Công bố truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

Tin nhanh 24hThứ Năm, 16/01/2020 08:46:52 +07:00
(VTC News) -

Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) đọc công bố quyết định Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở xã Đồng Tâm.

Sáng 16/1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ tang 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân.

3 liệt sĩ gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Công bố truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm - 1

Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Theo chương trình tổ chức lễ tang, thời gian tổ chức lễ tang từ 7h đến 12h30 ngày 16/1 (tức 22/12 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng từ 8h đến 12h; Lễ truy điệu từ 12h đến 12h30; Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng từ 12h30 phút.

Từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người thân có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) để viếng, tiễn đưa 3 liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân.

Trong lễ tang, Thiếu tướng Đào Gia Bảo - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) đọc công bố quyết định Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.

Sau đó, Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ.

Công bố truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm - 2

Đại diện gia đình 3 liệt sĩ nhận bằng khen.

Ngày 9/1, Bộ Công an thông báo về vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Theo đó, từ 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1/2020, nhiều đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ.

Trong quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, gồm: Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22) Nguyễn Huy Thịnh; chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22) Dương Đức Hoàng Quân, và cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (Công an thành phố Hà Nội) Phạm Công Huy.

Công bố truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm - 3

Từ trái qua: liệt sĩ Phạm Công Huy, liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào hôm 9/1.

Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng đã bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 19 đối tượng về tội "Giết người" gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Khởi tố và bắt tạm giam Lê Đình Chức về tội "Giết người".

Ngoài ra, cơ quan CSĐT khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến về tội "Chống người thi hành công vụ". Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cũng đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Nguyễn Thị Dung về hành vi Chống người thi hành công vụ; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi "Giết người".

 

Hữu Dánh - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn