Tin lầm người yêu, cô gái 26 tuổi bị bán sang Trung Quốc

Pháp luậtThứ Năm, 08/09/2016 13:15:00 +07:00

Tin tưởng những lời tán tỉnh của người yêu, chị Ly không hề hay biết mình trở thành đối tượng bị lừa bán sang Trung Quốc.

Theo bản án sơ thẩm ngày 7/9 của TAND tỉnh Lạng Sơn, năm 2012 khi cùng chặt mía thuê tại Trung Quốc, Nông Văn Dũng rủ Phạm Ngọc Hoa (33 tuổi) tìm phụ nữ bán cho ông chủ.

Hoa và Tùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hồng Vân

Hoa và Tùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hồng Vân

Tháng 6/2013, Hoa cùng Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi) bàn cách lừa chị Ly (26 tuổi) bằng chiêu để Tùng vờ tán tỉnh... Ngày 13/8/2014, khi đi chơi ở khu vực vùng biên, chị Ly vì tin "người yêu" đã nghe lời đi theo một người đàn ông Trung Quốc. Trong lúc này, Hoa, Tùng quay về, được Dũng giao tiền công mỗi người 4,5 và 5,5 triệu đồng.

Sau hai tháng "làm vợ" người đàn ông Trung Quốc trên, chị Ly tiếp tục bị Dũng bán cho người khác với giá gần 60 triệu đồng. Đầu tháng 1/2016, Ly được "chồng" cho về thăm gia đình, và đã đến Công an huyện Hữu Lũng trình báo.

Hiện, Dũng đã bỏ trốn. HĐXX tuyên phạt Hoa án 7 năm tù và Tùng 8 năm tù về tội Mua bán người.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

Video: Bán phụ nữ sang Trung Quốc lấy 300 nghìn đồng

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn