Hành khách mặc áo mưa trên chuyến tàu duy nhất còn hoạt động trong mùa dịch

Tin nhanh 24hThứ Hai, 06/04/2020 12:36:31 +07:00

Tàu hỏa Bắc - Nam là cứu cánh cho rất nhiều hành khách cần di chuyển trong bối cảnh xe khách và máy bay đều hạn chế hoạt động để phòng ngừa dịch bệnh.

Hành khách mặc áo mưa trên chuyến tàu duy nhất còn hoạt động trong mùa dịch - 1

Tối 5/4, hành khách tập trung tại Ga Hà Nội để chuẩn bị lên tàu SE3 - chuyến tàu khách chặng Hà Nội - TP.HCM duy nhất còn hoạt động trong giai đoạn cách ly toàn xã hội.

Hành khách mặc áo mưa trên chuyến tàu duy nhất còn hoạt động trong mùa dịch - 2

Tàu khởi hành lúc 19h25. Trước đó 1 tiếng, khoảng 250 hành khách đã có mặt để khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Hành khách mặc áo mưa trên chuyến tàu duy nhất còn hoạt động trong mùa dịch - 3

Trong 15 ngày cách ly toàn xã hội, tàu khách là phương tiện di chuyển liên tỉnh hiếm hoi còn hoạt động. Trong khi máy bay chỉ có thể di chuyển giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, tàu khách Bắc - Nam vẫn dừng ở tất cả ga địa phương.

Hành khách mặc áo mưa trên chuyến tàu duy nhất còn hoạt động trong mùa dịch - 4

Hành khách đi tàu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định khai báo y tế, đảm bảo đứng cách nhau 2m trong quá trình làm thủ tục. 

Hành khách mặc áo mưa trên chuyến tàu duy nhất còn hoạt động trong mùa dịch - 5

Bạn Hải (Nghệ An) cho biết mặc dù nóng nhưng vẫn mặc áo mưa giấy khi lên tàu để yên tâm hơn.

Hành khách mặc áo mưa trên chuyến tàu duy nhất còn hoạt động trong mùa dịch - 6

Một số hành khách còn mặc cả trang phục bảo hộ chuyên dụng. Dù lo sợ lây nhiễm nhưng việc có một chuyến tàu để di chuyển vẫn rất cần thiết trong bối cảnh xe khách đã ngừng hoạt động.

Hành khách mặc áo mưa trên chuyến tàu duy nhất còn hoạt động trong mùa dịch - 7

Anh Lê Văn Tuân (Hà Nội) đưa vợ có bầu về nhà mẹ đẻ ở Huế. Dù biết đoàn tàu đã được xịt khử khuẩn toàn bộ, anh vẫn mang theo một lọ xịt nhỏ để khử khuẩn bề mặt buồng nằm trước khi tiếp xúc.

Hành khách mặc áo mưa trên chuyến tàu duy nhất còn hoạt động trong mùa dịch - 8

Nguyễn Thị Thùy, du học sinh tại Nhật Bản, vừa kết thúc 14 ngày cách ly tại Hà Nội. Cô cùng 5 du học sinh khác được ban quản lý khu cách ly đặt vé tàu về quê trong ngày 5/4. Theo quy định, người hết hạn cách ly từ Thanh Hóa trở ra Bắc sẽ được bố trí xe buýt đưa về địa phương, người từ Nghệ An trở vào tự lo phương tiện khác.

Hành khách mặc áo mưa trên chuyến tàu duy nhất còn hoạt động trong mùa dịch - 9

Trong số hành khách lên tàu còn có du khách nước ngoài. Anh Venkat (Ấn Độ) cho biết đã đến Việt Nam từ ngày 10/3.

Hành khách mặc áo mưa trên chuyến tàu duy nhất còn hoạt động trong mùa dịch - 10

Từ 1/4, Bộ GTVT yêu cầu Cục đường sắt Việt Nam trong 15 ngày tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương, chỉ được khai thác 1 đôi tàu chặng Hà Nội - TP.HCM - Hà Nội. Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn phụ trách vận hành 1 đôi tàu SE3 và SE4 di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM và ngược lại. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết việc duy trì hoạt động đường sắt đến nay không còn mang mục tiêu lợi nhuận mà chủ yếu để phục vụ người dân. 

Video: Hàng xuất khẩu lại ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn