Tin sáng 15/10: U19 Việt Nam triển vọng nhất thế giới

Thể thaoThứ Tư, 15/10/2014 06:25:00 +07:00

(VTC News) - Tờ Guardian vừa cho đăng tải tốp 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới, và thật bất ngờ khi trong đó có một cầu thủ U19 Việt Nam.

(VTC News) - Tờ Guardian vừa cho đăng tải tốp 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới, và thật bất ngờ khi trong đó có một cầu thủ của U19 Việt Nam. 

Cầu thủ U19 Việt Nam triển vọng nhất thế giới 
Trong danh sách 40 tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới vừa được Guardian công bố, bóng đá Việt Nam có một đại diện là tiền vệ Phan Thanh Hậu. 
Theo thông tin trên tờ báo danh tiếng hàng đầu tại Anh này, những kĩ năng chơi bóng của thành viên U19 Việt Nam được mô tả như sau: “Phan Thanh Hậu là trái tim của hàng tiền vệ. Anh ấy có khả năng tung ra được các đường chuyền ngắn và dài. Với cái chân trái khéo léo, với chỉ một lần chạm bóng, Thanh Hậu còn có thể tạo ra khoảng không cho đồng đội và đẩy đối phương vào thế phải phòng ngự.
Thông tin về Phan Thanh Hậu trong danh sách của Guardian với hình ảnh mặc định
 Thông tin về Phan Thanh Hậu trong danh sách của Guardian với hình ảnh mặc định
Thanh Hậu hiện đang chơi bóng ở học viện tại quê hương được xây dựng do sự phối hợp giữa Arsenal, học viện JMG và một công ty Việt Nam. Đích đến của anh trong tương lai là V-League hoặc ra châu Âu chơi bóng - John Duerden”. 
Tin tức trên thực sự là một tin vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vì danh sách 40 tài năng trẻ triển vọng nhất của Guardian còn có những cái tên rất nổi bật của bóng đá châu Âu như Youri Tielemans (Bỉ), Rusben Neves (Bồ Đào Nha), Dominic Solanke (Anh), Benjamin Henrichs (Đức) và đặc biệt là Ferrran Sarsanedas - tài năng lò đào tạo La Masia, đội trưởng đội trẻ Barcelona.
Ở VCK U19 châu Á 2014, Thanh Hậu cũng đã chơi khá tốt trong trận gặp U19 Nhật Bản
Ở VCK U19 châu Á 2014, Thanh Hậu (số 11) cũng đã chơi khá tốt trong trận gặp U19 Nhật Bản 
Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn dấy lên những thắc mắc về tính chính xác trong lựa chọn của chuyên gia bóng đá châu Á - John Duerden gửi cho tờ Guardian. Ở mục ngày tháng năm sinh thì “12/1/1997” đúng là của Phan Thanh Hậu và những cầu thủ khác trong danh sách cũng đều sinh năm 1997. Nhưng phần video clip giới thiệu lại có tiêu đề “Công Phượng U19 Việt Nam - Hoàng Anh Gia Lai”. 
Video clip theo nguồn link ở thông tin về Thanh Hậu
Ngoài Việt Nam, bóng đá châu Á còn 4 đại diện khác, bao gồm: Daniel Da Silva - “Messi Ausralia” (AS Roma), Li Zhongyi (Trung Quốc, Guangzhou Evergrande), Daisuke Sakai (Nhật Bản, Oita Trinita), Irfan Bin Fandi Ahmad (Singapore).

U19 Australia bị loại khỏi VCK U19 châu Á
Với kết quả hòa 1-1 trước U19 Uzbekistan, U19 Australia là “ông lớn” tiếp theo sau U19 Hàn Quốc phải nói lời chia tay VCK U19 châu Á 2014 từ sau vòng bảng. 
Cụ thể, với việc U19 UAE, U19 Uzbekistan và U19 Australia đều hòa nhau trong những lần đối đầu trực tiếp nên BTC chọn cách tính hiệu số bàn thắng bại. Và ở cách tính này, U19 UAE xếp đầu với +3, tiếp đến là U19 Uzbekistan +2 và U19 Australia +2. Như vậy, đội bóng trẻ của xứ chuột túi đã chính thức rời giải khi không thể tự quyết định vận mệnh của mình. 

Ronaldo ‘nắm trùm’ Facebook
Theo Daily Mail, Cristiano Ronaldo vừa trở thành vận động viên đầu tiên cán mốc 100 triệu fan trên Facebook vào ngày hôm qua. Chỉ tính riêng giới cầu thủ, những vị trí sau siêu sao người Bồ Đào Nha về lượt “like” là Lionel Messi - 74 triệu, David Beckham -50 triệu và Wayne Rooney - 25 triệu. 
Cristiano Ronaldo đạt lượng 'like' 100 triệu trên Facebook
 Cristiano Ronaldo đạt lượng 'like' 100 triệu trên Facebook
Gửi lời cảm ơn tới các CĐV, Ronaldo nói trong video dược đăng tải trên chính trang của mình: “Cám ơn tất cả mọi người. Cuối cùng tôi cũng đạt được mốc 100 triệu fan trên Facebook. Từ khi là một cậu bé, tôi luôn mơ đến những giây phút này sẽ đến với mình. Tôi cảm thấy tự hào là một trong những nhân vật công chúng được yêu thích nhất trên Facebook”. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn