Tín hiệu trên Ấn Độ Dương là của hộp đen MH370

Thế giớiThứ Sáu, 11/04/2014 10:57:00 +07:00

(VTC News) - Thủ tướng Australia Tony Abbott nói tín hiệu thu được trên Ấn Độ Dương chính là của chiếc máy bay MH370 mất tích ngày 8/3 vừa qua.

(VTC News) - Thủ tướng Australia Tony Abbott nói tín hiệu thu được trên Ấn Độ Dương chính là của chiếc máy bay MH370 mất tích ngày 8/3 vừa qua.

Phát biểu khi đang ở Trung Quốc, ông Abbott nói khu vực tìm kiếm đã được 'thu hẹp rất nhiều'. Trong khi đó, một tàu tìm kiếm Australia đã 4 lần phát hiện các tín hiệu phù hợp với hộp đen của chuyến bay mất tích.

"Khu vực tìm kiếm đã được thu hẹp đáng kể và chúng tôi rất tự tin rằng tín hiệu được phát ra từ hộp đen máy bay", kênh truyền hình quốc gia Australia ABC dẫn lời ông Abbott phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc.
Thợ lặn Australia tìm kiếm MH370 trên Ấn Độ Dương 
Hiện nay, đội tìm kiếm đang chạy đua với thời gian nhằm xác định vị trí của hộp đen MH370 trước khi nó hết pin và ngừng phát tín hiệu.

Mặc dù 'rất tự tin' vào tín hiệu tìm thấy trên Ấn Độ Dương như Thủ tướng Australia cũng thừa nhận rằng lực lượng tìm kiếm đang đi vào giai đoạn mà các tín hiệu hộp đen đang có dấu hiệu yếu dần.

Theo bạn, máy bay Malaysia đang ở đâu?

  • Gần biên giới Trung Quốc
  • Đã quay về Malaysia
  • Bị không tặc bắt cóc đến nơi khác
  • Đã rơi ở Ấn Độ Dương
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 cất cánh cùng 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur tới Bắc Kinh đã biến mất khỏi màn hình radar sau khoảng 1 giờ bay.

Đã có rất nhiều những giả thuyết được đưa ra về sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay này.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn