Đắk Lắk cho phép taxi hoạt động trở lại

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 17/04/2020 14:13:16 +07:00
(VTC News) -

Tại cuộc họp về chống COVID-19 sáng 17/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý cho phép taxi hoạt động trở lại nhưng phải bảo đảm các biện pháp vệ sinh phòng dịch.

Đắk Lắk vẫn tiếp tục yêu cầu dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng, xe du lịch từ các tỉnh, thành phố trong nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ đến Đắk Lắk và ngược lại. Tuy nhiên, tỉnh không không hạn chế các phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải hành khách công cộng. 

Tại cuộc họp, Ban thường vụ Tỉnh ủy nhận định, Đắk Lắk tuy được xếp vào nhóm nguy cơ thấp nhưng do diện tích rộng, dân số đông, lại nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh vẫn cao, vì vậy phải triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Do đó, tỉnh vẫn yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng có trên 10 người tham gia, các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng, các nghi lễ tôn giáo có từ 20 người trở lên; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ.

Người dân được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét và đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường, ở nơi làm việc, nơi công cộng.

Đắk Lắk cho phép taxi hoạt động trở lại  - 1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp sáng 17/4.

Tỉnh cũng tiếp tục dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu như karaoke, điểm hát cho nhau nghe, phòng tập thể hình, thẩm mỹ, vũ trường, phòng trà, quán bar, rạp chiếu phim, khu vui chơi, điểm truy cập internet công cộng, trò chơi có thưởng…

Đắk Lắk cho phép các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thiết yếu, các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình như: Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, dược phẩm, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, cơ sở khám chữa bệnh, các điểm bán nhiên liệu, điện, nước, ngân hàng, kho bạc, công chứng, vật tư thiết bị phục vụ các hoạt động sản xuất, xây dựng, các cơ sở lưu trú…

Tuy nhiên, các hoạt động trên vẫn phải bảo đảm điều kiện về giãn cách xã hội.

Bản tin ngày 16/4: Hà Giang phong tỏa một bản có người đầu tiên mắc COVID-19

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn