Bí thư Vương Đình Huệ: Bảo vệ Hà Nội khỏi dịch Covid-19 là bảo vệ cho cả nước

Tin nhanh 24hThứ Tư, 26/02/2020 16:59:29 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, trách nhiệm chống dịch Covid-19 của Hà Nội là rất nặng nề, bảo vệ được Hà Nội khỏi dịch Covid-19 là bảo vệ cho cả nước.

Ngày 26/2, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ có cuộc làm việc với MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Đây cũng là cuộc làm việc chính thức đầu tiên của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội với một cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Đình Huệ khẳng định, buổi làm việc này là dịp để các lãnh đạo thành phố nắm bắt kết quả công tác Mặt trận trong những năm qua và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; lắng nghe, thấu hiểu sâu sắc hơn tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển của thành phố.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng bày tỏ hoan nghênh, trân trọng, đánh giá cao vai trò, vị trí và đóng góp to lớn của MTTQ, các tổ chức thành viên và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân vào thành tích chung của Thủ đô, đất nước trong những năm qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Vương Đình Huệ: Bảo vệ Hà Nội khỏi dịch Covid-19 là bảo vệ cho cả nước - 1

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Quang Vinh)

"Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức phòng chống dịch Covid-19 trong nhân dân. Xã hội hoá các nguồn lực, sắm trang thiết bị phòng bệnh cho nhân dân, nhất là cho người nghèo.

Đây là hành động kịp thời, góp phần chống dịch trên địa bàn Thành phố, góp phần bảo vệ an toàn, sức khoẻ, tính mạng cho nhân dân Thủ đô, trái tim của cả nước và cho du khách bốn phương. Chúng ta phải xác định bảo vệ được Hà Nội là bảo vệ được cho cả nước, trách nhiệm này rất nặng nề", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nói.

Cũng theo Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ, từ tối 25/2, Hà Nội đã bắt đầu tiếp nhận một số công dân Việt Nam và một số người Hàn Quốc đi từ vùng dịch về, đang được Bộ Tư lệnh Thủ đô cách ly theo yêu cầu của Trung ương.

"Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức phòng chống dịch Covid-19 trong nhân dân. Xã hội hoá các nguồn lực, sắm trang thiết bị phòng bệnh cho nhân dân, nhất là cho người nghèo.

Đây là hành động kịp thời, góp phần chống dịch trên địa bàn Thành phố, góp phần bảo vệ an toàn, sức khoẻ, tính mạng cho nhân dân Thủ đô, trái tim của cả nước và cho du khách bốn phương. Chúng ta phải xác định bảo vệ được Hà Nội là bảo vệ được cho cả nước, trách nhiệm này rất nặng nề", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nói.

Cũng theo Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ, từ tối 25/2, Hà Nội đã bắt đầu tiếp nhận một số công dân Việt Nam và một số người Hàn Quốc đi từ vùng dịch về, đang được Bộ Tư lệnh Thủ đô cách ly theo yêu cầu của Trung ương.

Trước đó, báo tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, trong những năm qua, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Thủ đô, xử lý những vấn đề bức xúc nổi cộm về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, các tầng lớp nhân dân Thủ đô vẫn còn băn khoăn về những khó khăn, thách thức như hạn chế về phát triển kinh tế, văn hóa, quy hoạch và quản lý hạ tầng, các chương trình an sinh xã hội, thái độ phục vụ nhân dân của một số bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.

Video: Đưa nhóm du khách Hàn Quốc ra Sân bay Đà Nẵng về nước

Đặc biệt hiện nay, nhân dân quan tâm, lo lắng về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, tác động mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu, trong đó có nước ta”, ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết, nhân dân Thủ đô mong muốn Đảng, Nhà nước và TP tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, có những giải pháp hữu hiệu giúp tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo đào tạo nghề đối với người lao động, nhất là những nơi đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi.

Theo ông Tuấn, những chuyển biến, thay đổi toàn diện của Thủ đô trong những năm qua là kết quả của trí tuệ, công sức và tâm huyết của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và nhân dân Thủ đô cùng chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ngoài ra, theo ông Tuấn, nhân dân cũng mong muốn sớm giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc; kiên quyết chống  tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hiện chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước…

Trả lời VTC News trưa 26/2, Thượng tá Nguyễn Văn Hữu - Trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đơn vị tiếp nhận 144 người (63 nam, 81) nữ trở về Việt Nam từ vùng có dịch Covid-19 (nCoV) để đưa vào khu cách ly tập trung.

Trong 144 người trên có 137 người Việt Nam, 7 người Hàn Quốc, đều nhập cảnh từ sân bay Nội Bài.

Thượng tá Nguyễn Văn Hữu cho biết thêm, qua kiểm tra y tế ban đầu, tất cả 144 người được đưa về khu cách ly có sức khỏe bình thường, không có triệu chứng gì liên quan đến Covid-19.

Quá trình cách ly, người dân sẽ được các bác sĩ của TP Hà Nội và lực lượng quân sự theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị sẵn sàng 2 địa điểm làm khu cách ly tập trung người nghi nghiễm Covid-19 tại Trung đoàn 59 thuộc Sư đoàn Bộ Binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) ở huyện Chương Mỹ và Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô ở thị xã Sơn Tây.

Trong đó, Trung đoàn 59 dự kiến sẽ tiếp nhận 200 người được cách ly, còn Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô dự kiến tiếp nhận 750-800 người.

Thành Trung
Bình luận
vtcnews.vn