Tin sáng 16/5: Khủng hoảng, Man Utd mất cả 'núi tiền'

Thể thaoThứ Sáu, 16/05/2014 10:00:00 +07:00

(VTC News) - GĐĐH Ed Woodward vừa lên tiếng xác nhận khoản thâm hụt khổng lồ mà Man Utd phải hứng chịu vì không được tham dự cup Châu Âu mùa tới.

(VTC News) - GĐĐH Ed Woodward vừa lên tiếng xác nhận khoản thâm hụt khổng lồ mà Man Utd phải hứng chịu vì không được tham dự cup Châu Âu mùa tới.

Không dự cup Châu Âu, Man Utd mất ít nhất 30 triệu bảng
Với việc chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 trên BXH Premier League mùa giải qua, Man Utd đã phải lần đầu tiên sau rất nhiều năm vắng mặt tại đấu trường Châu Âu. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng lớn tới danh tiếng và sức hút của Quỷ đỏ, mà còn khiến họ phải chịu một khoản thất thu rất lớn từ tiền bản quyền hình ảnh.
Tin sáng 16/5: Man Utd mất 'núi tiền' vì cup Châu Âu
Man Utd thiệt hại nặng nề vì mất suất dự cup Châu Âu 
Cụ thể, theo GĐĐH Ed Woodward, đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh sẽ mất ít nhất 30 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình ở mùa giải 2014/15. Tuy nhiên, điều đó sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch mua sắm rầm rộ của Man Utd ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
'Chúng tôi đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng khi chỉ về đích ở vị trí thứ 7 tại Premier League. Việc không được tham dự đấu trường Châu Âu mùa tới sẽ khiến Man Utd thiệt hại ít nhất 30 triệu bảng. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa Man Utd trở lại Champions League càng sớm càng tốt'.
Nói về kế hoạch chuyển nhượng của Quỷ đỏ mùa hè này, Ed Woodward cho biết: 'Mọi thứ vẫn đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Chúng tôi đang làm việc hết công suất để sớm đưa về Old Trafford những ngôi sao hàng đầu Châu Âu. Rất nhiều điều thú vị đang chờ ở phía trước và Man Utd chắc chắn sẽ không khiến các fan hâm mộ phải thất vọng'.
Tin sáng 16/5: Man Utd mất 'núi tiền' vì cup Châu Âu
Trọng trách được giao cả cho Louis van Gaal 
Theo báo cáo mới nhất, công việc kinh doanh của Man Utd bất ngờ cho thấy những dấu hiệu rất đáng lạc quan khi doanh thu quý 1/2014 của đội bóng này đạt mức lãi 115,5 triệu bảng, tăng 26% so với năm ngoái. Kết quả quý 3 cho thấy khoản nợ cũng đã giảm 4,3% xuống còn 351,7 triệu bảng.
Cũng theo vị GĐĐH của Quỷ đỏ, khoản tiền tài trợ từ hãng xe hơi Chevloret kể từ màu giải tới sẽ giúp Man Utd duy trì được sự ổn định về mặt tài chính. Do đó, khoản thất thu 30 triệu bảng từ đấu trường Châu Âu sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều tới kế hoạch mua sắm của CLB thành Manchester trên thị trường chuyển nhượng.
Samuel Eto'o: 'Jose Mourinho là kẻ ngu ngốc'
Trong bài phỏng vấn mới đây, Samuel Eto'o đã không tiếc lời dè bỉu Jose Mourinho sau khi ông quyết định gạch tên tiền đạo này khỏi kế hoạch của Chelsea mùa giải tới. Lý do được HLV người Bồ Đào Nha đưa ra là Eto'o đã hết thời ở tuổi 32, điều này đã tạo ra những phản ứng gay gắt từ phía chân sút người Cameroon.
'Tôi đã 33 tuổi và không cần phải chờ tới khi một kẻ ngu ngốc gọi tôi là ông già, các bạn mới tin vào điều đó. Tuy nhiên, như tất cả đã thấy, những ông già đôi khi còn xuất sắc hơn cả những đứa trẻ. Tôi cảm thấy bản thân đang rất sung sức, tôi nghĩ mình có thể tham dự thêm 2 kỳ World Cup nữa, khi tôi đã 37 hay 41 tuổi. Rất nhiều cầu thủ vẫn có thể thi đấu rất hay ở tuổi 40, tôi cũng nằm trong số đó'.
Tin sáng 16/5: Man Utd mất 'núi tiền' vì cup Châu Âu
 Eto'o ăn mừng theo phong cách 'ông già' để trả đũa Mourinho
'Nhiều người cho rằng tôi sẽ giải nghệ ở Mỹ hoặc Trung Đông, song tôi vẫn muốn được thi đấu đỉnh cao tại Champions League. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết đâu là bến đỗ tiếp theo của mình, nhưng chắc chắn tôi sẽ tới một CLB giúp tôi thỏa mãn mong ước được tiếp tục chinh chiến tại Champions League'.
Trong số 3 tiền đạo của Chelsea mùa này, Samuel Eto'o là người thi đấu hiệu quả nhất với 12 bàn thắng trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn quyết tâm đẩy cựu cầu thủ của Barca và Inter Milan 'ra đường' sau khi hợp đồng giữa anh và The Blues kết thúc mùa hè này. 'Người đặc biệt' muốn sở hữu một tiền đạo trẻ, khỏe và đã khẳng định được đẳng cấp ở Châu Âu. Cụ thể, đó chính là Diego Costa.
Theo nhiều nguồn tin, Chelsea sẽ chính thức công bố bản hợp đồng với Diego Costa sau khi ngôi sao gốc Brazil cùng Atletico kết thúc trận chung kết Champions League với Real Madrid vào ngày 24/5 tới đây. Bên cạnh đó, tương lại của Eto'o và cả Torres cũng sẽ được định đoạt trước khi World cup 2014 diễn ra.
Wenger sợ bị sa thải nếu mất cup FA
Trả lời phỏng vấn trước báo chí, HLV Arsene Wenger cho biết ông đang cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình trước trận chung kết cup FA với Hull City. Chiến lược gia người Pháp tiết lộ BLĐ và các cổ động viên của Arsenal đã ra tối hội thư yêu cầu ông phải mang về phòng truyền thống Emirates chiếc cup FA mùa này, bằng không, ông sẽ phải nói lời chia tay với Pháo Thủ.
Tin sáng 16/5: Man Utd mất 'núi tiền' vì cup Châu Âu
Tương lai của Wenger sắp được định đoạt 
'Dẫn dắt một đội bóng lớn như Arsenal chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Ở đây, tất cả mọi người đều khao khát thành công, cụ thể là các danh hiệu. Việc lọt vào tới trận chung kết cup FA đã giúp chúng tôi mở ra cơ hội có được danh hiệu đầu tiên sau rất nhiều mùa giải. Chúng tôi không được phép thất bại, vì cái giá phải trả sẽ là rất đắt'.
'Bóng đá hiện đại không cho phép người ta phung phí quá nhiều cơ hội. Không phải lúc nào các bạn cũng có cơ hội được tham dự một trận chung kết. Với Arsenal, điều đó lại càng quý giá hơn và tôi hiểu cảm giác của các cổ động viên, họ muốn tôi phải giành chức vô địch FA, đó là một yêu cầu chính đáng và tương lai của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào nó'.
Tính tới thời điểm này, Arsenal dưới thời Arsenal Wenger đã trải qua 8 năm trắng tay liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhiều nguồn tin cho rằng BLĐ Pháo Thủ đã cạn kiệt sự kiên nhẫn với chiến lược gia 65 tuổi, và nếu như Arsenal thất bại trước Hull City, Giáo sư sẽ phải khăn gói rời Emirates sau 17 năm gắn bó. Roberto Martinez hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế Arsenal Wenger dẫn dắt CLB thành London.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn