Tin 26/8: Phó chủ tịch Tập đoàn Lotte tự tử, nhiều ông lớn bị 'tuýt còi' vì mua xe sang

Kinh tếThứ Sáu, 26/08/2016 17:55:00 +07:00

Tập đoàn Dầu khí bị truy thu hơn 4.500 tỷ , Phó chủ tịch Tập đoàn Lotte tự tử, giá vàng tiếp tục giảm,....là những thông tin kinh tế đáng chú ý nhất ngày 26/8.

Phó chủ tịch Tập đoàn Lotte tự tử

Theo tờ news.zing.vn, ngày 26/8, Yông Lee In Won đã chết do tự tử. Vị Phó chủ tịch tập đoàn lớn thứ 5 Hàn Quốc đang chờ các công tố viên triệu tập.

zing_ksLotte

Phó chủ tịch Tập đoàn Lotte tự tử 

Cảnh sát tìm thấy thi thể của ông Lee In Won, người đàn ông số 2 của Lotte Group kiêm phụ tá thân cận của Chủ tịch tập đoàn Shin Dong Bin, trên một đường mòn tại Yangpyeong, cách thủ đô Seoul 55 km về phía đông, Yonhap đưa tin.

Gia nhập Lotte vào năm 1973, vị Phó chủ tịch 69 tuổi dự kiến có cuộc gặp các công tố viên vào ngày 26/8 và có thể đối mặt với tội danh liên quan đến cuộc điều tra về tập đoàn.

Tập đoàn Dầu khí bị truy thu hơn 4.500 tỷ

Thông tin trên Infonet, tại buổi họp báo công bố báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015, đại diện Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp những thông tin khiến nhiều người “giật mình".

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2015 vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố sáng 26/8 cho biết, một số tập đoàn, tổng công ty thực hiện mua sắm ôtô vượt mức cho phép cả tỷ đồng. Qua kiểm toán, các khoản thuế và các khoản phải nộp ngân sách của các tập đoàn, tổng công ty được điều chỉnh tăng 6.220 tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) phải nộp thêm 4.562,81 tỷ đồng, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP HCM (HFIC) phải nộp thêm 758,35 tỷ đồng, Tổng công ty bia rượu, nước giải khát Hà Nội (Habeco) phải nộp thêm 210,3 tỷ đồng, Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Mobifone) phải nộp thêm 201 tỷ đồng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) phải nộp thêm 128,3 tỷ đồng, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) phải nộp thêm 99,22 tỷ đồng...

Các tập đoàn, tổng công ty bị "tuýt còi" vì mua xe sang

Theo Hà Nội Mới, trong buổi họp báo công bố kết quả kiểm toán năm 2015 tổ chức sáng 26/8, ông Đào Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, nhiều đơn vị sử dụng tài sản không đúng mục đích, vượt định mức về số lượng xe ôtô. Ví dụ cụ thể được nêu lên như: một số đơn vị thuộc Bộ Y tế (Viện Pháp Y tâm thần Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức,...) sử dụng vượt 17 xe ôtô so với định mức quy định.

"Ngoài ra, Bộ Y tế chưa thu hồi 6 xe ôtô thuộc Dự án Đồng bằng sông Cửu Long (đã kết thúc năm 2013) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ," văn bản của Kiểm toán Nhà nước nêu.

Cũng về quản lý, sử dụng ôtô, đại diện Kiểm toán Nhà nước cho hay, một số địa phương chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ôtô chuyên dùng để áp dụng cho các cơ quan đơn vị thuộc địa phương quản lý.

Giá vàng 26/8 sụt giảm mạnh

Sau phiên giảm sốc ngày 25/8, giá vàng hôm nay 26/8 tiếp tục sụt giảm và giao dịch quanh mốc 36,50 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Mỹ, giá vàng giao tháng 12 giảm 4,5 USD/ounce xuống 1.325,3 USD/ounce. Giao dịch trên thị trường khá ảm đạm khi nhà đầu tư hạn chế mua bán để chờ kết quả cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ diễn ra trong thứ Sáu.

Tới phiên giao dịch sáng nay, giá vàng vẫn đảo chiều đi lên. Lúc này, tại thị trường châu Á, giá vàng đang giao dịch ở mức 1.323,2 USD/ounce, tăng 1,6 USD/ounce. Trong phiên có thời điểm giá vàng đạt 1.326 USD/ounce nhưng có lúc giảm xuống 1.318 USD/ounce.

Do giá vàng trong nước giảm nhẹ hơn giá vàng thế giới nên khoảng cách giữa hai mức giá được nới rộng hơn. Hiện tại, giá vàng trong nước đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 930.000 đồng/lượng. Con số này ngày hôm qua là 730.000 đồng/lượng.

Theo các chuyên gia phân tích, trong ngắn hạn giá vàng sẽ chịu thêm nhiều áp lực khiến thị trường sẽ có những đợt tăng, giảm bất ngờ rồi lại lắng dịu dần. Nhà đầu tư nên cân nhắc và có những lựa chọn phương án phù hợp.

Ngọc Vy (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn