Tin sáng 15/7: Man Utd lại kiếm bộn tiền

Thể thaoThứ Ba, 15/07/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Vào tối qua, Man Utd đã công bố bản hợp đồng tài trợ áo đấu kỷ lục thế giới từ Adidas.

(VTC News) - Man Utd vừa công bố bản hợp đồng tài trợ áo đấu kỷ lục thế giới từ Adidas. 

Man Utd ký hợp đồng cực ‘khủng’ 
Theo thông báo chính thức từ Man Utd, đội bóng này đã bắt tay cùng Adidas trong một bản hợp đồng tài trợ áo đấu kéo dài 10 năm, bắt đầu từ mùa giải 2015-16, với tổng giá trị lên đến 750 triệu Bảng và có thể sẽ còn tiếp tục tăng. Như vậy, số tiền mỗi năm mà Quỷ đỏ nhận được là 75 triệu Bảng, một kỉ lục thế giới. 
Vào mùa giải 2015-16, logo của Adidas sẽ xuất hiện bên ngực phải áo đấu Man Utd
Vào mùa giải 2015-16, logo Adidas sẽ xuất hiện bên ngực phải áo đấu Man Utd 
Dù Man Utd vừa trải qua một mùa giải thất bại thảm hại, chỉ xếp thứ 7 ở Premier League và mất suất dự Champions League, nhưng sức hút của CLB này vẫn được các nhà đầu tư đánh giá cao. 
Ngoài ra, việc Quỷ đỏ chứng tỏ được quyết tâm trở lại ở mùa giải 2014-2015, với các bản hợp đồng chất lượng từ băng ghế HLV cho đến cầu thủ đã khiến Adidas không ngần ngại chi khoản tiền khổng lồ để giành lấy hợp đồng tài trợ áo đấu từ tay “đại kình địch” Nike. 
Với 75 triệu bảng mỗi năm, Man Utd sẽ kiếm được nhiều hơn gấp đôi những gì họ đang có từ Nike. Con số này còn hơn rất nhiều kỉ lục tài trợ áo đấu mà Real Madird đang nhận, cũng từ Adidas với hợp đồng 31 triệu Bảng/ năm, trong vòng 8 năm (tổng giá trị 248 triệu bảng).
Những bản hợp đồng tài trợ áo đấu 'khủng' nhất thế giới hiện tại
Những bản hợp đồng tài trợ áo đấu 'khủng' nhất thế giới hiện tại 
Tin tức khác về tình hình chuyển nhượng ở Old Trafford, theo những nguồn tin uy tín tại Italia, Man Utd gần như đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Arturo Vidal. Khúc mắc duy nhất của Quỷ đỏ trong thương vụ này chính là giá trị chuyển nhượng để thuyết phục Juventus nhả người, dù CLB Italia đã lên phương án thay thế Vidal từ trước World Cup 2014. 
Tranh cãi xung quanh Quả bóng Vàng World Cup 2014
Bất chấp việc Argentina chỉ giành vị trí Á quân tại World Cup 2014, Lionel Messi vẫn có được Quả bóng vàng World Cup 2014 với thành tích 4 bàn thắng, 1 đường chuyền thành bàn và nhất là 4 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” trong suốt 7 trận. 
Dù sự việc đã được quyết nhưng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và cá nhân Messi đã vấp phải sự phản đối từ rất nhiều phía trong đó có nhiều những huyền thoại làng bóng đá. 
Messi ngậm ngùi nhận giải thưởng sau khi thua cuộc
 Messi ngậm ngùi nhận giải thưởng sau khi thua cuộc
Phản ứng gay gắt nhất và trước tiên lại chính là Diego Maradona, “bậc đàn anh” của Messi ở tuyển Argentina. “Cậu bé Vàng” nói: “Quả bóng Vàng của FIFA giờ đây chẳng khác nào một món hàng marketing. Messi ư? Tôi sẽ cho cậu ta cả thiên đàng nếu có thể. Nhưng giải thưởng này thì tuyệt đối không”. 
Trả lời các fan hâm mộ trên Goal, trung vệ huyền thoại của tuyển Italia - Alessandro Nesta chia sẻ: “Messi là cầu thủ tốt nhất thế giới, nhưng ở Brazil lần này, có nhiều cá nhân xứng đáng hơn anh ta để nhận danh hiệu Quả bóng Vàng. Tôi có thể liệt kê ra hàng loạt những cái tên tốt hơn Messi như Thomas Muller, James Rodriguez và đặc biệt là Mascherano lẫn Schweinsteiger”. 
Trái ngược lại với tất cả, HLV Jose Mourinho lên tiếng bảo vệ Lionel Messi với phát biểu: “Dù sao thì Messi cũng đã là một huyền thoại. Anh ấy vẫn là cầu thủ số một trong thời đại của mình mà không cần phải có danh hiệu vô địch thế giới. Nói đến huyền thoại, nhiều người sẽ chọn Pele và Maradona. Nhưng họ là họ, họ có thời đại của mình và Messi cũng vậy. Đối với tôi, Pele là Pele, Maradona là Maradona, những huyền thoại đã xuất hiện khi tôi được sinh ra”. 
HLV Scolari từ chức
Mới đây, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) xác nhận, HLV Felipe Scolari đã “từ chức” HLV trưởng tuyển Brazil sau khi hết hạn hợp đồng. Đây có thể được hiểu là động thái tôn trọng dành cho Big Phil sau khi ông để cho CBF đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của mình. 
Thành tích đáng nể của Scolari khi dẫn dắt Brazil ở World Cup 2002 và 2014
 Thành tích đáng nể của Scolari khi dẫn dắt Brazil ở World Cup 2002 và 2014 
Một tuyên bố từ CBF cho hay: “Luiz Felipe Scolari cùng một số cộng sự của mình sẽ thôi không thực hiện nhiệm vụ tại tuyển Brazil. Lời đề nghị của họ được chấp thuận bởi chủ tịch CBF - Marin. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả, với những cố gắng của họ trong suốt chiến dịch World Cup 2014. Scolari và các cộng sự xứng đáng nhận được sự tôn trọng và lòng biết ơn dù không đạt được mục tiêu lớn nhất như người dân kì vọng”. 
Trong lần thứ hai giữ chức HLV trưởng tuyển Brazil, Scolari đạt thành tích thắng 19, hòa 6 và thua 4 trong tất cả 29 trận đấu. Hiện tại, CBF đang dự định tiến cử HLV của Sao Paulo - Muricy Ramalho hoặc HLV của U20 Brazil - Gallo thay thế Scolari. 
Tin chuyển nhượng 
Sau Lambert và Lallana, Liverpool tiếp tục hỏi mua một ngôi sao khác của Southampton, đó là tiền đạo trẻ Jay Rodriguez. Bên cạnh đó, The Kop cũng muốn đưa trung vệ Dejan Lovren về Anfield. Ngoài ra, Liverpool cũng dự định đẩy Iago Aspas trở lại Sevilla theo dạng cho mượn. 
Sau một thời gian dài đàm phán, Newcaslte đã chính thức có tiền vệ tấn công của Montpellier, Remy Cabella với giá trị 12 triệu Bảng cùng hợp đồng có thời hạn 6 năm.
Barcelona đang theo đuổi sát sao trung vệ Hummels của Dortmund và Marquinhos của PSG trong nỗ lực gia cố hàng phòng ngự vào mùa bóng tới. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn