Nga – Mỹ bất đồng về vấn đề Syria, Israel muốn lật đổ tổng thống Assad… là những tin đáng chú ý sáng 18/9.

(VTC News) – Nga – Mỹ bất đồng về vấn đề Syria, vụ đánh bom đẫm máu tại biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ, Israel muốn lật đổ tổng thống Assad… là những tin đáng chú ý sáng 18/9.

Israel ủng hộ lật đổ Tổng thống Syria

Ngày 17/9, trả lời phỏng vấn tờ Jerusalem Post, Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Oren tuyên bố Tel Aviv muốn thấy Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ.

Đây được cho là chuyển biến mới trong lập trường của Israel, trước đó Israel vẫn duy trì sự cân bằng trong quan hệ với Syria trong suốt thời gian chế độ Assad nắm quyền và khá ‘lửng lơ’ đối với cuộc chiến ở Syria.

isarel syria
Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Oren. 
Nga – Mỹ bất đồng về vấn đề Syria

AFP/Reuters đưa tin, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết mặc dù có cùng mục tiêu chấm dứt tình trạng đổ máu ở Syria, song hai nước vẫn ‘có những bất đồng rõ ràng về cách thức đạt được mục tiêu này’.
nga mỹ
Nga - Mỹ bất đồng về vấn đề Syria. 
Ngoại trưởng Nga Lavrov nghi ngờ vụ tấn công bằng khí độc hôm 21/8 tại Syria là hành động khiêu khích của quân nổi dậy. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định chính quyền Syria đứng đằng sau vụ tấn công, dựa trên ‘lượng khí sarin được sử dụng, hướng tấn công và kỹ thuật tấn công, cùng các yếu tố khác’.

Syria thừa nhận xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ


Syria đã lên tiếng thừa nhận máy bay quân sự của mình đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nước này biện hộ rằng chiếc trực thăng vừa bị bắn hạ đã ‘bay nhầm vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ’ khi đang theo dõi nhóm khủng bố thâm nhập khu vực biên giới.

Đánh bom đẫm máu tại cửa khẩu Syria -Thổ Nhĩ Kỳ

Một xe bom đã phát nổ ngay tại chốt kiểm soát do các tay súng Hồi giáo dựng lên trên tuyến đường tới cửa khẩu Bab al – Hawa tại biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/9.

Vụ nổ đã khiến ít nhất 7 người chết, 20 người bị thương. Hiện chưa có nhóm nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

Philippines: giao tranh tại miền Nam làm 99 người chết


Cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân thuộc Mặt trận giải phóng dân tộc Moro kéo dài hơn một tuần qua đã khiến 99 người thiệt mạng, trong đó có 86 phiến quân, 9 binh sỹ và 4 thường dân.

Cuộc đụng độ giữa hai bên đã bắt đầu từ ngày 9/9 tại thành phố Zamboanga, khoảng 7000 người dân đã phải đi sơ tán. Hàng trăm người dân khác bị mắc kẹt và bị nhóm phiến quân bắt làm con tin.

Ngày 17/9, quân đội Philipines đã tấn công nhóm phiến quân bằng máy bay trực thăng và giành lại 70% khu vực thành phố, đồng thời phong tỏa đường rút chạy của nhóm này.

Mỹ - Philippines sắp tập trận gần Scarborough

Bắt đầu từ ngày hôm nay 18/9, Mỹ và Philipines sẽ cử 2.300 lính thủy đánh bộ mỗi nước để tiến hành cuộc tập trận mang tên ‘Phiblex ‘ tại một căn cứ hải quân ở tỉnh Zamblales, gần bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham).
Binh lính Mỹ và Philippines tập trận 

‘Phiblex’ sẽ kéo dài 3 tuần, có sự tham gia của 2 tàu chiến Mỹ, bao gồm nội dung bắn đạn thật trên đất liền. Cuộc tập trận lần này diễn ra trong bối cảnh Washington và Manila đang tăng tốc mở rộng quan hệ quân sự. Hai bên rốt ráo đàm phán về việc cho phép lực lượng Mỹ tăng cường sự hiện diện trên lãnh thổ Philippines cả về nhân sự lẫn thiết bị, vũ khí.

Nga: 15 người nhập viện vụ cháy tàu ngầm hạt nhân

Giới điều tra Nga xác nhận, đã có 15 người nhập viện sau vụ hỏa hoạn trên tàu ngầm hạt nhân Tomks xảy ra ngày 16/9.
tàu ngầm Nga
Tàu ngầm hạt nhân của Nga bốc cháy ngày 16/9. 
Tàu ngầm Tonks bốc cháy khi đang được tu sửa tại nhà máy đóng tàu Bolshoi Kamen thuộc vùng Viễn Đông. Theo giới điều tra, tàu đã ‘bị mất một phần chức năng’, tuy nhiên, lò phản ứng hạt nhân của tàu này đã được tắt từ lâu và không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ, đồng thời, tất cả vũ khí trên tàu đều đã được gỡ bỏ trước khi thực hiện công tác sửa chữa.

Nga chuẩn bị giao tàu sân bay cho Ấn Độ


Tàu sân bay thứ hai INS Vikramaditya của Ấn Độ sẽ được Nga chuyển giao vào tháng 11 tới, con tàu này được nâng cấp và tân trang lại từ tàu Đô đốc Gorshkov của Hải quân Liên Xô.
Tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ 

Tất cả các hoạt động thử nghiệm tàu INS Vikramaditya đã được tiến hành thành công tại Nga vào sáng 17/9.

Bill Gates tiếp tục giàu nhất Mỹ 20 năm liên tiếp


Tạp chí Forbes vừa công bố bảng xếp hạng 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2013, theo đó, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates tiếp tục đứng đầu với số tài sản lên tới 72 tỷ USD, tăng 6 tỷ USD so với năm 2012.
bill gates
Bill Gates tiếp tục giàu nhất Mỹ 20 năm liên tiếp. 
Đứng thứ 2 trong danh sách này là ông trùm đầu tư Warren Buffett với số tài sản là 58,5 tỷ USD. Với 19 tỷ USD, Mark Zuckerberg - CEO của Facebook tăng từ vị trí 36 lên vị trí 20.

Theo Forbes, tổng giá trị trị tài sản của 400 tỷ phú Mỹ năm nay tăng cao so với mức 1,7 nghìn tỷ USD năm 2012 và là con số cao nhất trong lịch sử.

Tùy Phong(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn