Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 04/04/2020 17:03:00 +07:00
(VTC News) -

Nghĩa trang Ninh Hải dừng phục vụ người dân thăm viếng mộ để phòng dịch Covid-19 nên ngày Tết Thanh minh năm nay, nơi đây vắng lặng chưa từng thấy.

Video: Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng bóng người tảo mộ trong ngày Tết Thanh minh

 

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 1

Theo ghi nhận của PV VTC News vào sáng 4/4 (Tết Thanh Minh năm Canh Tý), nghĩa trang Ninh Hải (có diện tích lớn nhất TP Hải Phòng) vắng lặng như ngày thường, không có bóng dáng người dân đến tảo mộ. 

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 2

Ngay từ khu vực gửi xe, ban quản lý nghĩa trang dán bảng thông báo dừng phục vụ nhân dân thăm viếng mộ, tro cốt đặt tại nghĩa trang Ninh Hải, Đài Hóa thân Hoàn vũ (Dương Kinh), Phi Liệt (Thủy Nguyên) từ 28/3 đến hết 15/4/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 3

Trong khu vực nghĩa trang, chỉ có một số cán bộ Ban quản lý và nhân viên làm việc, chăm sóc các phần mộ của người quá cố. 

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 4

Thông tin với PV VTC News, ông Vũ Hồng Sinh - Trưởng ban quản lý nghĩa trang Ninh Hải cho biết nơi đây rộng hơn 9ha, với khoảng hơn 5.000 ngôi mộ (cả cải táng và hung táng, tro cốt). 

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 5

Hàng năm, mỗi dịp Tết Thanh minh có khoảng 2,5 vạn người dân đến thăm viếng, sửa sang phần mộ của người  quá cố. Tuy nhiên năm nay, do đại dịch Covid-19 hoành hành, người dân nhận được thông báo trước nên nâng cao ý thức chấp hành tốt Chỉ thị 16 của Chính phủ cũng như chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, không đến tảo mộ như mọi năm.

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 6

Nửa tháng trước, cán bộ, nhân viên ban quản lý đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường xung quanh nghĩa trang, các lối đi, chăm sóc và thắp hương cho tất cả các phần mộ an táng tại đây.

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 7

Có phần mộ người dân nhờ nhân viên ban quản lý dâng lễ, thắp hương thay vì trực tiếp đến.

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 8

Nghĩa trang rộng hơn 9h, với hơn 5.000 ngôi mộ nhưng trong ngày Thanh minh vắng lặng, không một bóng người đến viếng thăm. Đều này cho thấy người dân đã chấp hành tuyệt đối sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như Thành phố Hải Phòng trong thời kỳ cao điểm phòng chống dịch bệnh.

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 9

Theo ghi nhận của PV VTC News, các phần mộ đã cải táng hay hung táng đều được nhân viên nghĩa trang chăm sóc chu đạo, sạch đẹp, với đầy đủ hương, hoa cho từng phần mộ.

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 10

Các phần mộ đều được thắp hương chu đáo

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 11

Trong tâm thức mỗi người dân, Tết Thanh minh là dịp để người còn sống đến thăm viếng phần mộ, thắp hương tưởng nhớ và tri ân với tổ tiên, ông bà, những người thân đã khuất. Nhưng Thanh minh năm nay xảy ra đại dịch covid-19 nên các nghĩa trang buộc phải dừng việc tiếp đón nhân dân đến tảo mộ, để cùng cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh.

Nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong ngày Tết Thanh minh - 12

Mặc dù vậy, các phần mộ đều được nhân viên nghĩa trang chăm sóc, sửa sang và hương khói chu đáo, để người dân được ấm lòng, 'nhà nào ở yên nhà ấy', cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn