Tin sáng 12/9: U19 Việt Nam ghi bàn đẳng cấp thế giới

Thể thaoThứ Sáu, 12/09/2014 08:12:00 +07:00

(VTC News) - Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trận U19 Việt Nam - U19 Myanmar, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh đã có những chia sẻ thẳng thắn với báo chí.

(VTC News) -Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh đã có những chia sẻ thẳng thắn với báo chí. 

'U19 Việt Nam ghi bàn đẹp không kém ở Ngoại hạng Anh'

Trong hiệp 1 của trận bán kết thứ 2 tại giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đã vươn lên dẫn trước U19 Myanmar 2-0 với “hai tác phẩm tuyệt vời” của Tuấn Anh và Xuân Trường. Chứng kiến hai bàn thắng của những cậu nhóc từng được mình phát hiện, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã có những nhận xét đầy tự hà. 

“Vài phút ban đầu các em còn bỡ ngỡ, vì tuổi đời còn trẻ, sân lại chật kín khán giả. Nhưng sau đó là hai tác phẩm, dù tôi không thích ca ngợi các em ở lứa tuổi này đâu, nhưng phải nói đó là hai tác phẩm tuyệt vời. Không thua gì những bàn thắng ở các giải đấu lớn quốc tế như Premier League hay La Liga”. 
Cú sút tuyệt đẹp của Xuân Trường (Ảnh: Quang Minh)
 Cú sút tuyệt đẹp của Xuân Trường (Ảnh: Quang Minh)
Nói thêm về sự tiến bộ, khả năng chịu áp lực khi đấu cũng như chặng đường phía trước U19 Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho hay: “Các em tiến bộ từng trận một và tốc độ tiến bộ rất lớn. Ngoài ra, các em còn thể hiện được bản lĩnh cá nhân rất rõ ràng. Bản lĩnh này là của cả một cơ chế, một đội bóng”. 

“Hi vọng mỗi năm, mỗi mùa bóng, các em sẽ luôn có những tiến bộ mới, để đáp ứng được sự chờ đợi của người hâm mộ. Ở các em vẫn luôn có sự tỉnh táo, cố gắng, miệt mài và đủ sức phát huy được khả năng của mình”. 

Bộ trưởng gửi thư khen ngợi U19 Việt Nam

Ít giờ sau chiến thắng ấn tượng với tỷ số 4-1 của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar, ở trận bán kết giải U19 Đông Nam Á, diễn ra tối qua (11/9), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã gửi thư chúc mừng thầy trò HLV Guillaume Graechen. Toàn văn bức thư như sau:

“Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thay mặt hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tôi gửi đến các cầu thủ, Ban huấn luyện và đặc biệt là huấn luyện viên trưởng Guillaume Graechen lời chúc mừng và khen ngợi nồng nhiệt nhất.
Công Phượng lườm rau gắp thịt
 Công Phượng thi triển tuyệt kỹ kiểu Ronaldinho (Ảnh: Nhạc Dương)
Với chiến thắng thuyết phục ở trận bán kết bằng tinh thần thi đấu quả cảm, có chiến thuật và kỹ thuật hợp lý, một lối chơi đẹp mắt cùng sự nỗ lực cao nhất của mỗi cầu thủ, nhưng trên hết đó là tinh thần thi đấu cao thượng, bản lĩnh, đoàn kết, tính giáo dục và kỷ luật cao, đội tuyển U19 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ và tiến vào trận chung kết một cách xứng đáng.

Chúc đội tuyển, Ban huấn luyện, huấn luyện viên trưởng Guillaume Graechen tiếp tục thành công ở trận chung kết mang vinh quang và niềm vui về cho người hâm mộ Việt Nam.”

Ở trận U19 Việt Nam gặp U19 Australia hôm 5/9, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng đã có mặt tại sân động viên các cầu thủ. Ngày mai (13/9), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết với U19 Nhật Bản.

Ba cầu thủ Long An sang Nhật Bản tập huấn

Tối qua (11/9), ba cầu thủ của CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) gồm tiền đạo Dương Anh Tú (18 tuổi), hậu vệ trái Trần Minh Tống (18 tuổi) và trung vệ Nguyễn Khắc Vũ (17 tuổi) đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn tại CLB Consadole Sapporo.

Đây là sự hợp tác được kí kết từ trước giữa đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì Nhật Bản (J-League 2) với CLB ĐTLA.
Ba cầu thủ trẻ của ĐTLA lên đường sang Nhật Bản (ảnh: Tuoitre)
Ba cầu thủ trẻ của ĐTLA lên đường sang Nhật Bản (ảnh: Tuoitre) 

Dương Anh Tú là tiền đạo từng khoác áo đội tuyển U17 Việt Nam dự giải Đông Nam Á 2012 ở Lào. Năm ngoái, Anh Tú không chỉ góp công lớn giúp đội U19 ĐTLA đoạt hạng ba quốc gia mà còn đoạt thêm danh hiệu Vua phá lưới. Trong khi đó, hậu vệ cánh trái Trần Minh Tống cũng từng khoác áo đội tuyển U17 Việt Nam hồi năm 2012. Còn trung vệ Nguyễn Khắc Vũ thì được đánh giá khá triển vọng.

Ba cầu thủ kể trên sẽ tập huấn từ giữa tháng 9 cho đến hết tháng 11 năm nay trước khi được các HLV của CLB Consadole Sapporo thẩm định và đánh giá năng lực. Chủ tịch CLB ĐTLA Võ Thành Nhiệm cho biết đây không phải là ba cầu thủ duy nhất mà đội sẽ gửi sang Nhật Bản tập huấn mà trong tương lai sẽ còn tuyển chọn thêm những tài năng khác cho kế hoạch dài hơn hơn.

Hoàng Tùng (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn