Tin mới nhất vụ 4 người chết trong cửa hàng điện máy ở Thanh Hóa

Pháp luậtThứ Hai, 02/11/2015 08:00:00 +07:00

Trước khi phát hiện 4 người chết trong cửa hàng điện máy, người dân vẫn thấy phía trong ngôi nhà có điện sáng, tivi vẫn bật.

(VTC News) – Trước khi phát hiện 4 người chết trong cửa hàng điện máy, người dân vẫn thấy phía trong ngôi nhà có điện sáng, tivi vẫn bật.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin ban đầu về vụ việc 4 người chết trong cửa hàng điện máy Hà Nhung tại số 218, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
Theo đó, 4 nạn nhân được xác định là ông Ngô Lê Hà (SN 1970), vợ ông Hà là bà Trần Thị Nhung (SN 1973) cùng 2 người con trai của họ là Ngô Duy Tân (SN 1992) và Ngô Quang Ninh (SN 2003).
Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, ngày 1/11 người dân sống gần ngôi nhà 5 tầng của vợ chồng ông Hà không thấy vợ chồng ông mở cửa bán hàng như mọi ngày. Người thân của gia đình này nhiều lần điện thoại nhưng không ai nghe máy.
Đến tối 1/11, trong ngôi nhà này điện vẫn sáng, ti vi vẫn bật, nhưng gọi cửa vẫn không có người trả lời. 
Ngôi nhà xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà xảy ra vụ việc.  

Thấy có dấu hiệu bất thường, người thân của vợ chồng ông Hà quyết định trèo qua nhà hàng xóm, phá cửa tầng hai vào nhà thì phát hiện ông Hà chết trong tư thế treo cổ ở tầng một. Bà Nhung chết trong phòng ngủ tầng hai. Con trai tên Tân chết trong phòng ngủ tầng ba, con trai tên Ninh chết trong phòng ngủ tầng lửng.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ tới thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ sự việc. Trực tiếp Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.
Đến sáng 2/11, cơ quan chức năng đã cơ bản hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 4 nạn nhân. Dự kiến ngày mai, đám tang của 4 nạn nhân sẽ được gia đình tổ chức. 
Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy, thi thể bà Nhung và hai con trai không có vết thương bên ngoài, nghi bị đầu độc. Ông Hà tử vong trong tư thế treo cổ.
Thiếu tướng Trịnh Xuyên cho biết, tại hiện trường, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu được nhiều vỉ thuốc tân dược Seziphan và Zenpham. Đây là thuốc an thần độc tố liều cao, cấm bán trên thị trường, sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ và chỉ được bán trong bệnh viện.
Bện cạnh đó, cơ quan điều tra phát hiện hai đoạn ghi âm lời trăn trối trong hai chiếc điện thoại của vợ chồng chủ nhà và bức thư tuyệt mệnh dài 7 trang giấy.
Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, do ông Hà kinh doanh thua lỗ, nợ nần số tiền lớn, nên cả gia đình đã tự tử. 
Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cũng cho rằng, rất có thể các nạn nhân đã tự sát, hiện trường trong nhà không có xáo trộn.
Cũng theo Đại tá Phương, trong bức thư ông Hà để lại, người đàn ông này viết: “Xin trời Phật, họ hàng tha thứ. Cả nhà mong được chết cùng nhau, nguyện vọng được hỏa táng và chôn cất cùng nơi".

Đinh Lê
Bình luận
vtcnews.vn