Tin mới nhất cập nhật vụ 7 học sinh bị nước cuốn trôi

Thời sựChủ Nhật, 29/12/2013 08:59:00 +07:00

(VTC News) - Cho đến 6h sáng nay (30/12), toàn bộ 7 thi thể học sinh chết đuối ở vùng biển Cần Giờ - TP.HCM đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

(VTC News) - Cho đến 6h sáng nay (30/12), toàn bộ 7 thi thể học sinh chết đuối ở vùng biển Cần Giờ - TP.HCM đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Ấn F5 để tiếp tục cập nhật...

6h00' hôm nay (30/12):

Thông tin mới nhất mà VTC News vừa có được, vào lúc 5h sáng hôm nay (30/12), lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã tìm thấy thêm được 4 thi thể của các em Nguyễn Phan Thành Lâm (14 tuổi, học sinh lớp 8A4), Đoàn Minh Tâm (15 tuổi, học sinh lớp 9A6), Lê Công Hậu (13 tuổi, học sinh lớp 6A6), Lê Tường Duy (14 tuổi, học sinh lớp 9A6).

Như vậy, tính đến nay, sau một đêm thức trắng để quần thảo toàn bộ khu vực biển ở huyện Cần Giờ - TP.HCM, nơi xảy ra vụ chết đuối của các em học sinh, lực lượng cứu hộ - cứu nạn của TP.HCM và Bình Dương đã tìm thấy toàn bộ thi thể 7 em học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Hiện thi thể của các em học sinh đang được bàn giao cho bệnh viện đa khoa huyện Cần Giờ để làm thủ tục, chuẩn bị đưa về từng gia đình để lo công tác mai táng.

chết đuối, vùng biển, Cần Giờ.
Các phụ huynh thức suốt đêm theo dõi, mong chờ tin con từ vùng biển Cần Giờ (ảnh: P.Nguyễn) 

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Lê Văn Thơm xác nhận: Để thực hiện công cuộc tìm kiếm thi thể các em học sinh một cách quyết liệt nhất, huyện đã huy động 100 cán bộ, bộ đội biên phòng của địa phương và của huyện vào cuộc, thực hiện công tác tìm kiếm.

Theo nhiều người dân địa phương dự đoán, nhiều khả năng nguyên nhân các em bị chết đuối là do đi tắm biển trong lúc thủy triều đang rút, tạo thành những vòng xoáy, kéo các em càng ngày càng xa bờ dẫn đến đuối sức.

Chị Lê Thị Mai – một người dân sinh sống tại khu vực vùng biển 30/4, huyện Cần Giờ khẳng định: Từ trước tới nay, chưa từng xảy ra bất kì vụ chết đuối nào tại đây. Thế nhưng, đây là vùng biển rất nguy hiểm, nếu không quen với vùng biển này thì khi tắm dễ bị xảy ra chết đuối.

0h30 ngày 30/12, một ngày sau khi xảy ra vụ 7 học sinh Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) bị mất tích khi xuống tắm tại bãi biển 30/4 (thuộc biển Cần Giờ, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM), hàng trăm lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang túc trực tại khu vực để tiến hành công tác tìm kiếm thi thể của 5 học sinh bị mất tích.
TP.HCM, Cần Giờ, phụ huynh, đêm lạnh, tắm biển, chết, chết đuối
Lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang quần thảo dọc bờ biển để tìm kiếm thi thể các của em học sinh bị mất tích 

Hàng chục người thân là cha mẹ, họ hàng các cháu vẫn đang thổn thức ngóng tin các em. Dẫu biết qua một ngày thì niềm tin và hy vọng về một phép màu để 5 em nhỏ trở về đoàn viên cùng gia đình là lụi tắt, tuy nhiên trong thâm tâm họ vẫn mong mỏi điều kỳ diệu nào đó xảy ra. Hàng trăm ánh nhìn hướng ra ngoài khơi biển Cần Giờ, nơi những con sóng đang cuộn mình dữ dội.

20h00': Danh tính nạn nhân thứ hai được xác định là em Võ Thành Luân, học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, nạn nhân đầu tiên tìm thấy là em Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 8A6, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Hiện Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ tiếp tục huy động nhiều lực lượng như BCH Quân sự huyện, Phòng Cảnh sát PCCC, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Long Hòa… phối hợp cùng đội người nhái thành phố tiếp tục tìm kiếm các em.
Hàng trăm người đang lặn tìm 5 học sinh còn lại tại bãi biển 30/4 (Cần Giờ, TP.HCM)
Hàng trăm người đang lặn tìm 5 học sinh còn lại tại bãi biển 30/4 (Cần Giờ, TP.HCM) 

Trước đó, sáng 29/12, 96 học sinh thuộc các khối lớp 6 đến lớp 9 thuộc trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được nhà trường tổ chức đi thực địa tại chiến khu rừng Sác. Đến khoảng 11h trưa, sau khi thực địa xong, một số học sinh nam tắm ở bãi biển 30/4 bất ngờ bị nước cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, các học sinh khác hốt hoảng báo cho giáo viên cùng ban giám hiệu nhà trường đến ứng cứu song bất thành. 7 học sinh đã bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Xê, trưởng Phòng Giáo dục huyện Dầu Tiếng cho biết, cơ quan này đang trên đường xuống Cần Giờ, phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xử lý vụ việc.

Theo ông Xê, gần 100 học sinh tham gia chuyến đi lần này là các em đạt thành tích trong học kỳ 1, được Khoa Sử - Địa của trường tuyển chọn đi tham quan chiến khu rừng Sác kết hợp vui chơi tắm biển.

Đến 20h30 ngày 29/12, công tác cứu hộ cứu nạn 6 học sinh bị mất tích tại khu vực bãi biển 30/4 (thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, TP.HCM) vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm rất khẩn trương.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ đã huy động nhiều lực lượng như BCH Quân sự huyện, Phòng Cảnh sát PCCC, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Long Hòa… phối hợp cùng đội người nhái thành phố tiếp tục tìm kiếm các em.

Tuy nhiên trong số 7 học sinh mất tích, lực lượng chức năng mới phát hiện và vớt được thi thể em Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 8A6 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (đóng tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) vào lúc 17h20.

6 hoc sinh của Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm mất tích được xác định là: Lê Tường Duy; Lê Công Hận; Võ Tấn Tài; Đoàn Minh Tâm; Võ Thành Luân và Nguyễn Phan Thành Lâm.

Trước đó, sáng cùng ngày, 96 học sinh thuộc các khối lớp 6 đến lớp 9 thuộc trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được nhà trường tổ chức đi thực địa tại chiến khu rừng Sác. Đến khoảng 11h trưa, sau khi thực địa xong, một số học sinh nam tắm ở bãi biển 30/4 bất ngờ bị nước cuốn trôi.

TP.HCM, học sinh, tắm biển, Cần Giờ, chết đuối, khó khăn, PCCC
Hằng trăm người tụ tập trên bờ để dõi theo vụ việc
Phát hiện sự việc, các học sinh khác hốt hoảng báo cho giáo viên cùng ban giám hiệu nhà trường đến ứng cứu song bất thành. 7 học sinh đã bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Xê, trưởng Phòng Giáo dục huyện Dầu Tiếng cho biết, cơ quan này đang trên đường xuống Cần Giờ, phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xử lý vụ việc.

Theo ông Xê, gần 100 học sinh tham gia chuyến đi lần này là các em đạt thành tích trong học kỳ 1, được Khoa Sử - Địa của trường tuyển chọn đi tham quan chiến khu rừng Sác kết hợp vui chơi tắm biển.

Hiện công tác tìm kiếm 6 em học sinh còn lại vẫn đang được triển khai rất khẩn trương.

Ấn F5 để tiếp tục cập nhật...

Phạm Nguyễn - V. Dũng

Bình luận
vtcnews.vn