Tin sáng 1/11: Trung Quốc ‘dằn mặt’ Mỹ vụ nghe lén

Thế giớiThứ Sáu, 01/11/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén của Mỹ, cựu thị trường Nga buôn lậu vũ khí là những tin đáng chú ý sáng 1/11.

(VTC News) – Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén của Mỹ, cựu thị trường Nga buôn lậu vũ khí là những tin đáng chú ý sáng 1/11.

Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén

Ngày 31/10, trả lời câu hỏi về phản ứng của Trung Quốc trước thông tin Mỹ nghe lén nhiều địa điểm trên thế giới, trong đó có nhiều thành phố của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định, phía Trung Quốc đã đề nghị Mỹ giải thích rõ thông tin liên quan, đồng thời yêu cầu nước này không tiến hành các hoạt động tổn hại đến lợi ích quốc gia của Trung Quốc.

hoa xuân oánh
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh 
“Trung Quốc quan tâm sâu sắc và chính thức đề nghị Mỹ giải thích rõ ràng những thông tin liên quan. Trung Quốc yêu cầu các nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Trung Quốc tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế, trong đó có “Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao” và “Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự”, không được tiến hành bất cứ hoạt động nào không phù hợp với thân phận ngoại giao, nguy hại đến an ninh và lợi ích quốc gia của Trung Quốc” – Bà Hoa Xuân Oánh nói.

Một số thành phố của Trung Quốc được cho là tồn tại trạm bí mật thu thập tin tức tình báo của Mỹ là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Hong Kong… cùng nhiều thành phố khác.

Cựu Thị trưởng Nga buôn lậu vũ khí


Ngày 30/10, tờ Kommersant của Nga đưa tin ông Said Amirov - cựu Thị trưởng Makhachkala đã bị buộc tội buôn bán vũ khí bất hợp pháp và là chủ mưu bắn máy bay của một nhân vật chính trị phe đối lập.
Said Amirov
Cựu thị trưởng Said Amirov
Ông Amirov từng là Thị trưởng Makhachkala từ 1998-2010. Ông và cháu trai bị cáo buộc âm mưu dùng rocket bắn rơi máy bay chở một người đại diện của Makhachkala tại Quốc hội Nga để ám sát ông này.

Trước đó, vào tháng 6 năm nay, ông Amirov đã bị bắt vì tội ra lệnh giết một điều tra viên. Luật sư Mark Kruter của cựu thị trưởn cho rằng “những cáo buộc trên là phi lý, đó là những cáo buộc do cơ quan điều tra tưởng tượng ra vậy hãy cứ để họ tưởng tượng”.

Snowden kiếm được việc làm ở Nga


Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời luật sư Anatoly Kucherena cho biết, cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã kiếm được một công việc ở Nga và đã bắt đầu làm từ chiều 31/10. Công việc mới của anh là hỗ trợ kỹ thuật cho một trang web.
edward snowden
Edward Snowden đã tìm được việc ở Nga 
Luật sư Kucherena từ chối tiết lộ tên công ty tuyển dụng Snowden. Tuy nhiên, ông khẳng định, đây là một website lớn của Nga.

Snowden được cấp phép tị nạn tạm thời ở Nga hồi tháng 8, sau hơn một tháng “mắc kẹt” tại một sân bay Matxcơva. Tới thời điểm này, nơi ở của Snowden vẫn còn là bí mật.

Bị dọa bom, máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn


Chiếc máy bay thuộc hãng Capital Airlines khởi hành lúc 12h14 theo giờ Bắc Kinh, để bay từ Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, để tới Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Tuy nhiên, chỉ nửa tiếng sau, hãng hàng không nhận được điện thoại đe dọa đánh bom nhằm vào chiếc phi cơ này.
máy bay trung quốc
Máy bay Trung Quốc phải hạ cánh vì bị dọa đánh bom
Máy bay sau đó buộc phải hạ cánh khẩn cấp và đáp xuống sân bay thành phố Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc. Toàn bộ tổ bay và hành khách trên chuyến bay đều an toàn. Công an đang điều tra vụ việc, trong khi an ninh tại sân bay ở Nam Xương được thắt chặt.

Mỹ phát hiện đường hầm buôn lậu ma túy qua Mexico


Người phát ngôn Cơ quan hải quan và nhập cư liên bang Mỹ Virginia Kice cho biết đã phát hiện đường hầm buôn lậu ma túy nối giữa thành phố San Diego (Mỹ) và thành phố Tijuana, Mexico.
Đường hầm buôn lậu ma túy từ Mỹ qua Mexico 
Đường hầm này có hệ thống chiếu sáng và hệ thống đường ray, lực lượng chức năng đã đóng cửa đường hầm  trướckhi nó được đưa vào sử dụng để vận chuyển ma túy lậu qua biên giới. Cơ quan chức năng Mỹ cũng đã thu giữ 30 tấn cần sa trong hoạt động truy quét ma túy này.

Động đất mạnh ở Đài Loan, nhiều người tháo chạy


Một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã xảy ra phía đông Đài Loan tối 31/10 khiến nhiều tòa nhà ở thủ đô Đài Bắc và nhiều khu vực của quốc đảo này rung lắc.

Trận động đất có tâm chấn sâu 19,5km, cách thành phố Hoa Liên 53km về phía Tây Bắc. Các báo cáo ban đầu cho biết có rất ít người bị thương và thiệt hại cũng không đáng kể dù nhiều người phải tháo chạy ra ngoài tìm chỗ trú ẩn.

Tùy Phong(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn