Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ vụ bé trai rơi xuống hố ga chết thương tâm

Tin nhanh 24hThứ Năm, 04/06/2020 21:20:21 +07:00
(VTC News) -

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn yêu cầu điều tra làm rõ vụ bé 5 tuổi rơi xuống hố ga ven đường chết thương tâm.

Ngày 4/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu điều tra làm rõ vụ bé trai rơi xuống hố ga ven đường thiệt mạng tại thôn Xuân Hải, huyện Lộc Hà.

Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ vụ bé trai rơi xuống hố ga chết thương tâm - 1

Hiện trường vụ cháu bé rơi xuống hố ga thiệt mạng.

Theo công văn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại văn bản số 4370/VPCP-V.I ngày 02/6/2020 về kiểm tra phản ánh của một số báo đưa tin liên quan đến vụ việc chiều ngày 28/5/2020, cháu bé 5 tuổi bị thiệt mạng do rơi xuống hố ga không có nắp, không có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm trên tuyến đường ven biển tại thôn Xuân Hải, huyện Lộc Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, phối hợp với các cơ quan có liên quan điều tra, xác minh làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân sai phạm liên quan đến nội dung nêu trên, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp không đúng thẩm quyền tham mưu biện pháp xử lý theo qui định hiện hành, báo cáo UBNd tỉnh trước ngày 15/7/2020.

Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản phê bình chủ đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường ven biển, sau khi xảy ra vụ bé trai 4 tuổi bị rơi xuống hố ga không nắp đậy thuộc dự án này. Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư dự án kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan tới sự việc nêu trên và báo cáo về UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh trước ngày 22.6.

Như VTC News đưa tin, vào khoảng 16h ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Nghiêm (trú thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) đưa con trai Trần Văn H. (SN 2016) cùng ra đồng để thu hoạch lạc.

Lúc này, chị Nghiêm vào ruộng thu hoạch lạc, còn cháu H. chơi ở khu vực gần đó. Tuy nhiên, một lúc sau chị Nghiêm không thấy con đâu nên chạy về nhà tìm kiếm.

Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ vụ bé trai rơi xuống hố ga chết thương tâm - 2

Khu vực hố ga nơi xảy ra vụ việc cháu bé thiệt mạng bị niêm phong.

Sau đó, chị Nghiêm trình báo lên cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi dân làng cùng tỏa đi tìm.

Sau quá trình tìm kiếm, người dân phát hiện cháu Huy thiệt mạng dưới hố ga thoát nước bên đường ven biển đoạn thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, hố ga này có độ sâu khoảng 2m, mực nước cao 90cm. Tuy nhiên hố ga này không có nắp đậy, người dân cho rằng đây là nguyên dân nhân đến cái chết đau lòng của cháu bé.

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn