Tin sáng 13/11: ‘Chỉ có mù mới chọn Ronaldo, Messi’

Thể thaoThứ Năm, 13/11/2014 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Huyền thoại bóng đá Đức - Sepp Maier vừa lên tiếng thẳng thắn về cuộc đua tới danh hiệu Ballon d’Or 2014.

(VTC News) - Huyền thoại bóng đá Đức - Sepp Maier vừa lên tiếng thẳng thắn về cuộc đua tới danh hiệu Ballon d’Or 2014. 

‘Chỉ có mù mới chọn Ronaldo, Messi’ 

Huyền thoại bóng đá Đức - Sepp Maier khẳng định rằng, thủ môn Manuel Neuer xứng đáng giành Ballon d’Or 2014 (Quả bóng vàng thế giới) hơn Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.

Maier phát biểu trên tờ AZ: “Nếu Neuer không giành Ballon d’Or thì đó là kết quả bình chọn của những người mù. Neuer đã có một năm thành công cùng tuyển Đức với chức vô địch World Cup, có phong độ ổn định, thường xuyên góp công vào những chiến thắng cho Bayern Munich, và có điều không thể chối cãi là cậu ấy đang là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Cuối cùng, xung quanh Neuer không có chỉ trích nào. 

Tôi biết Ronaldo và Messi cũng đã có một năm thi đấu tuyệt vời. Nhưng để mà so sánh, ngoài Neuer ra thì họ còn thua Phillip Lahm và Arjen Robben, những cầu thủ có màn trình diễn hoàn hảo tại World Cup vừa qua”.
Manuel Neuer có cơ hội giành Ballon d'Or 2014?
Manuel Neuer có cơ hội giành Ballon d'Or 2014? 
Thủ môn đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại giành được danh hiệu Ballon d’Or - Quả bóng Vàng giành cho Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là “Nhện đen” Lev Yashin, năm 1963. 

Ngoài ra, trong lịch sử chỉ có, Dino Zoff xếp thứ hai năm 1973, Ivo Viktor xếp thứ ba năm 1976. Vị trí thứ ba cũng là thành tích mà Oliver Kahn hai lần liên tiếp lập được vào các năm 2001 và 2002. Gianluigi Buffon đứng ở vị trí thứ 2 vào năm 2006, xếp sau chính người đồng đội Cannavaro.

‘Ronaldo, Messi như quái vật’ 

Một trong những ứng cử viên cho danh hiệu Ballon d’Or 2014 - Arjen Robben đã miêu tả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chẳng khác nào “quái vật”. Robben nói trên France Football: “Thật tuyệt và tự hào khi mọi người công nhận tài năng của tôi. Nhưng tôi không hứng thú với việc cố gắng giành Ballon d’Or cho bằng được, vì tôi quan tâm chủ yếu đến danh hiệu tập thể”. 

“Tôi không muốn so sánh bản thân với bất cứ ai, nhưng bạn đã hỏi về Ronaldo và Messi thì tức là bạn đang nói về hai con quái vật. Họ đã gặt hái vô số thành công trong những năm gần đây và luôn trên tầm bất cứ cầu thủ nào. Tuy vậy, ngoài họ cũng có rất nhiều những ngôi sao khác, như tại Bayern Munich và Đức nói chung”, Robben nói thêm. 

David Moyes được tin tưởng sẽ thành công

Cựu cầu thủ Real Soceidad - John Aldridge khẳng định, David Moyes đủ khả năng để lấy lại được uy tín của mình tại CLB mới sau thất bại với ManUtd. 
David Moyes tiếp tục sự nghiệp với Real Soceidad
 David Moyes tiếp tục sự nghiệp với Real Soceidad
Cầu thủ trụ cột của Real Soceidad trong giai đoạn 1989-1991 chia sẻ: “Không có nơi nào tốt hơn ở Real Soceidad để Moyes có cơ hội lấy lại được uy tín trong nghiệp huấn luyện. Ông ấy có thể sẽ cần nhiều hơn niềm tin và CLB sẽ đáp ứng điều này. Đây là một bước đi tốt của Moyes sau những kinh nghiệm đã có được Man Utd”. 

Dự kiến, David Moyes sẽ có trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Real Soceidad vào ngày 23/11, trong trận làm khách trên sân Deportivo. 

FIFA công bố 10 đề cử giải Puskas

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố 10 đề cử cho giải “Bàn thắng đẹp nhất năm” (Puskas Awards), danh hiệu sẽ được trao trong đêm gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2014. Đáng chú ý nhất trong danh sách đề cử này có lẽ là bàn thắng vào lưới tuyển Tây Ban Nha của Robin Van Persie ở World Cup 2014 vừa qua.

Tuy vậy, để sở hữu giải Puskas, Van Persie sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ nặng kí khác. Trong số đó, có 2 bàn thắng khác cũng được ghi ở World Cup 2014, đó là bàn thắng của Tim Cahill ở trận gặp Hà Lan và cú vô lê ngẫu hứng của James Rodriguez ở trận gặp Uruguay (vòng 1/8).

10 bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp Robin Van Persie

Khác với các giải thưởng khác, Puskas được trao dựa theo số phiếu bình chọn của độc giả trên trang FIFA.com. Dựa theo số phiếu bình chọn, FIFA sẽ gút danh sách xuống 3 đề cử vào ngày 1/12. Bàn thắng đẹp nhất sẽ được công bố trong đêm gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2014 vào ngày 12/1/2015 tại Zurich (Thụy Sĩ). 

Giải “Bàn thắng đẹp nhất năm” được FIFA sáng lập vào năm 2009 nhằm vinh danh cựu danh thủ người Hungary, Ferenc Puskas. Từ đó tới nay, đã có 5 cầu thủ nhận giải bao gồm Cris Ronaldo (2009), Hamit Altintop (2010), Neymar (2011), Miroslav Stoch (2012) và Zlatan Ibrahimović (2013),…

Danh sách 10 đề cử cho giải Puskas 2014:

1. Tim Cahill (18/6/14, Australia – Hà Lan, World Cup 2014)
2. Diego Costa (23/11/13, Atlético Madrid - Getafe, Tây Ban Nha)
3. Marco Fabian (15/2/2014, Cruz Azul - Puebla, Mexico)
4. Zlatan Ibrahimovic (19/10/2013, PSG - SC Bastia, Pháp)
5. Pajtim Kasami (21/10/2013, Crystal Palace - Fulham, Anh)
6. Stephanie Roche (20/10/2013, Peamount Utd - Wexford Youths, CH Ailen)
7. James Rodriguez (28/6/2014, Colombia - Uruguay, World Cup 2014)
8. Camilo Sanvezzo (6/10/2013, Vancouver Whitecaps - Portland Timbers, MLS)
9. Hisato Sato (8/3/2014, Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale, Nhật Bản)
10. Robin van Persie (13/6/2014 – TBN – Hà Lan, World Cup 2014).

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn