Tin mới nhất về không khí lạnh tăng cường

Thời sựThứ Bảy, 18/01/2014 11:10:00 +07:00

Đêm qua và sáng sớm nay (18/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.
không khí lạnh

Ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.  

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.
Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 18/1:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ, có nơi trên 23 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, vùng núi cao dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; Phía nam nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, phía nam 13 – 16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, phía nam 20 – 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, phía nam 25 – 28 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.
Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.
Bình luận
vtcnews.vn