Tin chính thức: Kagawa về MU với giá 17 triệu bảng

Tổng hợpThứ Tư, 06/06/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau một vài bản hợp đồng nhỏ lẻ, MU đã bắt đầu phá két bằng bản hợp đồng lớn đầu tiên mang tên Shinji Kagawa

(VTC News) - Sau một vài bản hợp đồng nhỏ lẻ, MU đã bắt đầu phá két bằng bản hợp đồng lớn đầu tiên mang tên Shinji Kagawa.

Sau rất nhiều nỗ lực theo đuổi và đàm phán cùng Dortmund, MU cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận mua ngôi sao người Nhật Bản, Shinji Kagawa với mức giá 17 triệu bảng.

Trên trang web chính thức của Quỷ đỏ đã thông báo: "CLB đã hoàn tất mọi thủ tục với đội bóng chủ quản. Hiện quá trình đàm phán đã kết thúc tốt đẹp và chúng tôi chỉ còn chờ kỳ kiểm tra y tế sẽ diễn ra vào cuối tháng này".

MU cuối cùng cũng đã có Kagawa 

Hiện cựu cầu thủ của Dortmund đang trở về khoác áo ĐTQG để chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại World Cup cùng ĐT Nhật Bản. Anh chỉ có thể trở về xứ sở sương mù trong một vài tuần tới. Tại đây, ngôi sao 23 tuổi này sẽ có dịp tái ngộ một ngôi sao khác của vùng Đông Á, đó là Park Ji Sung. Tiền vệ người Hàn Quốc đã có một sự nghiệp lẫy lừng ở Old Trafford và hy vọng, Kagawa có thể tiếp nối con đường mà người đàn anh đã đi.

Tiếp sau Kagawa, BLĐ MU đang hướng sự chú ý của họ tới 3 mục tiêu khác, đó là Luka Modric, Leighton Baines và Cheick Tiote. Giá của ba ngôi sao này được ước tính lần lượt là 32, 20 và 20 triệu bảng.

Tổng số tiền mà á quân Premier League phải bỏ ra để sở hữu 3 cái tên trên rơi vào quãng 72 triệu bảng. Và cùng với 17 triệu bảng đã bỏ ra để mua Kagawa, MU sẽ chi tiêu tới 90 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng mùa tới.

Tiếp sau Kagawa, liệu MU sẽ còn mua những ai? 

Đó quả là một con số mà những tên tuổi sừng sỏ như Chelsea, Man City hay Real Madrid phải ngả mũ. Nhưng để có thể lấy lại được uy thế cũng như sức mạnh đủ để cạnh tranh trên hai đấu trường chính là Premier League và Champions League thì MU buộc phải làm như vậy. Cánh trái Evra đã luống tuổi. Còn ở khu vực trung lộ, khó có lời nào có thể diễn tả cảm xúc của các Manucian khi Sir Alex vẫn phải mời các lão tướng như Paul Scholes hay Ryan Giggs ở lại.

Mọi thứ giờ phụ thuộc cả vào nhà Glazers. Nếu những ông chủ người Mỹ này thực sự muốn đầu tư vào Quỷ đỏ, cơ hội để những ngôi sao trên cập bến Nhà hát của những giấc mơ chắc chắn sẽ rất khả quan.

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn