Tin sáng 10/10: ‘U19 Việt Nam nên có đấu pháp hợp lý'

Thể thaoThứ Sáu, 10/10/2014 07:08:00 +07:00

(VTC News) - HLV Trần Bình Sự cho rằng, thất bại của U19 Việt Nam là điều tất yếu, nhưng Đội tuyển nên có thêm những đấu pháp hợp lý hơn

(VTC News) - HLV Trần Bình Sự cho rằng, thất bại của U19 Việt Nam là điều tất yếu, nhưng Đội tuyển nên có thêm những đấu pháp hợp lý hơn.

‘U19 Việt Nam nên có đấu pháp hợp lý hơn'
Trả lời phỏng vấn của VTC News sau trận đấu giữa U19 Việt Nam với U19 Hàn Quốc, HLV trưởng CLB Đồng Nai - Trần Bình Sự đã chia sẻ: “Trận thua của U19 Việt Nam đã được dự báo từ trước. Trình độ của U19 Hàn Quốc vốn cao hơn chúng ta một bậc và họ cũng đang là ĐKVĐ U19 châu Á. 
Ở trận đấu với U19 Việt Nam, họ chủ động triển khai đá áp sát, quyết liệt, mạnh mẽ với lợi thế thể lực vượt trội. Hiệp một U19 Việt Nam còn sức thì có thể cầm cự được. Nhưng sang hiệp hai, khi sức không còn nữa thì thất bại là điều tất yếu”. 
HLV Trần Bình Sự: U19 Việt Nam không nên đôi công với bất cứ đối thủ nào
 HLV Trần Bình Sự: U19 Việt Nam không nên đôi công với bất cứ đối thủ nào
HLV Trần Bình Sự cũng nhấn mạnh thêm về việc U19 Việt Nam nên chuẩn bị những đấu pháp tốt hơn khi gặp những đối thủ trên tầm: “Chúng ta chưa đủ sức làm chủ được trận đấu nếu đụng độ với các đối thủ ở tầm châu Á. Tuy nhiên, theo suy nghĩ cá nhân tôi, nếu U19 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự - phản công trước U19 Hàn Quốc thì sẽ hợp lý hơn là mải mê đôi công với họ”. 
Đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng, HLV Trần Bình Sự tỏ ra thông cảm cho đội trưởng U19 Việt Nam. Ông nói: “Vì đối phương đá áp sát liên tục, và bản thân Công Phượng cũng lùi quá sâu nên em không thể gây được đột biến hay áp lực lên hàng phòng ngự U19 Hàn Quốc. Nhưng dù gì thì họ vẫn quá mạnh. U19 Việt Nam không phải là đối thủ của U19 Hàn Quốc ở giải lần này”. 
Trước lối chơi áp sát của U19 Hàn Quốc, Công Phượng đã không thể tạo đột biến (ảnh: Hà Thành)
Trước lối chơi áp sát của U19 Hàn Quốc, Công Phượng đã không thể tạo đột biến (ảnh: Hà Thành) 
Ở những phát biểu khác sau trận đấu giữa U19 Việt Nam - U19 Hàn Quốc, tiền đạo đội trưởng U19 Việt Nam - Công Phượng chia sẻ ngắn gọn: “Chúng em đã cố gắng hết sức. Toàn đội đều đã đá hết sức mình rồi”. 
Trong khi đó, HLV Kim Sang Ho bên phía đội bóng xứ kim chi lại tỏ ra bất ngờ trước phong độ của U19 Việt Nam, đặc biệt là “cầu thủ nguy hiểm nhất” - Công Phượng. Ông nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U19 Việt Nam và riêng tôi đặc biệt chú ý đến tiền đạo số 10 của U19 Việt Nam. Nhưng không thể hiểu được tại sao hôm nay cậu ấy lẫn toàn đội lại không thể hiện được mình trên sân”. 

‘Đánh bại U19 Việt Nam không có gì là khó khăn’
Trong buổi họp báo sau chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ trước U19 Nhật Bản, HLV U19 Trung Quốc - Zheng Xiong thừa nhận đoàn quân của ông đã gặp may mắn vì “đối phương chơi tốt hơn nhưng không tận dụng được cơ hội”. 
HLV Zheng Xiong còn khẳng định quyết tâm sẽ đưa U19 Trung Quốc vượt qua vòng bảng. Ông nói: “Trận đấu tiếp theo chúng tôi sẽ gặp ĐKVĐ Hàn Quốc, đội đã thắng U19 Việt Nam 6-0. Nếu giành kết quả hòa ở trận đấu này, tôi nghĩ đánh bại U19 Việt Nam không có gì khó khăn. Tôi hoàn toàn tin tưởng các học trò của mình và hy vọng U19 Trung Quốc sẽ giành quyền lọt vào tứ kết”. 
HLV U19 Trung Quốc - Zheng Xiong
 HLV U19 Trung Quốc - Zheng Xiong
Phụ huynh tuyển thủ U19 Việt Nam đượm buồn 
Sau khi chứng kiến thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Hàn Quốc, ông Lương Bách Chiến (bố của tiền vệ Lương Xuân Trường) đã chia sẻ trên PetroTimes trong tâm trạng buồn bã. 
Ông Chiến cho hay: “Theo dõi trận đấu tôi đánh giá về kỹ thuật thì U19 Việt Nam không hề thua kém U19 Hàn Quốc. Thế nhưng thể lực của đội bạn quả là vượt trội, họ mạnh và quá to khỏe. 
Trận đấu hôm nay, tôi không hài lòng về các tuyển thủ U19 Việt Nam, đá rất rệu rã, không biết có phải do khí hậu nóng quá mà các con yếu như vậy không. Không chỉ riêng Xuân Trường mà toàn đội, tôi thấy các con không có sự liên kết, đá không mạnh mẽ như các trận khác. Tôi chắc là do không hợp khí hậu rồi, nhìn chúng yếu ớt mà tôi xót ruột quá”. 
Xuân Trường bên cạnh gia đình
Xuân Trường bên cạnh gia đình 
Tuy nhiên, ông Chiến cũng rất lạc quan, và gửi tới tất cả với các tuyển thủ U19 Việt Nam lời nhắn rằng: “Vẫn còn những trận đấu ở phía trước nên cứ bình tĩnh, trận đấu ngày hôm nay thất bại không sao cả. Những câu lạc bộ lớn trên thế giới còn có lúc sảy chân mà. Vậy nên, hãy cố gắng khẳng định ở những trận đấu sau, mọi người ở quê nhà luôn hướng đến các con”.
Highlight U19 Hàn Quốc 6-0 U19 Việt Nam

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn