Tin 24/7: Cô giáo bị người tình giết trong rẫy cà phê, nhân viên tiếp thị sữa xử lý biên bản thay CSGT

Pháp luậtThứ Hai, 05/10/2015 06:32:00 +07:00

Xót xa cô gái nghi bị học trò kiêm người tình nhỏ tuổi giết hại, dàn dựng vụ treo cổ trong rẫy cà phê...

(VTC News) – Xót xa cô gái nghi bị học trò kiêm người tình nhỏ tuổi giết hại; công an tỉnh Đồng Nai đưa kết luận chính thức vụ cô gái tố bị CSGT đánh dập môi vì cự cãi chuyện nộp phạt, Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây ma túy cực khủng do cụ bà 81 tuổi cầm đầu… là những tin tức nổi bật trong ngày 5/10.

Ngày 4/10, người dân thị trấn Di Linh, Lâm Đồng phát hiện thi thể chị Đ.T.Y (24 tuổi, trú phường 12 quận Gò Vấp, TP.HCM) chết trong tư thế treo cổ tại một rẫy cà phê và đã trình báo lên cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan CSĐT tỉnh Lâm Đồng đã xác định đây là một vụ giết người dựng hiện trường giả. Đồng thời xác định nghi can là Hà Dã Viên (21 tuổi, trú tại thị trấn Di Linh, Lâm Đồng) vừa là học sinh vừa là người yêu của nạn nhân.

Bước đầu Viễn khai nhận đã bóp cổ người yêu đến chết rồi dùng dây dù treo cổ hòng tạo hiện trường giả đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Ngày 5/10, Công an Lâm Đồng đã di lý đối tượng Viễn từ TP.HCM về Lâm Đồng để điều tra làm rõ hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.


​Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân
​Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân 
Vừa qua công an tỉnh Đồng Nai cũng đã đưa ra thong báo kết quả xác minh điều tra vụ cô gái đăng tải đoạn video tố bị CSGT đánh dập môi ở trạm kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan (Đồng Nai). Theo báo cáo, người hành hung khiến chị Đỗ Vũ Hoàng Anh chảy máu môi là Phạm Minh Trí- một nhân viên tiếp thị sữa, bạn của thượng úy Võ Chí Công (nhân vật bị quay trong clip).

Chị Hoàng Anh cùng bạn đi qua trạm kiểm soát giao thông Thái Lan thì bị yêu cầu dừng xe vì vi phạm. Chị này đã lôi điện thoại ra quay khi bị yêu cầu nộp phạt 500 nghìn đồng. Thấy thế anh Trí nhân viên tiếp thị sữa đang ở chốt kiểm tra của CSGT đi thẳng đến hất vai vào người chị Hoàng Anh rồi dung tay tát vào mặt khiến chị này chảy máu miệng.

Theo Công an Đồng Nai, chưa có cơ sở kết luận thượng úy Võ Chí Công đòi 500.000 đồng để bỏ qua lỗi như nạn nhân bị đánh đề cập trong clip nhưng có việc Công để Trí là người ngoài ngành vào nghe bộ đàm, ghi chép phương tiện vi phạm dẫn đến Trí đánh chị Hoàng Anh.

Ảnh cắt từ clip vụ cô gái tố bị CSGT hành hung
Ảnh cắt từ clip vụ cô gái tố bị CSGT hành hung  
Cơ quan CSĐT TP.HCM vừa gia hạn tạm giam lần 3 đối với các bị can liên quan đến đường dây ma túy cực “khủng” trên địa bàn mà người cầm đầu là bà trùm 81 tuổi Nguyễn Thị Miết (SN 1934, ngụ quận 10, TP.HCM).

Trước đó, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã phối hợp nhiều cơ quan chức năng kiểm tra nhà của Nguyễn Thị Miết và bắt quả tang Ngô Văn Thanh (SN 1963, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) đang bán cho bà Miết 10 bánh heroin trọng lượng 3,5kg. Công an cũng thu giữ 707gr chế phẩm heroin, 1 cân điện tử và 92.000 USD tại nhà Miết.

Sau đó lực lượng phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt khẩn cấp thêm một loạt các đối tượng liên quan đến đường dây ma túy này.

Bước đầu bà Miết khai đã bán ma túy từ tháng 2/2014 hình thành lên đường dây tiêu thụ ma túy giữa Sài Gòn với số lượng lớn. Băng nhóm này hoạt động rất ma mãnh, cửa ra vào đều có camera giám sát và thuộc cấp cảnh giới nghiêm ngặt.

Từ trái qua: Bà trùm ma túy Nguyễn Thị Miết, Ngô Văn Thanh và Trần Thị Ngọc Thủy. Ảnh: Thanh Huyền
Từ trái qua: Bà trùm ma túy Nguyễn Thị Miết, Ngô Văn Thanh và Trần Thị Ngọc Thủy. Ảnh: Thanh Huyền 
Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Toàn (31 tuổi) trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu về hành vi Cướp giật tài sản.

Toàn bị bắt sau khi chạy xe máy áp sát một phụ nữ, giật túi xách (bên trong có 6 triệu đồng) và bỏ chạy. Bị công an xã và người dân truy đuổi, Toàn luồn lách vào đường làng ngõ xóm nhưng không thoát.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận chuyên đóng giả phụ nữ bằng cách mặc quần hoa, áo ngực, bịt kín mặt… chạy xe lượn lờ xung quanh để săn con mồi nhằm thực hiện hành vi cướp giật. Toàn đóng giả nữ giới để nạn nhân mất cảnh giác và khó nhận diện.

Vụ án đang được công an điều tra mở rộng.
Nghi can Nguyễn Văn Tòan giả gái.
Nghi can Phạm Văn Tòan giả gái. 

B.Hương(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn