Cơn bão số 5 liên quan thế nào đến nắng nóng ở miền Bắc những ngày qua?

Thời sựChủ Nhật, 30/07/2017 07:23:00 +07:00

Dù không đổ bộ vào nước ta song bão số 5 là nguyên nhân khiến miền Bắc nắng nóng như đổ lửa, có nơi trên 37°C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4h ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

17072921z

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 5 đi vào đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4h ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động): phía Bắc vĩ tuyến 18,00N; phía Đông kinh tuyến 116,50E.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Dù không đổ bộ vào nước ta, song bão số 5 gây thời tiết xấu trên biển khi kết hợp cùng gió mùa Tây Nam khiến khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; khu vực Bình Thuận - Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Cũng do ảnh hưởng của bão nên từ hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37°C, có nơi cao trên 37°C. Thời gian có nhiệt độ trên 35°C từ 12-16 giờ. 

nang-nong

Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37°C, có nơi cao trên 37°C.

Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37°C. Thời gian có nhiệt độ trên 35°C từ 12-16 giờ.

Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết 1/8. Từ 31/7, nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 30/7 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 37°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, phía Bắc 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35°C.

Video: Sau hơn một tháng mưa, miền Bắc nắng gắt trở lại

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28°C, Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37°C.

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn