Tin mới nhất vụ con rể cũ sát hại mẹ vợ và em vợ tại Thái Bình

Pháp luậtThứ Bảy, 13/08/2016 17:48:00 +07:00

Công an tỉnh Thái Bình vừa cung cấp thông tin mới liên quan đến vụ việc con rể cũ dùng dao bầu sát hại mẹ vợ và em vợ ngay tại nhà.

Sáng nay (13/8), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 84, khởi tố bị can số 142 và ra Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972, trú tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình) về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1, điều 93, Bộ luật Hình sự.

14011816_1027519410703036_1177958197_n

  Hung thủ đã bị lực lượng Công an và quần chúng nhân dân bắt giữ

Cũng trong sáng 12/8, tại Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã tặng giấy khen, UBND thành phố Thái Bình thưởng nóng số tiền 2 triệu đồng, Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm thưởng 1 triệu đồng cho anh Phan Quang Vinh (SN 1968) và Nguyễn Quang Trung (SN 1967), đều ở tổ 34, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là những người đã trực tiếp bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn ngay sau khi gây án.

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/8, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972, trú tại

thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư) đến nhà chị Bùi Thị Huế (SN 1978, tổ 34, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) đòi nợ.

Trong khi đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn, Tuấn đã dùng dao nhọn (loại dao bầu) mang theo đâm chị Huế và bà Nguyễn Thị Tỉnh (60 tuổi, là mẹ đẻ chị Huế) có mặt ở trong nhà, làm cả hai người chết tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Tuấn bị quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Thái Bình phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chính quyền cơ sở tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức các hoạt động điều tra để làm rõ vụ án.

13956906_1352530438094777_1696027153_n-1736-0710

  Hiện trường vụ án mạng - Ảnh Duy Nghĩa 

Nguyên nhân ban đầu xác định: Nguyễn Văn Tuấn trước đây kết hôn với chị Bùi Thị Hương là con gái bà Tỉnh nhưng đã ly dị.

Trước khi ly dị với Tuấn, chị Hương đi lao động tại Đài Loan và có gửi tiền về cho bố chồng để trả cho vợ chồng chị Bùi Thị Huế và anh Trần Huỳnh Khắc (số tiền mà vợ chồng chị Huế bỏ ra làm thủ tục cho chị Hương đi Đài Loan), song Tuấn vẫn cho rằng là tiền mà bà Huế vay. Đến khoảng 15h ngày 11/8, Tuấn đến đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn và gây ra vụ án trên.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, hung thủ Trần Văn Tuấn (SN 1972) sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, là con út trong một gia đình có 6 anh chị em.

23 năm trước, Trần Văn Tuấn kết hôn với chị Hương, hai người có con gái là Trần T.L. Năm 2006, hai người ly hôn, năm 2008 Tuấn cùng con gái chuyển khẩu vào miền Nam sinh sống. Cháu Linh được nuôi trong nhà bác ruột.

Trong thời gian sinh sống, làm ăn trong miền Nam, Tuấn lấy vợ hai và có 1 người con trai. Năm 2014, Tuấn bỏ vợ 2 và trở về quê hương sinh sống đến nay.

Theo người dân địa phương cho biết, năm 2014 trở về, Tuấn chăm chỉ lao động sản xuất, chăn nuôi, nấu rượu bán. Thời gian gần đây do làm ăn thua lỗ, sản xuất đình đốn, không có việc làm nên Tuấn đã sa vào tệ nạn cờ bạc, số đề dẫn tới nợ nần.

Trước thời gian gây án ít ngày, một số người hàng xóm cho biết, Tuấn lên chợ Bồng (cùng huyện) mua con dao bầu với giá 28.000 đồng, rồi hàng ngày Tuấn ở nhà luyện tập đâm, chặt, phi dao vào cây chuối.

Trước khi gây án, Tuấn đã nhiều lần tới nhà chị Huế, bà Tỉnh để đòi nợ và có những lời đe doạ. Chị Huế đã làm trình báo Công an xã Việt Thuận để giải quyết vụ việc .

Ông Phạm Văn Phiếm - Trưởng Công an xã Việt Thuận (Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, nghi can Tuấn đã có 1 tiền sử đánh bạc, 2/2014 bị Công an huyện Vũ Thư bắt và xử phạt hành chính.

Video: Hiện trường thảm sát chấn động tại Lào Cai

Ông Phiếm cũng cho biết thêm, trong đơn, chị Huế trình bày về nội dung tranh chấp số tiền 10 triệu đồng là do chị Huế cho chị Hương vay. Sau một thời gian chị Hương gửi tiền về cho ông Huấn (bố Tuấn) để trả số tiền chị Huế đã đầu tư chị Hương để đi lao động ở Đài Loan.

Do ông Huấn đã mất năm 2009 nên số tiền này có sự tranh chấp dẫn đến Tuấn cho rằng chị Huế nợ số tiền trên và tính đến thời điểm hiện tại, Tuấn tính cả gốc và lãi là 30 triệu. Tuấn đã nhiều lần đe dọa: "Nếu như không trả số tiền kia, thì sẽ tiền đổi lấy mạng".

Nhận được đơn, Trưởng Công an xã đã động viên, nhắc nhở chị Huế và gia đình phải cẩn thận. Ngày 6/8, Công an xã đã gửi giấy triệu tập Tuấn lên làm việc, tuy nhiên Tuấn không lên và ghi vào giấy mời: "Tôi không liên quan gì đến pháp luật, tôi chỉ làm việc với những ai là người trả nợ cho tôi và có xác nhận của UBND xã ".

Sáng ngày 11/8, Công an xã triệu tập lần 2 nhưng Tuấn không có nhà. Hiện, đơn trình báo, giấy triệu tập đang được cơ quan Công an quản lý phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật./.

Minh Khang - Duy Nghĩa
Bình luận
vtcnews.vn