Thời tiết Tết Nguyên đán: Đêm Giao thừa, miền Bắc chuyển rét kèm mưa rào diện rộng

Tin nhanh 24hThứ Năm, 23/01/2020 07:38:26 +07:00
(VTC News) -

Khoảng chiều và tối mai (30 Tết), không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh phía Bắc gây mưa rào nhiều nơi kèm rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/1), bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều và tối mai (30 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, đêm mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.         

Khoảng chiều và tối 30 Tết, ở vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào; từ đêm mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào nhiều nơi.

Thời tiết Tết Nguyên đán: Đêm Giao thừa, miền Bắc chuyển rét kèm mưa rào diện rộng - 1

 

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 25/1 (1 Tết) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ chiều và tối mai (30 Tết), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Hà Nội từ chiều đến đêm mai (30 Tết) có mưa, mưa rào. Từ mùng 1 Tết trời rét đậm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/1:

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp