Những tuyến phố nào ở Hà Nội được trang hoàng chiếu sáng dịp Tết?

Tin nhanh 24hThứ Ba, 07/01/2020 15:32:46 +07:00
(VTC News) -

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa công bố các tuyến phố sẽ được trang trí chiếu sáng dịp Tết Nguyên đán 2020.

Tại Hội nghị giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều 7/1, bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết, dịp Tết Canh Tý, Thành phố (TP) sẽ trang trí chiếu sáng tại 10 tuyến phố chính gồm: Điện Biên Phủ, Bà Triệu, Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bài, Ngô Quyền, Thanh Niên, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng.

Ngoài ra, TP cũng sẽ lắp 1.000 giá treo cờ tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm TP, khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Những tuyến phố nào ở Hà Nội được trang hoàng chiếu sáng dịp Tết? - 1

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thành Trung)

TP sẽ duy trì chiếu sáng tại 4 cụm mô hình biểu tượng tại các đảo giao thông, các quảng trường lớn như: Quảng trường trước Ngân hàng Nhà nước, đảo giao thông trước Bộ Ngoại giao, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Khu vực trước Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô.

TP sẽ căng, treo 2.000 băng rôn trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm TP trên các giá treo hoạ tiết hoa sen.

"Tăng cường vận động các doanh nghiệp thực hiện tuyên truyền, trang trí cây hoa, cây cảnh và trang trí chiếu sáng mặt tiền trụ sở các cơ quan, công sở, toà nhà, khách sạn, các tuyến phố chính và khu vực trung tâm TP", bà Hiền cho hay.

Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ tuyên truyền trên hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED chào mừng Tết Nguyên đán và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn cũng sẽ được trang trí, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như cụm panô, băng rôn dọc, giá cờ, biểu ngữ... theo nội dung, mẫu tranh cổ động được TP phê duyệt tại các trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các điểm văn hoá công cộng, nơi đông người qua lại. Các đơn vị chức năng hướng dẫn, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc đảm bảo trang trọng, hiệu quả.

Bà Hiền cho biết thêm, Sở Văn hoá và Thể thao tham mưu cho UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo và thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn TP năm 2020; ban hành kế hoạch, tổ chức rà soát, kểm tra khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý lễ hội.

"Mở đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về công tác lễ hội trên địa bàn TP qua số điện thoại 0869 295 538", bà Hiền cho hay.

Thành Trung
Bình luận
vtcnews.vn