Người phụ nữ bị đồn nhiễm bệnh khi ăn cỗ ở Vĩnh Phúc âm tính với Covid-19

Tin nhanh 24hThứ Năm, 13/02/2020 21:09:42 +07:00
(VTC News) -

Người phụ nữ bị đồn nhiễm Covid-19 khi đi ăn cỗ ở vùng dịch Bình Xuyên, Vĩnh Phúc có kết quả xét nghiệm âm tính.

Mới đây, cộng đồng xôn xao lo ngại về trường hợp của bà Bùi Thị S. (58 tuổi, khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) trước thông tin người này nhiễm dịch Covid-19 khi đi ăn cỗ ở vùng dịch ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc về.

Trước tin đồn trên, ngày 13/2, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vào cuộc để xác minh làm rõ vụ việc. Qua làm việc với bà S., bà này kể lại, vào khoảng 10h ngày 5/2, vợ chồng bà S. từ Việt Trì về quê chồng ở xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Đến ngày 7/2, hai người này sang đám cưới nhà cháu gái ở cùng xã và đưa cháu về nhà chồng tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hai vợ chồng bà S. dự tiệc cưới khoảng 1 tiếng, không ăn uống và trở về nhà ở Việt Trì. Đến khoảng 20h ngày 11/2, bà S. tự đo huyết áp, thấy tăng 160/110mmHg, sốt 38,8HC nên được con gái là Văn Thu H. đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, các y bác sỹ cho bà chuyển tới Trung tâm cách ly tập trung - Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị, theo dõi.

Người phụ nữ bị đồn nhiễm bệnh khi ăn cỗ ở  Vĩnh Phúc âm tính với Covid-19 - 1

Ảnh minh họa.

Theo lãnh đạo Sở y tế tỉnh Phú Thọ, sau khi lấy mẫu bệnh phẩm của bà S., chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm thì đến chiều nay (13/2) có kết quả.

"Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương gửi cuối giờ chiều nay cho thấy, bà Bùi Thị S. có kết quả âm tính với virus corona", lãnh đạo cho hay.

Đến hiện tại, bà S. tỉnh táo, không sốt và ho, không còn có triệu chứng nghi mắc bệnh Covid-19 về mặt lâm sàng.

Tỉnh Phú Thọ có 19 người nghi nhiễm Covid-19. Trong đó, có 14/19 người đã cho kết quả âm tính, còn lại 5 người đang được cách ly, theo dõi.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp